Derby 'Old Firm' Celtic - Rangers trong ký ức những cầu thủ Italia

Minh Tâm
10:01 ngày 21-05-2020
Có một thời, các cầu thủ Italia thường xuyên được chào đón tại giải VĐQG Scotland. Chủ yếu hội tụ dưới hai màu áo nổi tiếng nhất là Rangers và Celtic, những cầu thủ Italia cũng đã có những trải nghiệm và để lại dấu ấn trong trận derby giữa hai đội bóng thống trị Scotland này.
Derby 'Old Firm' Celtic - Rangers trong ký ức những cầu thủ Italia

Celtic nồng nhiệt

Các trận derby “Old Firm” kinh điển của bóng đá Scotland vốn đã chất ngất xung đột, từ sân cỏ đến các khán đài. Cũng bởi hai đội bóng đại diện cho hai tôn giáo bị chia rẽ bởi các CĐV tại Scotland. Những NHM Rangers theo đạo Tin lành, còn CĐV Celtic chủ yếu theo Công giáo. Và trong suy nghĩ của các cầu thủ Italia, những mâu thuẫn ấy đã góp phần đem tới cho họ những trải nghiệm để đời.

Như Paolo Di Canio, cầu thủ người Italia nổi tiếng nhất của Celtic, thừa nhận: “Khi bạn khoác lên màu áo của Celtic, có cảm giác nó giống như một ống truyền máu, 100 năm lịch sử thấm vào da của bạn”. Gắn bó với Celtic chỉ 1 mùa, ghi 12 bàn và đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng, nhưng với Di Canio, không gì đáng nhớ hơn cột mốc ghi bàn vào lưới Rangers, dù đấy là trận đấu đội bóng của anh thua cuộc. Đó là ngày 2/1/1997, sau một màn đập nhả nhuần nhuyễn, Di Canio đã nhanh nhẹn nhận bóng rồi dứt điểm sệt đưa bóng qua người thủ môn. Anh ghi bàn gỡ sau khi đội nhà đã phải nhận tới 3 bàn thua. Bàn thắng ấy chỉ mang tính chất danh dự, nhưng các CĐV trên sân vẫn nhảy điên cuồng, anh vẫn lao vào chia vui và các khán đài nơi có CĐV Celtic thì nổ tung.

Hết mùa giải năm đó, Celtic vẫn phải về sau Rangers ở cuộc đua vô địch và Di Canio cũng chia tay để sang Sheffield Wednesday, nơi trả anh mức lương cao hơn. Nhưng 1 năm ngắn ngủi ấy đã cho cựu danh thủ này rất nhiều trải nghiệm mà theo anh chia sẻ là “không đâu bằng”. Di Canio rời đi, một tên tuổi khác từ xứ mỳ ống tiếp bước anh khoác áo Celtic ngay Hè 1997 là Enrico Annoni. Không nổi bật như Di Canio nhưng Annoni lại “mắn” danh hiệu hơn. 2 năm gắn bó với nơi này, anh giành 2 chức vô địch và điều đó là quá mãn nguyện để Annoni giải nghệ luôn trong màu áo Celtic.

Những cầu thủ Italia như Annoni (trái - ảnh chủ), Di Canio (trên - ảnh nhỏ) hay Porrini đều có những trải nghiệm “không đâu bằng”, “điên rồ”... tại Scotland

Rangers điên rồ

Trong giai đoạn Annoni gắn bó với Celtic, Rangers thu nạp tới 5 cầu thủ người Italia (Sergio Porrini, Luigi Riccio, Marco Negri, Lorenzo Amoruso, Gennaro Gattusso) và hầu hết đều là trụ cột. Chất Ý trong Rangers chưa bao giờ lớn đến thế, và những cầu thủ đến từ xứ mỳ ống cũng chưa bao giờ choáng ngợp với sự điên cuồng tại sân Ibrox đến vậy.

Từng khoác áo Milan, Juventus, từng trải qua những trận cầu đỉnh cao nhưng với cựu hậu vệ Porrini, không đâu mang lại cho anh cảm giác điên rồ như ở Scotland. Porrini kể rằng: “Trận derby đầu tiên của tôi là trong màu áo Rangers B đối đầu Celtic B. Chỉ là đội B thôi mà có tới 40.000 người đến dự khán, thật điên rồ”. 

Từ “điên rồ” mà Porrini mô tả về các CĐV Rangers sau này còn lặp lại rất nhiều lần, khi giới truyền thông có dịp nói về những trận đấu của Rangers. Các CĐV trong màu áo xanh yêu bất cứ ai chung tín ngưỡng, và cũng ghét  bất cứ ai khác lý tưởng với mình. Thế nên giai đoạn 1997-2003, khi Lozenro Amoruso (theo Công giáo) đến Rangers, anh đã vấp phải những tiếng la ó sỉ nhục, họ coi anh như kẻ phản đồ. Điều đó khiến Amoruso, người góp công rất lớn giúp Rangers vô địch Scotland 3 năm, phải dứt áo ra đi. Tuy nhiên sau này khi nhớ lại, Amoruso vẫn xem Rangers là “đức tin của tôi”.

Nếu như các CĐV Rangers bất công với Amoruso bao nhiêu thì đồng hương Marco Negri lại nhận được nhiều tình cảm bấy nhiêu. Rangers chính là bến đỗ mà Negri thành công nhất. Tại Rangers, anh được tôn sùng. Ở mùa 1997/98, anh là Vua phá lưới giải VĐQG Scotland với 32 bàn chỉ sau 29 trận. Nhưng trong số 32 bàn thắng ấy, pha sút tung lưới Celtic vẫn là quan trọng nhất với Negri: “Một trận đấu giữa hai màu áo, hai cách sống, hai nền văn hóa và trên hết là hai tôn giáo. Bởi vậy, có được bàn thắng trong bầu không khí như vậy thật sự rất quan trọng”.

Đến đầu những năm 2000, các cầu thủ Italia lần lượt rời Rangers và kể từ đây, đội bóng này cũng rơi vào chu kỳ suy thoái. Thế nhưng chất điên trong các CĐV Rangers thì vẫn được duy trì. Năm 2012, ở trận đấu đầu tiên sau khi thoát khỏi tình trạng bị phá sản, Rangers đã được đón tiếp tới 50.000 người đến dự khán cuộc đụng độ khi ấy chỉ ở giải hạng… Tư. Tất cả cho thấy chất “điên” trong các CĐV Rangers chưa bao giờ nguội và hễ gặp Celtic thì nó càng có dịp phát tiết.

Rangers, nơi làm nên tên tuổi của Gattuso

Gennaro Gattuso đến Rangers theo dạng tự do, vào năm 1997 khi còn là một cầu thủ gần như vô danh. Nhưng chỉ sau 1 mùa giải ở Rangers, anh đã bừng sáng. Thi đấu quyết liệt nhưng cũng biết ghi bàn (3 bàn sau 34 trận), Gattuso lập tức được nhiều ông lớn theo đuổi và anh sau đó được bán với giá 4 triệu bảng từ Salernitana, một con số rất ấn tượng ở thời điểm đó.

Dùng tên giả vì sợ bị “cuỗm người” 
Năm 1997, Celtic ký hợp đồng với hậu vệ Enrico Annoni của Roma. Tránh tin tức bị lộ ra ngoài, phòng trường hợp Rangers nhảy vào phá đám Celtic đề nghị Annoni sử dụng…. hộ chiếu giả khi đăng ký tạm trú tạm vắng với khách sạn và tuyệt đối không được ra ngoài đường cho tới ngày công bố chính thức. Mỗi ngày, sẽ có cán bộ của Celtic tới khách sạn tiếp tế đồ ăn, nhu yếu phẩm cho Annoni. 

0. Kể từ năm 2012, khi được “tái sinh” sau giai đoạn vỡ nợ, Rangers vẫn chưa một lần vô địch quốc gia. Lần gần nhất họ đăng quang đã cách đây 9 năm, ở mùa giải 2010/11. 

XEM THÊM

Ronaldo chơi trội khi trở lại tập luyện sau giai đoạn cách ly vì dịch Covid-19

Cựu sao M.U xếp Ronaldo và Rooney vào đội bóng 6 người trong mơ

Ronaldo có tên, Messi vắng mặt trong biệt đội 'dội bom' ở từng vị trí

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Dự đoán kết quả vòng 27 Bundesliga Dự đoán kết quả vòng 27 Bundesliga

    Tâm điểm vòng 27 sẽ là màn đại chiến cạnh tranh một suất trong Top 4 giữa M'gladbach và Leverkusen. Bên cạnh đó, hai ông lớn Bayern và Dortmund cũng sẽ gặp những thử thách nhất định trong việc tìm kiếm chiến thắng để tiếp tục cuộc đua song mã tới ngôi vô địch.

  • 12 trường hợp chấn thương ngay trong tuần đầu Bundesliga trở lại 12 trường hợp chấn thương ngay trong tuần đầu Bundesliga trở lại

    Thống kê cho thấy, có cả thảy 12 ca chấn thương trong ngày Bundesliga trở lại vào cuối tuần trước. Còn ở giải Hạng hai Đức chỉ có 2 trường hợp.

  • La Liga cho phép các đội thay 5 cầu thủ/trận: Atletico và Getafe  chiếm lợi thế lớn La Liga cho phép các đội thay 5 cầu thủ/trận: Atletico và Getafe chiếm lợi thế lớn

    Quy định cho phép các CLB được thay 5 cầu thủ trong mỗi trận đấu ở 11 vòng còn lại tại La Liga 2019/20 được xem là cơ hội cho những đội bóng biết tận dụng tốt lợi thế này. Theo đó, Atletico và Getafe đang là 2 đội bóng thay người hay nhất giải.

  • BHL M.U choáng ngợp khi chứng kiến tốc độ của Bruno Fernandes BHL M.U choáng ngợp khi chứng kiến tốc độ của Bruno Fernandes

    Trong ngày trở lại tập luyện sau thời gian dài phải nghỉ vì đại dịch Covid-19, các cầu thủ Man United ngạc nhiên với khả năng bứt tốc của tiền vệ tân binh Bruno Fernandes.

  • Van Bommel  muốn dẫn dắt Milan Van Bommel muốn dẫn dắt Milan

    Các nhà hoạch định chiến lược tại AC Milan đã có cuộc gặp gỡ với cựu cầu thủ Mark van Bommel, và theo một số thông tin trong làng bóng Ý thì có vẻ như Van Bommel đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong buổi đầu gặp mặt. Milan hiện đang tìm HLV cho mùa bóng tới.

  • Atalanta: Hàng công 'khủng” nhất'  Gasperini vẫn muốn hậu vệ ghi bàn Atalanta: Hàng công 'khủng” nhất' Gasperini vẫn muốn hậu vệ ghi bàn

    Là đội xuyên thủng mành lưới đối phương nhiều nhất Serie A mùa này với 70 bàn, hơn đội đầu bảng Juventus tới 20 bàn, HLV Gian Piero Gasperini vẫn không hài lòng vì các hậu vệ của Atalanta không còn lập công đều đặn như trước. Ông đang cố hết sức để cải thiện điều đó.

  • Rosicky & 'Giấc mơ lớn' dang dở tại Arsenal Rosicky & 'Giấc mơ lớn' dang dở tại Arsenal

    Ngày 23/5/2006, trước rất nhiều lựa chọn, nhưng cầu thủ có biệt danh “Tiểu Mozart” Tomas Rosicky lại không ngần ngại đến sân Highbury theo tiếng gọi của Arsenal, giấc mơ lớn của anh.

  • 5 thay đổi nhìn thấy từ sự  'tái xuất' của Bundesliga 5 thay đổi nhìn thấy từ sự 'tái xuất' của Bundesliga

    Bundesliga 2019/20 đã trở lại trong một diện mạo hoàn toàn mới. Tình hình mới (thi đấu trên sân không khán giả, với những quy định khắt khe về giãn cách…) đã dẫn tới những thay đổi lớn. Dưới đây là 5 thay đổi đáng chú ý nhất có thể quan sát được từ vòng đầu đầu tiên sau khi Bundesliga trở lại.

  • Bí quyết trở thành 'thánh penalty' của Lewandowski Bí quyết trở thành 'thánh penalty' của Lewandowski

    Ngay cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cũng thường xuyên gặp rắc rối khi đứng trước chấm phạt đền. Robert Lewandowski thì khác. Anh là một chuyên gia siêu hạng.

  • M.U tiếp tục cho mượn bộ ba ngôi sao M.U tiếp tục cho mượn bộ ba ngôi sao

    Theo hợp đồng, Alexis Sanchez (Inter), Dean Henderson (Sheffield United) và Chris Smalling (Roma) sẽ phải trở về Man United sau khi hết thời hạn cho mượn vào cuối tháng 6/2020.

  • Thêm 6 ca dương tính Covid-19 ở Premier League: Nàng Corona chưa tha? Thêm 6 ca dương tính Covid-19 ở Premier League: Nàng Corona chưa tha?

    Bất chấp những nỗ lực lên kế hoạch và vận động để đưa trái bóng Premier League lăn trở lại, con virus corona chủng mới quái ác vẫn chưa buông tha giải đấu này. Mới nhất, lại có thêm 3 thành viên Watford dương tính với Covid-19, khiến làn sóng phản đối giải đấu sớm trở lại lại dấy lên nơi các cầu thủ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x