Tiền vệ người Xứ Wales có mặt trong danh sách này chủ yếu vì anh… nổi tiếng. Được gọi là “Xavi của Xứ Wales”, Allen nổi lên trong màu áo Swansea và được Liverpool chiêu mộ. Sau 132 trận cho The Reds, Allen chuyển sang khoác áo Stoke và hiện vẫn gắn bó với câu lạc bộ này trong vai trò đội trưởng. Anh là cầu thủ lùn nhất trong game FIFA 19.
Không có thể hình tốt, cựu cầu thủ người Brazil, Madson, bù lại bằng kỹ năng. Ngày còn thi đấu, anh là một chuyên gia đá phạt có tiếng. Sự nghiệp của Madson chủ yếu gắn liền với các đội bóng ở Brazil như Vasco da Gama, Santos, Sao Caetano hay America RN, nhưng anh cũng có lúc ra nước ngoài để chơi cho Fortaleza ở Italia hay Al-Khor ở Qatar.
Rui Gil là một trong những cầu thủ Bồ Đào Nha nổi tiếng nhất trong những năm 1980 và 1990. Ông từng khoác áo Porto, Monaco, Juventus và Marseille. Trong màu áo Porto, ông đã giành sáu chức VĐQG và nhiều danh hiệu khác. Ông cũng giành UEFA Cup 1990 với Juventus, và Cúp Pháp 1991 với Monaco. Gil là Cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha năm 1988. Hiện tại, ông đang là HLV của Porto B.
Niell là một cựu tiền đạo người Argentina. Anh khởi nghiệp trong màu áo Argentinos Juniors và gắn bó 8 năm với đội bóng này. Trong thời gian thuộc biên chế của Argentinos Juniors, Niell có tới Mỹ đá cho D.C. United, sang Ecuador đá cho Deportivo Quito, ngoài ra còn chơi cho đội bóng Mexico, Querétaro. Ông giải nghệ năm 2020 trong màu áo Barracas Central.
Rolando dành phần lớn sự nghiệp của mình để bảo vệ màu áo của C.D. El Nacional, câu lạc bộ nổi tiếng của Ecuador. Do vóc dáng nhỏ bé và lối chơi tinh quái của mình, anh được các CĐV đặt cho biệt danh “Tiểu quỷ”. Rolando ghi được 28 bàn sau 184 lần ra sân cho El Nacional. Tuy nhiên, Rolando lại thành công hơn với CLB đối địch của El Nacional là L.D.U Quito. Với Quito, anh giành 2 chức vô địch Serie A, 1Copa Sudamericana và 2 Recopa Sudamericana.
Với chiều cao chỉ 1m60, Porter sớm bị cho là không thể tồn tại được ở giải Championship Anh vốn vẫn rất nặng về thể lực. Nhưng cựu tuyển thủ của đội U-16 và U-17 Anh đã chứng minh điều ngược lại. Từng có thời điểm, Porter là điểm sáng trên hàng công của Leicester. Tiếc rằng một chấn thương nặng đã khiến sự nghiệp của anh đi xuống. Phần còn lại, anh chủ yếu chơi cho các câu lạc bộ hạng thấp, như Ipswich Town, Mansfield Town, Hinckley United hay Melton Town.
Moralez được các CĐV đặt cho biệt danh rất vui tai, “chiếc lọ nhỏ”, bởi lý do gì thì hẳn là bạn đã đoán ra. Nhưng chiều cao chưa tới 1m60 không thể ngăn cầu thủ người Argentina tỏa sáng. Anh đã là ngôi sao sáng nhất của New York City từ năm 2017. Trước đó, Moralez chừng chơi bóng ở Italia, Nga, sau một thời gian chơi cho các CLB Argentina. Anh cũng có 1 lần khoác áo đội tuyển Argentina.
Rashed từng là tiền vệ trụ cột của Al-Sadd, đội bóng thuộc giải VĐQG Qatar. Anh thậm chí còn từng là đội trưởng của đội tuyển quốc gia Qatar. Có thời điểm, Rashed chính là cầu thủ lùn nhất trên thế giới. Rashed nghỉ hưu vào năm 2009. Sau đó, anh chuyển sang chơi bóng đá bãi biển và là thành viên của đội tuyển bóng đá bãi biển Qatar. Hiện tại, Rashed là lãnh đội và phát ngôn viên của Al-Sadd.
Daniel Alberto không chỉ là cầu thủ lùn nhất từng chơi bóng cho River Plate. Anh còn là cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo đội bóng này; ra mắt đội một River Plate hồi 2009, anh chỉ mới hơn 16 tuổi. Việc Daniel Alberto khoác áo River Plate có thể xem là định mệnh, khi tên của anh chính là được đặt theo tên huyền thoại Daniel Alberto Passarella của River. Hiện tại, Daniel đang đầu quân cho đội bóng Brazil, Goias.
Trưởng thành từ lò đào tạo của Corinthians, Gomes có ba năm gắn bó với đội một của đội bóng Brazil, nhưng không ra sân nhiều. Dẫu vậy, Gomes vẫn đã có một sự nghiệp rất đáng tự hào. Anh từng có mặt trong đội hình xuất sắc nhất thập kỷ của Steaua Bucuresti dù chỉ đá cho đội này có… 8 trận. Ngoài ra, Gomes còn từng chơi bóng ở Qatar, Saudi Arabia, UAE, Italia…