Rivaldo hơn Ronaldo 5 tuổi, nhưng vì nổi lên chậm hơn khá nhiều so với Rô “béo” nên nhiều người đã coi hai siêu sao này cùng thế hệ. Khi so sánh họ, rất nhiều người sẽ đặt Ronaldo ở trên Rivaldo. Quả là về mặt thành tích, Rivaldo không thể bì với Ronaldo. Tuy nhiên, không vì thế mà những người yêu bóng đá và các fan của Brazil xem Rivaldo chỉ là cái bóng mờ bên cạnh vầng hào quang Ronaldo.
Ronaldo vô địch World Cup 1994, khi anh mới 17 tuổi. Song ở giải đó anh không ra sân dù chỉ một giây, tức coi như không có đóng góp gì. Đỉnh cao của Ronaldo là World Cup 1998 và 2002, khi Brazil 1 lần vô địch 1 lần hạng Nhì. Ronaldo là cái tên được nhắc đến nhiều nhất của Selecao ở 2 giải đó, nhưng Rivaldo mới là cầu thủ Brazil xuất sắc nhất ở cả hai kỳ World Cup kể trên, theo bình chọn chính thức của FIFA ở France’ 98 và của HLV tuyển Brazil - Luiz Felipe Scolari năm 2002.
Số phận đặt Rivaldo ở cùng thời và bị lu mờ bởi Ronaldo. Nhưng kỳ thực giá trị của anh chưa bao giờ bị nghi ngờ. Chính Ronaldo cũng thừa nhận: “Rivaldo góp một phần không nhỏ vào thành công của tôi”.
Rivaldo cùng Ronaldo và Cafu ăn mừng cúp vô địch World Cup 2002
Đơn cử là World Cup 2002. Rivaldo ghi bàn vào lưới Bỉ ở vòng 1/8, khiến HLV Robert Waseige của Bỉ ca ngợi anh là linh hồn của Selecao. Đến tứ kết, siêu sao này gỡ hòa 1-1 cho Brazil sau khi Selecao bị Anh bất ngờ dẫn bàn vì sai lầm tệ hại của hàng thủ. Ở trận chung kết, Rivaldo sút bóng hiểm, Oliver Kahn ói bóng, Ronaldo dễ dàng tận dụng để lập công trước Đức. Ở bàn thứ nhì của Ronaldo trước Đức, cũng chính Rivaldo nhả bóng cho Rô “béo”, lẽ ra anh phải nhận đường chuyền từ Ronaldo sau khi đã di chuyển rất hợp lý vào tư thế thuận lợi. Rô béo không chuyền mà tự sút, ghi bàn.
Ai mới là người ích kỷ? Rivaldo từng không ít lần “mang tiếng” rất oan!
ĐƯỜNG TA, TA ĐI
Rivaldo coi như chỉ ở đỉnh cao của túc cầu giáo trong vòng 5 năm (từ 1998 - 2002), nhưng đó thật sự là “tuy ngắn nhưng cực chất”. Không còn Rivaldo, Brazil “te tua” ở World Cup 2006 (còn Ronaldo và cái gọi là “bộ tứ huyền ảo”) cũng như ở World Cup 2010.
Selecao đã 5 lần vô địch World Cup, có vô số nhà vô địch thế giới và không ít huyền thoại. Nhưng theo nhiều nhà chuyên môn, ngay cả những cái tên lừng danh như Bebeto hay Jairzinho cũng không đặc sắc bằng Rivaldo.
Danh hiệu chỉ là một phần trong tiêu chuẩn đánh giá một ngôi sao Brazil được yêu thích. Không phải Roberto Carlos hay Sinisa Mihajlovic, Ronaldo mới là cầu thủ đá phạt xuất sắc nhất trong thế hệ của mình. Anh có thể làm nên tuyệt phẩm, đưa trái bóng đến mọi điểm của khung thành mà không cần đà, không cần ngắm nhiều. Trước Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, Rivaldo chính là dạng tiền vệ ghi bàn giỏi như tiền đạo, vượt hẳn những “cầu thủ thế hệ 1972” từng giành Quả bóng vàng (như Nedved, Figo, Zidane). Rivaldo gần như chỉ đi bộ trên sân, nhưng những pha “xỏ lỗ” (khi cầu thủ đối phương đang chạy), các động tác kỹ thuật đầy ngẫu hứng và cực khó cùng những bàn thắng đậm chất nghệ thuật, đầy sáng tạo và rất riêng đã làm nên “thương hiệu độc quyền” của anh.
Chỉ một và duy nhất trong lịch sử bóng đá.
CON SỐ
14. Rivaldo chơi cho tổng cộng 14 CLB trong sự nghiệp cầu thủ kéo dài 24 năm, tổng cộng anh ghi được hơn 350 bàn. Danh thủ này từng chơi cho những CLB lớn nhưng cũng từng khoác áo rất nhiều CLB khiêm tốn ít tên tuổi, ví dụ Kabuscorp của… Angola hay Bunodkor của… Uzbekistan.
VÀI NÉT VỀ RIVALDO
Ngày sinh: 19/4/1972
Nơi sinh: Paulista, Brazil
Chiều cao: 1m86
Vị trí sở trường: Tiền vệ tấn công
THÀNH TÍCH Ở CLB
Barcelona
Siêu Cúp châu Âu 1997
Vô địch La Liga 1998, 1999
Cúp Nhà Vua 1998
Milan
Vô địch Champions League 2003
Siêu Cúp châu Âu 2003
Các CLB cuối sự nghiệp: Bunyodkor (2008-10), Sao Paulo (2011), Kabuscorp (2012), Sao Caetano (2013), Mogi Mirim (2014).
THÀNH TÍCH CẤP ĐTQG
ĐT Brazil
VĐTG 2002
Vô địch Confed Cup 1997
Vô địch Copa America 1999
Chơi 74 trận, ghi 34 bàn