Những biến động lớn về chiến thuật trong năm vừa qua

ESPN
19:55 ngày 02-01-2015
Về mặt chiến thuật, 2014 là một năm rất thú vị với bóng đá cả ở cấp độ CLB và ĐTQG...
Những biến động lớn về chiến thuật trong năm vừa qua
Các hậu vệ cánh của Guardiola chơi ở tiền vệ
Rất hiếm thấy các cầu thủ ở những vị trí mà họ chưa bao giờ chơi, nhưng Pep Guardiola đã sử dụng Philipp Lahm và David Alaba ở vai trò tiền vệ trung tâm trong một cuộc cách mạng thật sự của năm 2014. Điều đó rất đáng chú ý trong chiến thắng 3-1 trước Manchester United ở tứ kết Champions League mùa trước: họ đá chính ở vị trí hậu vệ cánh, nhưng thay vì bám biên, họ có khuynh hướng dạt vào trong.

Ý tưởng là để Arjen Robben và Franck Ribery lùi về, có nhiều khoảng trống hơn phát huy tốc độ và khả năng xuyên phá của họ. Trên thực tế, đó không phải là một phương án thực sự hiệu quả, vì trong khi Bayern làm chủ khu trung tuyến, họ phải nhường 2 cánh cho đối thủ. Tuy nhiên, phương án mới cho thấy Guardiola là một HLV nhiều ý tưởng ra sao.

Pep Guardiola kéo Philipp Lahm lên đá tiền vệ trung tâm  

Một kỳ World Cup của các cá nhân
Những đội thành công nhất ở World Cup thường xây dựng cả lối chơi xoay quanh một cá nhân, người sẽ trở thành ngôi sao ngoài dự tính. Ví dụ rõ ràng nhất là Neymar của Brazil. HLV Luiz Felipe Scolari trước đó từng dùng Oscar ở trung lộ trong khi Neymar bó vào trong từ cánh trái, nhưng ngôi sao của Barcelona đã chơi như một số 10 ở World Cup và tỏa sáng. Thất bại tan nát của Brazil ở bán kết trước Đức là một ví dụ nữa cho thấy họ cần Neymar ra sao.

Hệ thống của Argentina cũng tương tự. HLV Alejandro Sabella đã trải qua vài năm tìm cách dung hợp vào đội hình của ông những ngôi sao tán công Gonzalo Higuain, Lionel Messi, Sergio Aguero và Angel Di Maria. Nhưng khi Aguero và Di Maria không thể ra sân vì chấn thương, Argentina được điều chỉnh thành 4-4-1-1 với Messi là sự kết nối giữa hàng tiền vệ và hàng công. Anh đã mang tới những khoảnh khắc kỳ diệu cho tới vòng tứ kết, nhưng không thể có những đóng góp quyết định ở bán kết hay chung kết.

Brazil, Argentina hay Colombia đã "dựa hơi" nhiều vào phong độ của Neymar, Messi và James Rodriguez

Trong khi đó, một ĐT Colombia chơi hấp dẫn cũng phụ thuộc nhiều vào James Rodriguez ở vị trí số 10, trong khi với Hà Lan là Arjen Robben. Ngoại lệ rốt cuộc trở thành nhà vô địch, khi ĐT Đức rất đồng đều với hàng loạt các ngôi sao cùng tỏa sáng: Mario Goetze, Toni Kroos, Mesut Oezil và Thomas Mueller. Rốt cuộc, đội tập thể nhất đã là đội chiến thắng.

Sự phổ biến của lối chơi phản công
Trong khi bóng đá nhấn mạnh cầm bóng nhiều hoàn toàn ngự trị vài năm trước, gần đây những đội chiến thắng đều phải chơi trực diện, tốc độ và phản công nhanh. Nhà vô địch Champions League Real Madrid là ví dụ tốt nhất, khi họ đè bẹp Bayern Munich 4-0. Cristiano Ronaldo, Gareth Bale và Di Maria đều bùng nổ trong lối chơi đó.

Ở bên kia thành phố, Atletico Madrid đã giành được chiến thắng lớn với chức vô địch La Liga khi có tỉ lệ cầm bóng trung bình dưới 50%, một thống kê rất ấn tượng. Nhấn mạnh vào việc chuyển đổi nhanh giữa phòng ngự-tấn công và vai trò điều chỉnh của các cầu thủ chạy cánh đã giúp họ đặc biệt hiệu quả, nhất là với các chân sút sắc sảo David Villa và Diego Costa.

Atletico Madrid lên đỉnh La Liga nhờ lối chơi phản công hiệu quả 

Ở Anh, Liverpool đã không thể vô địch, nhưng cũng nên nhớ rằng kỳ vọng đặt vào họ là không lớn khi mùa giải mới bắt đầu. Trong khi HLV Brendan Rodgers khởi nghiệp là một chiến lược gia nhấn mạnh vào cầm bóng, ở Anfield, với những càu thủ như Luis Suarez, Daniel Sturridge, Raheem Sterling và Jordan Henderson, ông đã xây dựng một đội bóng tấn công tốc độ và chơi trực diện, bóp nghẹt đối thủ ngay từ đầu.

Thủ môn-hậu vệ quét
Từ khía cạnh chiến thuật, năm vừa rồi rất đáng nhớ với Manuel Neuer. Sau màn trình diễn như một hậu vệ quét nhiều hơn là một thủ môn ở trận gặp Algeria tại vòng 2 World Cup, anh trở thành nguồn cảm hứng mới cho những người gác đền trên toàn thế giới.

Đó thật ra không hẳn là một cuộc cách mạng. Cựu thủ môn ĐT Colombia Rene Higuita từng chơi như thế, và cựu HLV Barcelona Johan Cruyff luôn nhấn mạnh thủ môn phải như một cầu thủ thứ 11 trên sân. Nhưng lần này khác, lần này là thủ môn xuất sắc nhất thế giới chơi cho một nhà vô địch World Cup. Neuer đã tỏ ra trầm tĩnh, lạnh lùng và xử lý tốt những tình huống anh phải đối mặt kể cả khi dâng cao.

Neuer trở thành nguồn cảm hứng cho những người gác đền trên toàn thế giới

Nhiều biến thể đội hình hơn
Các hàng thủ 4 người đã thống trị bóng đá trong nhiều thập kỷ, nhưng gần đây ngày càng nhiều đội sử dụng hàng thủ 3 người. Trong khi các hàng hậu vệ 3 người khá phổ biến ở Serie A trong quá khứ từ nhiều năm qua, do lối chơi có phần thiếu tốc độ và bó vào trung lộ ở đây, thì nó đã lan rộng ra trong vài năm trở lại đây.

Chẳng hạn, chiến thắng 3-0 của Man United trước Liverpool mới đây là một trận đấu cả hai đội chơi với hàng thủ 3 người, điều không tưởng vào 5 năm trước. Trong khi Barcelona và Bayern đều đã thử nghiệm với cách tiếp cận đó. Ở cấp độ ĐTQG, Hà Lan và Costa Rica cũng làm tốt hơn nhiều so với kỳ vọng nhờ hàng thủ 3 người ở World Cup, trong khi Chile và Mexico cũng tạo ra nhiều phấn khích.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x