Laurent Blanc: 'Pep là gã điên đáng kính trong bóng đá'

Minh Huy
09:07 ngày 18-10-2019
Từng cùng khoác áo Barcelona và sau này cùng trở thành những HLV danh giá, Laurent Blanc dành sự ngưỡng mộ tuyệt đối cho người đồng đội cũ Pep Guardiola khi trả lời phỏng vấn France Football. Blanc cho rằng, Pep bị ảnh hưởng sâu đậm bởi Johan Cruyff và thực sự là “gã điên đáng kính trong bóng đá”.
 Laurent Blanc: 'Pep là gã điên đáng kính trong bóng đá'

Pep sinh ra là dành cho Barca!

Rất ngưỡng mộ những gì mà Pep đã làm được, với những thành công vượt bậc, nhất là tại Barcelona trước đây và Man City bây giờ, Blanc rất hiểu vì sao lại có được một Pep khác biệt và thành danh đến thế trong vai trò một HLV.

“Chúng ta không thể hiểu Pep và triết lý của anh ấy nếu không biết đến câu chuyện về một cầu thủ, về một con người. Bởi mọi thứ đều bắt nguồn từ đó. Trước tiên, Pep là một đưa con của Barcelona và La Masia (lò đào tạo trẻ của Barca). Anh ấy có cùng một DNA, cùng bản sắc và sinh ra để cho CLB này, để chơi bóng tại đây và cũng để khởi nghiệp cầm quân tại đây. Không có nơi nào tốt hơn làm bệ phóng cho anh ấy. 

Với Pep cũng vậy. Có lẽ trước tiên vì anh ấy là một đứa trẻ của Johan Cruyff, người mà anh ấy có cơ hội học hỏi, lớn lên, trưởng thành, làm việc và không ngừng trao đổi. Quan niệm về lối chơi, ý tưởng và tư duy, tầm nhìn bóng đá của Cruyff rất phù hợp với Pep… Cuộc gặp gỡ giữa họ mang tính bước ngoặt trong cuộc đời Pep, giúp anh ấy nuôi dưỡng tư duy cũng như thắp sáng sự nghiệp của mình”, Blanc chia sẻ.

Blanc (phải) từng chạm trán Pep tại EURO 2000

Theo Blanc, cũng nhờ đó, Pep là người hơn ai hết hiểu Barca như máu thịt của mình và đã cố gắng làm cho thứ triết lý bóng đá của ông thăng hoa trong 4 năm đầu dẫn dắt Barcelona. Những trận đấu không thể nào quên thắng giòn giã Real 6-2 tại chính Bernabeu ngày 3/5/2009 hay 5-0 tại Nou Camp ngày 30/11/2010, các trận chung kết Champions League gặp Man United 2009, 2011… trở thành những “công trình nghệ thuật, những kiệt tác vượt thời gian”. 

Nhiều người cho rằng với một đội hình gồm quá nhiều thiên tài như Messi, Xavi, Busquets hay Iniesta, thì chẳng cần Pep, mọi thứ cũng sẽ nuột nà, trơn tru và vận hành tuyệt diệu như vậy, bởi Barcelona là cái nôi thứ bóng đá quyến rũ ấy. Thế nhưng, với Blanc, Barca của những năm 2008-2012 chỉ dành cho Pep. Nếu không phải Pep sắp xếp đội hình, lên các kế hoạch tác chiến, đưa tư duy chơi bóng đến từng cầu thủ, thì Barca chưa chắc đã thành công đến vậy.

“Hãy tin tôi đi, Barca khi ấy không phải ai dẫn dắt cũng thành công đâu. Để giữ bóng và thu hồi bóng nhanh nhất sau khi để mất bóng, phải chuyền đúng lúc và đúng vị trí di chuyển trong một không gian phù hợp. Điều đó rất phức tạp và cần một kỹ thuật siêu việt. Không ít đội bóng sau đó muốn bắt chước phong cách chơi này nhưng đều phải từ bỏ vì không đủ trình độ cả về thể lực lẫn chuyên môn. Pep là sự khác biệt”, Blanc nhấn mạnh thêm.

Từ Barca tới Man City

Vì thế, Blanc cho rằng di sản của Pep tại Barca đang được tái hiện ở Man City, dù không trong hoàn cảnh giống nhau, cũng không phải với những cầu thủ như nhau, nhưng lại cùng một triết lý bóng đá ấy. “Khi tôi xem các trận đấu của Man City bây giờ, tôi tự nói với bản thân, nó giống hệt Barca của Pep: đúng là y chang luôn!

Nhưng cái hay của Pep là không mang cùng cách làm ở Barca sang Man City. Anh ấy chỉ đơn giản là thay đổi tư duy, suy nghĩ và tìm ra những hồ sơ phù hợp nhất để áp dụng các ý tưởng của mình, đặc biệt là những vị trí quan trọng. Thủ môn, trung vệ, tiền vệ đánh chặn chính là những người nắm giữ trái tim trận đấu, tiền vệ công, trung phong. Trục dọc bất cứ đội bóng nào của Pep cũng luôn luôn rất mạnh về kỹ thuật”, Blanc tiếp tục nhấn mạnh.

Các cầu thủ tung hô Pep khi ông giúp Man City vô địch Premier League 2 mùa liên tiếp

Ngoài ra, Blanc nói rằng Pep bị ám ảnh bởi bóng đá, có thể nói chuyện tranh luận hàng giờ về mọi chuyện trong bóng đá. Nhà cầm quân người Pháp cho biết, cách đây không lâu, ông đã có dịp gặp lại người đồng đội cũ và hàn huyên tâm sự. Ông rất “bực mình” khi Pep chỉ nói về bóng đá. “Khi bạn nói về bóng đá với Pep, thì đó là một gã điên thực sự.

Anh ấy nói hàng tiếng đồng hồ, sự phấn khích của Pep đáng kinh ngạc. Pep luôn tranh luận mọi thứ đến cùng, hoặc để chống lại bại, hoặc đồng ý với bạn về những thứ mà chúng ta còn tiến xa hơn. Nỗi ám ảnh lớn nhất của Pep là làm sao để liên tục cải thiện lối chơi và tính hiệu quả cho đội bóng mà anh ấy dẫn dắt. Pep đúng là gã điên đáng trân trọng trong bóng đá”, Blanc kết luận.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x