Sau khi “nhường” cho những CLB Brazil ở 3 kỳ đầu tiên (Corinthians, Sao Paulo, Internacional), các đội bóng châu Âu đã liên tục áp đảo với 6 chức vô địch trong 7 lần gần nhất giải đấu được tổ chức. Tỷ số danh hiệu FIFA Club World Cup tạm thời đang là châu Âu 6 - Nam Mỹ 4. Và nó hoàn toàn trái ngược so với cán cân ở giải đấu tiền thân là Cúp Liên lục địa, khi các đại diện của CONMEBOL nhỉnh hơn một chút so với UEFA (22-21).
Nguyên nhân, có thể là bởi khác với sự hời hợt trước đây, các đội bóng châu Âu đã bắt đầu coi trọng danh hiệu này hơn. Nhưng quan trọng hơn, là bởi sự khác biệt ngày càng lớn về trình độ giữa những đội châu Âu và Nam Mỹ. Giải đấu năm nay là một ví dụ điển hình, khi Bayern đá như đi dạo cũng dễ dàng giành cúp. Ngược lại, Atletico Mineiro của Ronaldinho đã ngã chổng vó trước chủ nhà Raja Casablanca ở bán kết, và phải khá vất vả mới hạ gục được nhà vô địch châu Á, Guangzhou Evergrande với tỷ số 3-2 trong trận tranh hạng Ba.
BẢNG VÀNG FIFA CLUB WORLD CUP
2013: Bayern (Đức)
2012: Corinthians (Brazil)
2011: Barcelona (TBN)
2010: Inter Milan (Italia)
2009: Barcelona (TBN)
2008: Man United (Anh)
2007: AC Milan (Italia)
2006: Internacional (Brazil)
2005: Sao Paulo (Brazil)
2000: Corinthians (Brazil)
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn