Messi đã có thể chơi cho ĐT Italia?
Messi vốn có tên đầy đủ là Lionel Andres Messi Cuccittini. Lý do siêu sao người Argentina sở hữu cái tên đầy "chất Ý" này đơn giản là vì bố mẹ anh có gốc gác từ xứ sở mỳ ống. Chính xác thì cụ nội của Messi đã di cư từ Recanati tới Rosario (nơi "số 10" của Barca được sinh ra) vào năm 1883.
Như vậy, Messi có điều kiện xin được hộ chiếu Italia, qua đó có thể đứng trong hàng ngũ đội bóng áo thiên thanh. Không có bằng chứng nào cho thấy LĐBĐ Italia đã nỗ lực chèo kéo Messi. Tuy nhiên, căn cứ vào chuyện cả LĐBĐ Argentina và LĐBĐ Tây Ban Nha đều nỗ lực hết sức để nhận được "cái gật đầu" của cầu thủ này, có lẽ LĐBĐ Italia chỉ chậm một chút cũng thành ra quá muộn.
Messi có thể đá cho ĐT Tây Ban Nha
Có một chi tiết thú vị là cụ nội Messi tuy là người Italia, nhưng lại sinh ra ở Balaguer (Tây Ban Nha). Đây là cơ sở để cựu giám đốc Barca - Carles Rexach hối thúc LĐBĐ Tây Ban Nha sớm cho Messi cơ hội được thi đấu cho ĐTQG nước này.
Đáng tiếc, ước nguyện của Rexach không thành vì Messi lại đặt niềm tin vào ĐT Argentina. Thực tế, LĐBĐ Argentina cũng sớm cho thấy thiện chí khi thu xếp cho Messi đá 2 trận giao hữu với Paraguay và Uruguay ở cấp độ ĐT U20 vào năm 2004.

Sau khi ghi 3 bàn trong 2 trận đấu nói trên và "nổ súng" 11 lần trong 16 trận tiếp theo ở đội U20 Argentina, Messi được đôn lên đội U23 và cuối cùng là ĐTQG Argentina. Trong cuốn tự truyện của mình, Messi từng chia sẻ: "Từ lúc còn là một chú bé tôi đã mong có một ngày được AFA (LĐBĐ Argentina) liên hệ".
"Khi được hỏi có muốn chơi cho ĐT Tây Ban Nha hay không, tôi luôn nói mình chỉ thích đá cho ĐT Argentina mà thôi. Lý do là vì tôi yêu đất nước Argentina và chỉ muốn cống hiến cho ĐTQG nước mình".
"Tôi là một fan cuồng nhiệt của ĐT Argentina. Những lúc rảnh rỗi tôi hay xem các trận đấu của Argentina qua TV, bởi có lẽ tôi không bao giờ có cơ hội làm thế khi tới sân và thưởng thức cuộc chơi với tư cách khán giả".

Những cầu thủ Argentina gốc Italia khác
Messi không phải là ngôi sao bóng đá duy nhất người Argentina gốc Italia. Trước đây, cựu tiền vệ Juventus - Mauro Camoranesi sinh ra tại Tandil (Argentina) đã có 55 lần khoác áo Azzurri. Xa hơn về trước, cầu thủ từng giành 5 chức vô địch Serie A Raimundo Orsi (từ năm 1930 đến 1935) thậm chí còn đá cho cả ĐT Argentina lẫn Italia.
Cụ thể, Orsi cống hiến cho ĐT Argentina từ năm 1924 đến 1928 trước khi đá cho ĐT Italia trong 6 năm. Sau khi cùng ĐT Italia đoạt chức vô địch thế giới năm 1934, ông thậm chí còn trở lại thi đấu 1 trận cho đội bóng xứ Tango vào năm 1936.
Gần đây, tiền đạo cựu tiền đạo Roma, Juventus và Inter Milan - Dani Osvaldo cũng đá 14 trận cho Italia dù sinh tại Lanus (Argentina). Ngoài ra, một số cầu thủ như Omar Sivori, Humberto Maschio, Antonio Angelillo và Luis Monti đều đã chơi cho cả ĐT Italia và ĐT Argentina.

Dybala có cả quốc tịch Argentina, Italia lẫn Ba Lan
Hiện tại tiền đạo Paulo Dybala của Juventus đã chọn ĐT Argentina để đầu quân, trong khi anh có cả quốc tịch Italia và Ba Lan. Phát biểu trên La Repubblica, có lần Dybala từng chia sẻ: "Tôi cảm thấy mình là người Argentina 100%".
"Khi lựa chọn ĐT Argentina, tôi không cần phải tính toán hay mảy may nghi ngờ về quyết định của mình. Ngay cả khi biết rằng ở ĐT Ba Lan hay ĐT Italia sự cạnh tranh sẽ ít khốc liệt hơn, tôi vẫn đầu quân cho ĐT Argentina và không nghĩ đến chuyện thay đổi quyết định".
"Tôi chẳng thể thoải mái khi cống hiến cho một đội bóng mà tôi cảm thấy không thuộc về mình. Thực tế, tôi mới có hộ chiếu Italia nhờ có cụ ngoại là người ở đây. Tôi không biết gì về đất nước này nên không thể chiến đấu cho Azzurri được", Dybala quả quyết.
Những bàn thắng xỏ háng thủ môn của Messi |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |