Daniel Guiza, cánh chim không mỏi

Minh Huy
09:33 ngày 14-05-2020
Daniel Guiza tròn 40 tuổi vào tháng 8 tới. Tiền đạo này vừa gia hạn hợp đồng với Atletico Sanluqueno, đội bóng hiện đang chơi ở giải hạng Ba Tây Ban Nha. Ít ai biết được, Guiza là người Tây Ban Nha cuối cùng đoạt danh hiệu Vua phá lưới La Liga và cùng La Roja vô địch EURO 2008…
Daniel Guiza, cánh chim không mỏi

Guiza bắt đầu đá bóng đường phố tại quê nhà Jerez de la Frontera (Cadiz) và đặc biệt thần tượng tiền đạo đồng hương Koke, người sinh năm 1972, từng khoác áo Atletico 8 năm (1993-2001) và ĐT Tây Ban Nha giai đoạn 1992-1998. 18 tuổi, Guiza bước vào cuộc đời cầu thủ chuyên nghiệp trong màu áo CLB Xerez ở giải hạng Ba Tây Ban Nha và chỉ 1 năm sau ra mắt La Liga với tư cách chân sút thuộc biên chế Mallorca. Tuy nhiên, Guiza không gây ấn tượng đặc biệt nào nên trong 4 năm đầu khoác áo Mallorca, anh chủ yếu làm bạn với băng ghế dự bị (chỉ chơi 7 trận trên mọi đấu trường và ghi được 1 bàn).

Bước ngoặt của Guiza đến khi anh ký hợp đồng với Ciudad Murcia và 2 mùa liên tiếp kết thúc trong Top 5 chân sút xuất sắc nhất giải hạng Nhì Tây Ban Nha. Riêng mùa 2004/05, Guiza ghi 20 bàn và chỉ đứng sau Mario Bermejo (Racing de Ferrol, 25 bàn). Quá ấn tượng với thành tích ghi bàn của Guiza, Getafe đã thuyết phục anh gia nhập CLB với bản hợp đồng 4 năm. Hình ảnh đáng nhớ nhất của Guiza tại Getafe chính là việc anh đóng góp cú đúp trong chiến thắng 4-0 trên sân nhà để lội ngược dòng trước Barca tại bán kết lượt về Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha ngày 11/5/2007.

“Guiza có khả năng đánh hơi bàn thắng và chọn vị trí hoàn hảo. Cậu ấy luôn đưa ra những quyết định nhanh như điện và cực kỳ hiệu quả khiến hàng thủ đối phương khó lòng xoay xở”, HLV Bernd Schuster, người từng huấn luyện Guiza trong 2 năm tại Getafe, cho biết. Chỉ sau 2 mùa giải khoác áo Getafe và 4 năm sau khi rời sân Son Mox, Guiza trở lại Mallorca để ghi tên mình vào lịch sử.

Guiza (trái) ở trận Tây Ban Nha thắng Nga 3-0 tại bán kết EURO 2008

Anh ghi 29 bàn sau 40 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 27 bàn tại La Liga để trở thành cầu thủ người Tây Ban Nha cuối cùng đến thời điểm này đoạt danh hiệu Vua phá lưới La Liga (mùa 2007/08). “Trong suốt 24 năm theo đuổi nghiệp cầm quân, tôi chưa từng sở hữu một Vua phá lưới trong đội hình. Guiza thật tuyệt vời. Cậu ấy là chân sút hàng đầu La Liga. Hơn nữa, trong số 27 bàn thắng đó, không có pha sút phạt đền nào. Guiza xứng đáng dự EURO 2008 cùng ĐT Tây Ban Nha”, HLV Gregorio Manzano của Mallorca khi ấy ca ngợi Guiza.

