
Cầu thủ 25 tuổi của Atletico Madrid đá chính ở cánh trái hàng tiền vệ trong đội hình của ĐT Tây Ban Nha thắng Argentina ở trận chung kết World Cup 2026 cách đây chưa lâu. Baena thi đấu đến phút 75 trước khi được thay bằng Nico Williams, còn Ferran Torres – một cầu thủ vào sân từ ghế dự bị – ghi bàn thắng duy nhất ở phút 106, mang về chức vô địch thế giới cho La Roja.
Với chức vô địch World Cup 2026, Baena trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá giành liên tiếp ba danh hiệu lớn gồm:
- Vô địch EURO 2024
- Huy chương vàng Olympic Paris 2024
- Vô địch FIFA World Cup 2026
Đây là thành tích chưa từng có ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia và Baena là cầu thủ đầu tiên làm được điều này. Trước đó, Tây Ban Nha lên ngôi tại EURO 2024 sau chiến thắng 2-1 trước Anh trong trận chung kết. Chỉ ít tuần sau, đội tuyển Olympic Tây Ban Nha tiếp tục đánh bại Pháp 5-3 sau hiệp phụ để giành HCV Olympic, trong trận đấu mà chính Baena ghi bàn thắng thứ hai cho La Roja.
Tại EURO 2024, Baena không có nhiều cơ hội thi đấu khi mới được đôn lên đội tuyển quốc gia, nhưng anh vẫn góp mặt trong thành phần vô địch.
Trước Baena, một số cầu thủ Uruguay từng tiến rất gần tới cột mốc này. Họ giành HCV Olympic năm 1928 và vô địch World Cup đầu tiên vào năm 1930. Tuy nhiên, giải vô địch Nam Mỹ tiếp theo chỉ diễn ra vào năm 1935, thời điểm Uruguay không còn là đương kim vô địch thế giới sau khi Italia đăng quang World Cup 1934. Vì vậy, không ai trong số họ có thể hoàn tất chuỗi ba danh hiệu liên tiếp.

Hiện tại, đội tuyển nữ Mỹ (USWNT) là tập thể duy nhất còn cơ hội san bằng thành tích của Baena. Sau khi vô địch Olympic Paris 2024, USWNT sẽ tham dự CONCACAF W Championship 2026, giải đấu họ được đánh giá là ứng viên số một cho chức vô địch.
Nếu tiếp tục đăng quang tại giải đấu này và sau đó vô địch World Cup nữ 2027, nhiều cầu thủ như Trinity Rodman, Sophia Wilson hay Mallory Swanson sẽ trở thành những người tiếp theo sở hữu bộ ba danh hiệu lịch sử.
Ở cấp độ huấn luyện viên, HLV Emma Hayes của tuyển nữ Mỹ cũng có cơ hội trở thành người đầu tiên giành ba danh hiệu lớn liên tiếp. Trong khi đó, HLV Luis de la Fuente không thể lập thành tích tương tự dù vừa vô địch World Cup cùng Tây Ban Nha.
Nguyên nhân là bởi ông chỉ dẫn dắt đội tuyển quốc gia tại EURO 2024 và World Cup 2026. Ở Olympic Paris 2024, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha giao đội U23 cho HLV Santi Denia, người trực tiếp giúp La Roja giành tấm HCV Olympic. Vì vậy, De la Fuente không được ghi nhận là HLV hoàn tất cú hat-trick danh hiệu như học trò Alex Baena.























-ngay-23-7-202.jpg)


