Cuộc sống kỳ lạ của Wayne Rooney ở tuổi 36

Quang Hòa
14:02 ngày 14-10-2022
Ở tuổi 36, trong khi nhiều cầu thủ vẫn miệt mài chơi bóng thì cựu tiền đạo Wayne Rooney lại chọn cho mình hướng đi mới. Anh vẫn làm việc liên quan đến bóng đá, nhưng cuộc sống đã thay đổi rất nhiều kể từ khi nhận lời dẫn dắt đội bóng cũ DC United.
Cuộc sống kỳ lạ của Wayne Rooney ở tuổi 36

CHẤP NHẬN CUỘC SỐNG TẺ NHẠT ĐỂ LÀM CÔNG VIỆC YÊU THÍCH

Hồi còn chơi bóng, Rooney nổi tiếng là cầu thủ máu lửa, thậm chí bốc đồng. Rooney từng sửng cồ với Cristiano Ronaldo trong trận đấu giữa Anh và Bồ Đào Nha (khi ấy 2 người là đồng đội ở M.U), hoặc chẳng ngại tham gia vào những trò vui thiếu lành mạnh.

Rượu chè, cờ bạc, gái gú, Rooney thứ gì cũng ham. Có lẽ đây là lý do Rooney chưa đến 40 mà trông đã già như ông lão. Thật kỳ lạ là Rooney vốn ham vui như vậy lại bỗng dưng sẵn sàng chấp nhận cuộc sống trầm lặng chỉ để có cơ hội làm việc cho DC United.

Đây chắc chắn không phải nước đi sai lầm của “gã Shrek” vì anh chẳng hề xa lạ với Washington là nơi đặt trụ sở của DC United. Nên biết, trước khi nhận lời làm thuyền trưởng của DC United, Rooney từng chơi cho CLB này từ năm 2018 đến 2019.

Không giống như cách đây 4 năm, lần này Rooney tới Mỹ mà không có vợ con đi cùng. Trong khi cô vợ Coleen cùng 4 cậu con trai vẫn ở lại căn biệt thự xa hoa tại Anh thì Rooney sôi nổi ngày nào giờ lại chọn lối sống theo kiểu “ẩn tu”.

Theo tờ Telegraph, Rooney hiện thuê căn hộ ở một khu vực yên tĩnh tại phía Bắc Virginia cùng với trợ lý của mình là Pete Shuttleworth. Đây là cộng sự đắc lực được Rooney đưa đến DC United từ Derby County.

Trong thời gian làm việc cho DC United, Rooney thực ra cũng có tranh thủ đi thăm thú New York hay những bãi biển ở Delaware. Tuy nhiên, theo thừa nhận của chính Rooney thì anh đang sống một cuộc sống khá tẻ nhạt. Dù vậy, Rooney không hối hận với quyết định của mình vì điều quan trọng là ở DC United anh được làm công việc yêu thích.

Rooney chấp nhận cuộc sống không vợ con ở DC United

NGÔI SAO TRONG LÒNG NGƯỜI HÂM MỘ

Trở lại xứ sở cờ hoa, Rooney không thể cứu vớt “con tàu đắm” DC United nhưng vẫn được đánh giá cao vì đã nỗ lực ghi dấu ấn của mình. Dễ thấy nhất là việc Rooney rất thích trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ. 

Hồi tháng trước, anh từng tung hậu vệ mới 15 tuổi Matai Akinmboni vào sân trong trận DC United hòa Real Salt Lake 0-0. Nhờ vậy, Akinmboni trở thành cầu thủ trẻ thứ 3 ra sân ở giải Nhà nghề Mỹ (MLS) từ trước tới giờ 

Trong trận DC United khép lại mùa  giải bằng thất bại 2-5 dưới tay    Cincinnati, Akinmboni cùng những tài năng trẻ “cây nhà lá vườn” như Kristian Fletcher (17 tuổi), Ted Ku-DiPietro (20) hay Jackson Hopkins (18) cũng được xung trận. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ đã nạp năng lượng bằng cách ăn bánh mỳ kẹp thịt và khoai tây chiên theo yêu cầu của Rooney.

Phát biểu trong cuộc họp báo, cựu tiền đạo M.U gửi đi thông điệp: “Ơn Chúa là mùa giải cuối cùng cũng kết thúc. Tinh thần và cá tính đội bóng cần phải sớm được cải thiện”.

