Sinh năm 1942 tại Rotterdam, ông Beenhakker bắt đầu sự nghiệp huấn luyện từ những năm 60 của thế kỷ trước và nhanh chóng gây tiếng vang tại Hà Lan. Vị chiến lược gia này từng dẫn dắt nhiều CLB lớn như Ajax, Feyenoord và đặc biệt là Real Madrid - nơi ông giành 3 chức vô địch La Liga liên tiếp từ năm 1987 đến 1989. Với phong cách huấn luyện kỷ luật nhưng cũng không kém phần linh hoạt, Beenhakker luôn được cầu thủ kính trọng và đồng nghiệp ngưỡng mộ.
Trên đấu trường quốc tế, Beenhakker là một trong số ít HLV từng dẫn dắt ba đội tuyển quốc gia khác nhau tham dự VCK World Cup, gồm Hà Lan (1990), Saudi Arabia (1994) và Trinidad & Tobago (2006). Riêng việc giúp Trinidad & Tobago giành vé dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử có thể nói là một trong những cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của ông.
Ngoài ra, Beenhakker cũng từng đảm nhiệm vai trò giám đốc kỹ thuật của KNVB. Đó là chưa kể ông còn đóng góp vào quá trình đào tạo, phát triển tài năng trẻ của bóng đá Hà Lan trong suốt nhiều năm.
Với những gì đã làm được lúc sinh thời, việc HLV Beenhakker ra đi đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng người hâm mộ bóng đá Hà Lan và trên toàn thế giới. Dù đã sang thế giới bên kia, ông sẽ mãi được nhớ đến không chỉ bởi thành tích ấn tượng mà còn vì tình yêu, sự cống hiến không mệt mỏi dành cho môn thể thao vua.