Với rất nhiều tuyển thủ Tây Ban Nha khi ấy lên tuyển cho đủ mâm, nếu đến từ một CLB nhỏ, nhưng Guiza là trường hợp ngoại lệ. Anh được ra sân 4 trận và ghi hai bàn quan trọng: 1 trong chiến thắng 2-1 trước ĐKVĐ Hy Lạp ở vòng bảng và 1 trong chiến thắng 3-0 trước Nga tại bán kết. Đến trận chung kết gặp ĐT Đức, Guiza vào sân thay Fernando Torres phút 77 (trước đó Torres đã ghi bàn ở phút 33) và có rất nhiều pha bóng hay, trong đó có cú chuyền bằng đầu cho Marcos Senna dứt điểm không thành công 3 phút sau đó. 

Cần nhấn mạnh trong đội hình La Roja dự EURO 2008, HLV Luis Aragones có những chân sút đẳng cấp như David Villa, Fernando Torres hay các tiền vệ “mắn” bàn thắng như Cesc Fabregas, Xavi hay Senna, nên việc Guiza được góp mặt ở 4 trận tại giải đấu số 1 châu lục là một niềm tự hào rất lớn. “Khi biết có tên trong danh sách tới Áo và Thụy Sỹ, tôi đã mừng rơi nước mắt. Những đó là phần thưởng xứng đáng sau những nỗ lực bền bỉ của tôi. Hạnh phúc hơn nữa khi tôi đã đóng góp những bàn thắng cho đội nhà”, Guiza xúc động nhớ lại.

Để trở thành một trong những chân sút hàng đầu của bóng đá Tây Ban Nha những năm 2000, Guiza đã trải qua biết bao thăng trầm với xuất phát điểm thấp hơn nhiều so với các đồng đội khác. Từ giải hạng Ba, lên hạng Nhì rồi đến La Liga hay giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ, Guiza luôn thể hiện tinh thần của một chiến binh. Trong khi các đồng đội cùng thế hệ đã giải nghệ thì Guiza vẫn bền bỉ thi đấu. Guiza chưa từng khoác áo các CLB lớn, nhưng là số 9 hiếm hoi của bóng đá Tây Ban Nha trong hàng chục năm qua.

BẠN CÓ BIẾT?
Đại diện của Guiza trước đây là người mẫu xinh đẹp Nuria Bermudez (ảnh), cũng là bạn gái cũ của anh. Năm 2006, Nuria có được chứng chỉ chính thức của FIFA để theo nghề “người đại diện” với số điểm cao kỷ lục (29/30 điểm) dành cho một nữ đại diện tại Tây Ban Nha. Năm 2007, Nuria sinh cho Guiza một cậu con trai. Tuy nhiên, mối quan hệ của hai người chấm dứt đầu năm 2009 khi mẹ Guiza dọa tự tử nếu anh không chia tay Nuria.

CHỦ TỊCH ANGEL TORRES CỦA GETAFE:“Guiza chỉ thua Ronaldo”
Hè 2005, Guiza gia nhập Getafe sau 2 mùa tỏa sáng tại Ciudad Murcia. Ngay lập tức, tiền đạo sinh năm 1980 trở thành lựa chọn số 1 trên hàng công Getafe và liên tục ghi những bàn thắng quan trọng. Khả năng săn bàn thiện xạ của Guiza tuyệt đến mức chủ tịch Getefe, Angel Torres (ảnh) phải thốt lên: “Anh ấy là chân sút tốt nhất tại La Liga, chỉ sau Ronaldo của Brazil”. Trong 2 mùa gắn bó với Getafe, Guiza ghi 20 bàn/61 trận tại La Liga.

235. Tính đến hiện tại, Daniel Guiza đã thi đấu 624 trận và ghi được 235 bàn trên mọi đấu trường. Con số này chắc chắn sẽ còn tăng lên sau khi Guiza gia hạn hợp đồng đến hết mùa 2020/21 với Atletico Sanluqueno.

XEM THÊM

'Messi là số 1 nhưng Maradona đến từ hành tinh khác'

Messi và Maradona: Ai mới là người xuất sắc hơn?

Đối đầu trực tiếp Ronaldo vs Messi: Ai hơn ai?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x