
Sự ngoan cố của “kịch sỹ”
HLV đội tuyển Mexico, Miguel Herrera, đã cáo buộc Robben ăn vạ tới 3 lần trong trận đấu, nhưng siêu sao này chia sẻ với truyền hình Hà Lan: "Tôi phải xin lỗi. Trong hiệp một, tôi đã có một pha ăn vạ. Tuy nhiên, tình huống ở cuối trận chắc chắn là một quả phạt đền".
Robben bị thủ quân Rafael Marquez của Mexico phạm lỗi ở phút 90+4, nhưng Herrera cho rằng cầu thủ lúc đó thuộc biên chế của Bayern Munich lẽ ra không nên còn có mặt trên sân để có cơ hội kiếm về quả phạt đền đó.
"Robben đã ăn vạ 3 lần", Herrera nói. "Đáng lẽ trọng tài phải cảnh cáo kẻ cố tình gian lận, và nếu Robben tái phạm, anh ta đã phải bị đuổi khỏi sân".
Mexico lần đầu tiên nếm trải cảm giác lo sợ về một quả phạt đền vào cuối hiệp một khi Robben ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp với Hector Moreno. Trọng tài người Bồ Đào Nha, Pedro Proenca cho trận đấu tiếp tục và Mexico đã vươn lên dẫn trước ngay đầu hiệp hai nhờ cú sút xa của Giovani Dos Santos.

Robben lại một lần nữa ngã trong khu vực cấm địa sau pha va chạm với Miguel Layun nhưng tiếp tục không được thổi phạt. Tuy vậy, Wesley Sneijder vẫn kịp gỡ hòa cho Hà Lan bằng một cú sút đầy uy lực vào cuối trận.
Ngay khi trận đấu tưởng chừng phải bước vào hiệp phụ, Robben bứt tốc vào vòng cấm, Marquez đưa chân ra và trọng tài thổi phạt đền. Huntelaar đã dứt điểm lạnh lùng đưa Hà Lan đi tiếp.
Điều này khiến Herrera vô cùng phẫn nộ, ông nói thêm: "Tại sao FIFA lại chọn một trọng tài cùng liên đoàn với Hà Lan thay vì một người từ Nam Mỹ, Châu Á hay Châu Phi? Những quyết định gây tranh cãi luôn chống lại chúng tôi. Trong 3 trận đấu, chúng tôi đã phải chịu sự điều hành tồi tệ từ trọng tài. Người đàn ông cầm còi đã loại chúng tôi. Tôi muốn ban trọng tài xem xét lại và tay trọng tài đó nên về nước, giống như chúng tôi vậy".
Sau trận đấu, Marquez khẳng định rằng Robben đã thừa nhận mình may mắn khi nhận được quyết định có lợi. Cựu hậu vệ Barcelona cho biết: "Tôi đã nói chuyện với Robben sau trận và anh ấy bảo tôi rằng đó không phải là một quả phạt đền. Anh ấy nói pha phạm lỗi đầu tiên (trong hiệp một) mới là phạt đền nhưng trọng tài đã không thổi".
Tiền đạo Javier Hernandez cũng đồng tình với ý kiến của HLV và đội trưởng. "Chúng tôi đã ở rất gần tấm vé đi tiếp nhưng một quả phạt đền đầy nghi vấn đã khiến chúng tôi bị loại", anh nói. "Trọng tài cũng là con người, họ có thể mắc sai lầm nhưng thật không may, đôi khi những sai lầm đó gây tổn thương cho rất nhiều người. Chúng tôi cần gác lại khoảnh khắc này để bước sang trang mới".
Vấn nạn ngã vờ ở World Cup
Tại kỳ World Cup 2010 ở Nam Phi, đã có 6 cầu thủ bị phạt thẻ vì lỗi ăn vạ, nhưng tại Brazil 2014, hành vi này lại không nhận hình phạt thích đáng. Arnold Muhren, cựu tuyển thủ Hà Lan, tin rằng sự bất thường này cần phải được giải quyết. "Các trọng tài không rút thẻ vàng nhưng đáng lẽ họ nên làm vậy. Họ cần phải treo giò cầu thủ vài trận để họ nhận ra rằng không cần phải làm thế mới thắng được trận đấu. Robben đã xin lỗi vì ăn vạ nhưng lẽ ra bạn đừng làm thế ngay từ đầu – tôi không thấy các cầu thủ Anh làm vậy. Ở Hà Lan, chúng tôi cũng không thích điều đó".
Những tờ báo lớn như Algemeen Dagblad hay De Volkskrant sử dụng một tranh châm biếm Robben trong hình hài một VĐV nhảy cầu, chơi chữ từ từ “diving” – vừa có nghĩa là nhảy cầu, vừa có nghĩa là ăn vạ. Còn trang báo mạng Voetbalprimeur.nl thì không ngần ngại gọi việc Mexico bị loại là không công bằng do Robben đã ăn vạ lộ liễu.

Cựu trọng tài người Anh, Graham Poll đã cho rằng đây là một tình huống ăn vạ của Robben khi trung vệ Rafael Marquez của Mexico hoàn toàn không phạm lỗi và trọng tài chính đã sai lầm. Cụ thể, tờ Daily Mail dẫn lời ông Graham Poll: “Trọng tài Pedro Proenca đã quá quen với việc các cầu thủ ăn vạ và thậm chí ông ta cũng biết rõ về khả năng ăn vạ xuất sắc của Robben qua các trận đấu ở Champions League. Dù có đề phòng nhưng rõ ràng ông ấy vẫn mắc bẫy vì Robben diễn xuất quá tài tình. Cũng phải nói thêm là tình huống này xuất phát từ pha phòng ngự của hậu vệ dày dạn kinh nghiệm Rafael Marquez. Đáng lý với kinh nghiệm của mình, Rafael Marquez không nên đặt chân của anh như thế vào một cầu thủ giỏi té ngã như Robben”.
Ở thời điểm hiện tại, hành vi ăn vạ gần như đã “tuyệt chủng” trong thế giới bóng đá do sự xuất hiện của VAR. Bất cứ va chạm nào, đặc biệt trong vòng cấm, đều sẽ bị soi rất kỹ. Ngay cả quyết định ban đầu của trọng tài chính cũng có thể bị hủy nếu tổ VAR chứng minh được đó là một pha ngã vờ.
| Robben vẫn thoát án phạt từ FIFA FIFA đã không áp án phạt cho Arjen Robben dù anh này thừa nhận đã ăn vạ trong trận thắng 2-1 trước Mexico. “Chúng tôi kêu gọi cầu thủ phát huy tinh thần fair-play. Hành động ăn vạ là điều chúng tôi không mong muốn nhìn thấy trên sân cỏ. Trọng tài là người chịu trách nhiệm phát hiện những hành vi này và xử phạt bằng việc rút thẻ”- phát ngôn viên của FIFA, Delia Fischer giải thích lý do không trừng phạt Robben trong cuộc họp báo tại Rio de Janeiro, Brazil. |
























