
Theo The Athletic, một hội đồng kỷ luật độc lập được cho là đã kết luận Man City vi phạm 114 trong tổng số 115 cáo buộc liên quan đến các quy định tài chính của Premier League. Phán quyết được đưa ra sau quá trình điều tra kéo dài, trong khi Man City tiếp tục phủ nhận mọi hành vi sai phạm.
Premier League từng đưa Man City ra trước hội đồng độc lập vì những cáo buộc liên quan giai đoạn 2009-2018. CLB cũng bị cáo buộc không hợp tác với cuộc điều tra trong 5 mùa giải từ 2018/19 đến 2022/23.
MU nằm trong số các CLB Premier League đã tìm hiểu những hệ quả tài chính có thể phát sinh nếu các cáo buộc đối với Man City được xác nhận và bị áp dụng hình phạt.
Theo các nguồn tin am hiểu quá trình này, MU chủ yếu tập trung vào những mùa giải mà họ chịu tác động trực tiếp từ Man City. Đáng chú ý nhất là mùa 2011/12, khi đội bóng của Sir Alex Ferguson về nhì sau Man City trong cuộc đua vô địch nổi tiếng được quyết định bởi bàn thắng của Sergio Aguero ở phút bù giờ trận gặp QPR.

MU tiếp tục đứng thứ hai sau Man City ở mùa 2017/18 dưới thời Jose Mourinho. Đội bóng cũng về nhì sau Man City mùa 2020/21 dưới thời Ole Gunnar Solskjaer.
Một mùa giải khác được MU xem xét là 2015/16. Khi đó, Man City đứng thứ tư và giành suất Champions League nhờ hơn MU về hiệu số bàn thắng. MU chỉ xếp thứ năm.
Các đánh giá nội bộ được cho là nhằm xác định số tiền MU có thể đã kiếm thêm nếu giành được những vị trí cao hơn tại Premier League, đồng thời tính cả những khoản thu tiềm năng từ việc tham dự Champions League.
Đáng chú ý, quá trình rà soát này tiếp tục diễn ra trong thời gian Omar Berrada giữ chức CEO MU. Berrada từng có thời gian dài làm việc tại Man City.

Ông gia nhập CLB năm 2011 với vai trò phụ trách phát triển kinh doanh quốc tế, trở thành giám đốc vận hành (COO) vào năm 2016 và sau đó đảm nhiệm vị trí COO của City Football Group từ năm 2020 đến 2024.
Trong khi đó, Man City khẳng định lập trường của CLB không thay đổi. Đội chủ sân Etihad cho biết quy trình của Premier League vẫn đang diễn ra, nhiều vấn đề quan trọng chưa được hoàn tất và tất cả đều chịu yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt.
Nếu các biện pháp trừng phạt cuối cùng được đưa ra, MU cùng những CLB khác có thể tiếp tục xem xét quyền lợi pháp lý và những tổn thất kinh tế mà họ cho rằng mình phải gánh chịu trong giai đoạn Man City bị cáo buộc vi phạm quy định tài chính.