“Tôi mong các cầu thủ sẽ có thể trạng tốt nhất trong đợt tập trung trở lại để chuẩn bị cho mùa giải mới. Chúng tôi đơn giản là  không được phép để lãng phí thời gian. Với tư cách là HLV, tôi xin   hứa sẽ yêu cầu BLĐ đội bóng đầu tư nhiều hơn vào thị trường chuyển nhượng”.

Qua tuyên bố trên của Rooney, các fan DC United có lý do để cảm thấy hài lòng. Họ từng rất khó chịu khi hai doanh nhân sở hữu DC United là Jason Levien và Steve Kaplan không thể hiện nhiều tham vọng trong các kỳ chuyển nhượng. Giờ thì sự bức xúc đã được xoa dịu phần nào bởi khi được Rooney tác động mọi chuyện có thể sẽ khác.

Theo chia sẻ của tiền đạo Christian Benteke, Rooney có phong cách huấn luyện theo kiểu truyền thống ở Anh. Ở trung tâm huấn luyện hiện đại Leesburg, Rooney không chỉ đạo nhiều mà chủ yếu giao trọng trách đó cho trợ lý Frederic Brillant.

Tuy vậy, thỉnh thoảng thuyền trưởng DC United cũng trực tiếp hướng dẫn các học trò những kỹ năng đặc biệt. Đơn cử như làm thế nào để thực hiện một đường chuyền dài chuẩn xác, tì đè đối thủ ra sao hay quan sát xem có ai áp sát mình từ phía sau hay không.

Trong trận đấu giữa DC United và Cincinnati, Rooney liên tục hối thúc các học trò tiến lên phía trước. Đáp lại sự nhiệt tình của HLV, các fan đội chủ nhà đã đốt pháo sáng và liên tục hô vang tên Rooney. 

Với việc có tới 19.325 vé được bán hết (sức chứa sân Audi Field là 20.000 người), có thể thấy DC United tuy thua nhưng Rooney vẫn là ngôi sao trong lòng khán giả.

Thành tích kém xa người tiền nhiệm
Được mời về thế chỗ người tiền nhiệm Hernan Losada hồi tháng Bảy năm nay, Rooney chưa tạo ra nhiều khác biệt. Trong 14 trận làm việc với tư cách thuyền trưởng DC United, Rooney chỉ giành 2 chiến thắng và phải nhận tới 9 thất bại. Tính ra, tỷ lệ thắng của Rooney ở DC United chỉ đạt 14,3%, thua xa so với HLV Losada (41,46%).

DC United lập hàng loạt kỷ lục buồn
Kết thúc mùa giải năm nay, DC United của HLV Rooney cán đích ở vị trí bét bảng. Sau 34 vòng đấu, họ nhận 21 thất bại, hòa 6 và chỉ thắng 7 trận. Với việc phải nhận tới 71 bàn thua, DC United có mùa giải để lọt lưới nhiều nhất kể từ trước tới giờ. Không những vậy, DC United còn thiết lập 2 kỷ lục mới của CLB khi để thua trận đấu đậm nhất trên sân khách (0-7 dưới tay Philadelphia Union) và nhận thất bại nặng nề nhất trên sân nhà (0-6, cũng dưới tay Philadelphia Union).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Khen Benzema, Lewandowski tranh thủ mỉa mai Quả Bóng Vàng  Khen Benzema, Lewandowski tranh thủ mỉa mai Quả bóng Vàng

    Robert Lewandowski vẫn cực kỳ hậm hực với lần BTC Quả bóng Vàng hủy bỏ lễ trao giải vào năm 2020 và đã cài cắm ý đồ mỉa mai trong câu nói khen ngợi Karim Benzema.

  • Ronaldo sẽ tham dự lễ trao giải Quả bóng vàng lần đầu sau 5 năm Ronaldo sẽ tham dự lễ trao giải Quả bóng vàng lần đầu sau 5 năm

    Siêu sao Cristiano Ronaldo được cho là sẽ không giành được Quả bóng vàng thứ 6. Nhưng anh vẫn sẽ tham dự buổi lễ ở Pháp để ủng hộ một đồng đội cũ.

  • Chân dung ĐT Anh ở World Cup 2022 Chân dung ĐT Anh ở World Cup 2022

    Sau khi kết thúc trong nhóm đệ tứ anh hào tại World Cup 2018 trên đất Nga và sau đó là danh hiệu Á quân EURO 2020, ĐT Anh lúc này đang hướng sự quan tâm của mình tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Qatar với hy vọng sẽ lần đầu tiên kể từ năm 1966 lên ngôi vô địch.

  • Tin giờ chót 12/10: Ronaldo sẽ không chấp nhận cáo buộc của FA Tin giờ chót 12/10: Ronaldo sẽ không chấp nhận cáo buộc của FA

    Ronaldo sẽ không chấp nhận cáo buộc của FA, nhà Glazer hét giá bán MU không tưởng, Henry chỉ trích Mbappe... là những tin tức cuối cùng trong tối ngày 12/10.

  • Chân dung ĐT Pháp ở World Cup 2022 Chân dung ĐT Pháp ở World Cup 2022

    Cách đây 4 năm, ĐT Pháp đã xuất sắc đánh bại ĐT Croatia 4-2 trong trận chung kết để lên ngôi tại World Cup 2018 một cách thuyết phục. Với dàn hảo thủ hiện có trong tay, nhà đương kim vô địch thế giới hứa hẹn sẽ lại tiến xa ở World Cup 2022.

  • Garang Kuol: Thần đồng đáng xem của Australia tại World Cup 2022 Garang Kuol: Thần đồng đáng xem của Australia tại World Cup 2022

    Giữa tháng 9 năm nay, Newcastle khiến người hâm mộ bất ngờ khi chi ra 300.000 bảng cho một cầu thủ 18 tuổi đến từ Australia. Châu Úc từ lâu đã không còn là “mỏ” tài năng mà Premier League tìm kiếm kể từ sau thế hệ của Harry Kewell, Mark Viduka và Tim Cahill. Tuy nhiên, Garang Kuol hứa hẹn sẽ là một khác biệt to lớn.

  • Tin giờ chót 11/10: Ramos đối mặt với án treo giò không tưởng Tin giờ chót 11/10: Ramos đối mặt với án treo giò không tưởng

    Ramos đối mặt với án phạt không tưởng; Bí ẩn điều khoản phá vỡ hợp đồng của Haaland; Silva muốn Chelsea làm rõ tương lai... là những tin tức cuối cùng trong tối ngày 11/10.

  • Chân dung ĐT Hà Lan World Cup 2022 Chân dung ĐT Hà Lan ở World Cup 2022

    Sau khi lỡ hẹn với tấm vé dự vòng chung kết World Cup 2018, ĐT Hà Lan đã trở lại đầy mạnh mẽ để giành được vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra tại Qatar vào cuối tháng 11 tới.

  • World Cup 1950: Thảm họa lịch sử của ĐT Brazil World Cup 1950: Thảm họa lịch sử của ĐT Brazil

    Nelson Rodrigues - nhà văn, nhà báo thuộc hàng vĩ đại nhất Brazil xưa nay, từng viết: “Mỗi quốc gia đều có một thảm họa lịch sử, như vụ Hiroshima của Nhật Bản vậy. Với Brazil, thảm họa ấy chính là World Cup 1950”.

  • World Cup 1938: Vũ hội cuối trước khói lửa Thế chiến II World Cup 1938: Vũ hội cuối cùng trước khói lửa Thế chiến 2

    World Cup 1938 chính là kỳ World Cup cuối cùng trước khi Thế chiến II bùng nổ. Bầu khói lửa chiến tranh đã được cảm nhận khắp nơi. Sau giải này, vũ hội bóng đá toàn cầu phải đợi những 12 năm mới được nối lại ở Brazil…

  • World Cup 1934: Thua để sống, thắng cũng để sống World Cup 1934: Thua để sống, thắng cũng để sống

    “Vì mạng sống của mình, tôi phải thua tại Montevideo (1930). Cũng vì mạng sống của mình, tôi phải thắng tại Rome (1934)”! Dù là nói quá đi nữa, cũng có lý do để huyền thoại Luis Monti phát biểu như vậy sau trận chung kết World Cup 1934 cùng ĐT Italia.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x