
Như đã biết, Cristiano Ronaldo dính chấn thương dây chằng đầu gối trái khi thi đấu cho Al Nassr trong trận gặp Al Fayha vào ngày 1/3 vừa qua. Theo HLV Jorge Jesus, bộ phận y tế của đội bóng đang dẫn đầu Saudi Pro League đã kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng của CR7 và sau đó đưa anh tới gặp nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm. Các bác sĩ đều khẳng định vấn đề chấn thương của tuyển thủ Bồ Đào Nha khá phức tạp và anh sẽ phải xa sân cỏ một thời gian.
Do VCK World Cup 2026 chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa sẽ khởi tranh, Cristiano Ronaldo tỏ ra rất sốt ruột. Anh lo ngại tình trạng chấn thương hiện tại có thể ảnh hưởng đến cơ hội tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh diễn ra tại Bắc Trung Mỹ vào mùa Hè năm nay, nhất là khi chân sút số một của Al Nassr đã bước sang tuổi 41. Vì vậy, cách đây không lâu, Ronaldo đã sử dụng chuyên cơ riêng sang Tây Ban Nha để gặp một tiến sĩ chuyên điều trị chấn thương dây chằng đầu gối nhằm tìm phương án xử lý.

Tại đây, Cristiano Ronaldo được điều trị theo chế độ riêng. Anh được khuyên nên tránh xa bóng đá từ 2 đến 4 tuần. Trong khoảng thời gian này, ngôi sao người Bồ Đào Nha chủ yếu làm việc với các chuyên gia dinh dưỡng và tập vật lý trị liệu, đồng thời được điều trị theo phương pháp phục hồi đặc biệt mang tên pressotherapy (liệu pháp ép áp lực bằng khí). Theo tiết lộ mới nhất từ báo Al-Sharq Al-Awsat của Saudi Arabia, quá trình điều trị của chủ nhân 5 danh hiệu Quả bóng vàng sẽ kéo dài đến cuối tháng 3. Sau đó, anh sẽ trở lại Trung Đông để cùng Al Nassr chuẩn bị cho trận đấu rạng sáng 4/4 gặp Al Najma, đội đang đứng cuối bảng xếp hạng Saudi Pro League.

Theo chia sẻ của Cristiano Ronaldo, anh hy vọng sớm lấy lại thể lực và phong độ tốt nhất để thi đấu cho Al Nassr trong giai đoạn cuối mùa giải 2025/26, qua đó giúp đội bóng của HLV Jorge Jesus cạnh tranh chức vô địch Saudi Pro League. Đồng thời, tuyển thủ Bồ Đào Nha cũng muốn đạt điểm rơi phong độ đúng vào thời điểm diễn ra VCK World Cup 2026, để có thể tung hoành lần cuối ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh và hướng tới mục tiêu mang Cúp vàng về cho đất nước. Cũng cần nhấn mạnh rằng, chức vô địch thế giới là danh hiệu lớn duy nhất Ronaldo còn thiếu so với “kỳ phùng địch thủ” Lionel Messi.
Năm nay Ronaldo đã 41 tuổi. Nếu cùng ĐT Bồ Đào Nha tham dự giải đấu tại Bắc Trung Mỹ vào mùa Hè năm nay, cựu ngôi sao Real Madrid sẽ có lần thứ 6 góp mặt ở một kỳ World Cup. Cả CR7 lẫn người hâm mộ đều đang rất háo hức chờ đợi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khởi tranh. Bản thân Ronaldo cũng còn nhiều cột mốc muốn chinh phục, trong đó đáng chú ý nhất là mục tiêu cán mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.