
Kane đang được xem là ứng viên sáng giá trước lễ trao giải tháng tới, sau khi ghi tới 73 bàn trong mùa giải vừa qua. Thành tích này chỉ kém đúng một người trong lịch sử, đó là Lionel Messi với 82 bàn ở mùa 2011/12.
Trong số những đối thủ cạnh tranh với Kane có Lamine Yamal. Ngôi sao của Barca từng đưa ra phát biểu được xem như lời nhắc tới cuộc đua năm nay khi cho rằng Quả Bóng Vàng nên thuộc về cầu thủ hay nhất thế giới chứ không chỉ dựa trên việc "ghi 80 bàn".
Yamal, 19 tuổi, gọi việc giành giải thưởng do France Football tổ chức là "giấc mơ", trong khi Kylian Mbappe cũng nhiều lần nói về mong muốn sở hữu danh hiệu cá nhân danh giá này.
Khi được hỏi về việc một số đối thủ nói nhiều hơn về Quả Bóng Vàng trong những tuần gần đây, Kane nói: "Mọi người có quyền làm những gì họ muốn trong tình huống đó. Rõ ràng Quả Bóng Vàng ngày càng lớn trong những năm gần đây, chủ yếu vì mạng xã hội, tất cả những tiếng ồn và những cuộc tranh luận xung quanh nó".
Kane nói rằng anh không muốn tự quảng bá cho bản thân: "Về phía tôi, việc nói về bản thân theo cách đó đơn giản không phải tính cách của tôi. Tôi vẫn rất tự hào về những gì mình đã làm. Và xét về nguyên tắc, tôi biết những gì mình đạt được mùa trước cũng tốt như bất kỳ ai. Vì vậy, tôi cũng không muốn né tránh điều đó. Nhưng cuối cùng, tâm thế của tôi là hướng về phía trước".
Ngôi sao thuộc biên chế Bayern cũng thừa nhận anh cảm thấy khó tập trung vào một giải thưởng dành cho mùa giải trước khi mùa mới đã bắt đầu.

"Tôi nghĩ thời điểm trao Quả Bóng Vàng khá khó khăn, bởi bạn đã bước vào mùa giải mới và đã tập trung vào những gì mình có thể đạt được trong năm nay. Sau mỗi trận đấu, bạn lại phải nói về những gì mình đã làm ở mùa trước. Vì vậy, tôi cảm thấy khá khó để làm quen với điều đó. Nhưng với tôi, nếu giành được nó thì sẽ thật tuyệt vời. Tôi sẽ vô cùng tự hào".
Kane khẳng định anh tin mình thực sự có cơ hội chiến thắng. Anh nói thêm: "Tôi nghĩ chắc chắn mình đang nằm trong cuộc đua để giành giải, không nghi ngờ gì về điều ấy. Vì vậy, thời gian sẽ trả lời. Những người bỏ phiếu sẽ chọn người mà họ muốn".
Anh cũng cho rằng việc các ứng viên xuất hiện nhiều hay ít trên truyền thông có thể ảnh hưởng tới cuộc tranh luận, nhưng chưa chắc tác động trực tiếp đến lá phiếu.
"Việc những ứng viên khác thực hiện nhiều hay ít cuộc phỏng vấn có ảnh hưởng hay không thì rõ ràng nó có tác động về mặt xã hội và tới những cuộc tranh luận xung quanh giải thưởng. Song với chính những người bỏ phiếu, tôi không chắc 100%. Tôi nghĩ họ sẽ bỏ phiếu cho người mà họ cho rằng xứng đáng, họ có thông tin, số liệu và sẽ tự đưa ra quyết định".
Cuối cùng, Kane thậm chí cho biết anh cảm thấy tự hào hơn khi người khác đánh giá cao thành tích của mình thay vì tự nói về bản thân.
"Với tôi, cảm giác tự hào hơn khi những người khác nói về mình, khi đồng đội, các cựu cầu thủ hay bất kỳ ai khen ngợi những gì tôi đã đạt được. Tôi nghĩ điều đó khiến tôi tự hào hơn nhiều so với việc tự mình nói về nó", chân sút 33 tuổi khép lại.
Kane đang hướng tới cơ hội trở thành cầu thủ Anh đầu tiên giành Quả Bóng Vàng kể từ Michael Owen vào năm 2001.





















