Thành Chung, điểm sáng của U23 Việt Nam

Tú Phạm
10:58 ngày 18-01-2020
Nguyễn Thành Chung chính là một trong những điểm sáng của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2020. Trung vệ người Tuyên Quang có màn thể hiện ấn tượng, bất chấp đội nhà có kết quả đáng quên ở giải đấu năm nay.
Thành Chung, điểm sáng của U23 Việt Nam

Lịch truyền hình trực tiếp, kết quả VCK U23 châu Á 2020

“Cùng với Đình Trọng, Thành Chung là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất ở hàng phòng ngự của U23 Việt Nam ở giải đấu này. Cậu ấy ngày càng cho thấy sự chững chạc, tiến bộ vượt bậc trong lối chơi”, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã chia sẻ như thế khi chứng kiến những gì mà người đàn em đang khoác áo Hà Nội FC thể hiện ở VCK U23 châu Á 2020.

Dưới góc độ của một người đàn anh, đồng đội và chơi cùng vị trí, Bùi Tiến Dũng rõ ràng đấy không phải là những lời khen cho Thành Chung... vui. Trung vệ gốc Hà Tĩnh có lý do khi dành những lời “có cánh” cho người đàn em.

Cần biết, Thành Chung là người hiếm hoi ở hàng phòng ngự của U23 Việt Nam chơi trọn vẹn 3 trận đấu tại vòng bảng. Trong khi các vị trí khác liên tục được luân chuyển, hoặc bị thay ra thì Thành Chung là cái tên duy nhất được HLV Park Hang Seo giữ lại. Điều đó cho thấy niềm tin của ông thầy dành cho anh lớn thế nào.

Ở trận đấu đầu tiên gặp U23 UAE, khi Đình Trọng vào thay Tấn Sinh, từ vị trí trung vệ thòng, Thành Chung được kéo ra chơi trung vệ lệch trái, nơi đối phương đang tập kích dữ dội. Đến trận đấu thứ 2 gặp U23 Jordan, thêm một lần Đình Trọng phải vào sân, vì Thanh Thịnh liên tục bị đối phương “khoét” vào cánh bên trái. Thành Chung lại được kéo ra để theo sát tiền đạo đối thủ, còn vị trí mà anh chơi trước đó được giao lại cho người đồng đội ở Hà Nội FC.

Từ trung vệ thòng, trung vệ lệch trái hay lệch phải, Thành Chung đều chơi tốt, để lại dấu ấn của mình. Ngoài sự đa năng, trung vệ 23 tuổi cũng cho thấy khả năng không chiến, phán đoán và tranh chấp tốt.

Bàn thắng duy nhất mà U23 Việt Nam có được xuất phát từ đường chuyền dài phát động từ phần sân nhà của trung vệ Nguyễn Thành Chung, trước khi được Hồ Tấn Tài băng tốc đón bóng và căng ngang cho Nguyễn Tiến Linh đệm lòng vào lưới U23 Triều Tiên.

Bên cạnh đường chuyền ấy, Thành Chung còn là nhân tố mang đến sự ổn định lớn nhất nơi hàng thủ của U23 Việt Nam. Khi không có Đình Trọng trên sân, anh chính là người chỉ huy của hàng thủ. Thống kê từ AFC, Thành Chung có tới 15 lần giải nguy thành công cho đội nhà, xếp Top 4 trong số các hậu vệ ở vòng bảng giải đấu.

2 năm trước, Thành Chung chỉ là người đóng vai “kép phụ”, không có nhiều cơ hội ra sân nhưng hiện tại trung vệ của Hà Nội FC là trụ cột không thể thiếu của U23 Việt Nam. Trước đó, Thành Chung đã có kỳ SEA Games 30 cực kỳ thành công.

U23 Việt Nam sớm phải dừng bước ở VCK U23 châu Á nhưng với Thành Chung, giải đấu trên đất Thái Lan và trước đó là ở Philippines đã chứng minh sự trưởng thành vượt bậc của cầu thủ người Tuyên Quang. Với những gì đã thể hiện, nếu tiếp tục không ngừng cố gắng và nỗ lực, Thành Chung hứa hẹn sẽ cạnh tranh sòng phẳng với Tiến Dũng, Ngọc Hải, Đình Trọng và Duy Mạnh cho vị trí ở hệ thống phòng ngự của ĐT Việt Nam trong thời gian sắp tới.

Trung vệ ghi nhiều bàn thắng nhất năm 2019
Ngoài vị trí trung vệ, khi cần thiết, Thành Chung vẫn thường được đẩy lên trên hàng công thi đấu như một tiền đạo thực thụ. Sự đa năng của Thành Chung giúp anh trở thành trung vệ Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất trong năm 2019. Theo thống kê trong năm vừa qua, Thành Chung đã ghi tổng cộng 8 bàn thắng trên các cấp độ ở CLB cũng như U23 Việt Nam.

XEM THÊM

HLV Phan Thanh Hùng: “Đừng trách thủ môn Bùi Tiến Dũng!”

HLV U23 Triều Tiên: ‘Sai lầm của Tiến Dũng là không được phép xảy ra’

Đừng đổ hết trách nhiệm lên Bùi Tiến Dũng

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x