ASIAD 20 mang đến một trải nghiệm đặc biệt cho nhiều VĐV, khi du thuyền Costa Serena được sử dụng làm nơi ở cho một số đoàn thể thao. Thay vì ở khách sạn hay làng VĐV truyền thống, các ngôi sao bóng bàn Trung Quốc phải sinh hoạt trên con tàu du lịch neo tại cảng Kinjo, Nagoya.

Ba tay vợt Sun Yingsha, Wang Chuqin và Wang Manyu đều đang dần thích nghi với nơi ở mới. Sun Yingsha cho biết đây là lần đầu cô sống trên tàu du lịch và cảm nhận con tàu khá ổn định, không bị rung lắc nhiều.
Với Wang Chuqin, trải nghiệm này cũng hoàn toàn mới. Nhà vô địch Olympic cho biết đây là lần đầu tiên trong đời anh sống trên một con tàu. Không gian trên Costa Serena tạo cảm giác khác biệt so với khách sạn, bởi các phòng nằm gần nhau.
Trong khi đó Wang Manyu thừa nhận ban đầu cô hơi mất phương hướng khi di chuyển trong con tàu với nhiều lối đi quanh co. Tay vợt Trung Quốc đã phải giành thời gian làm quen sơ đồ trên tàu để tìm đúng phòng của mình.
Tuy nhiên, vấn đề đáng chú ý nhất với đội tuyển Trung Quốc là việc di chuyển đến địa điểm thi đấu.
Tàu Costa Serena neo cách Sky Hall Toyota khoảng 30km. Quãng đường mất hơn một giờ di chuyển, đồng nghĩa các VĐV có thể phải dành gần 3 giờ mỗi ngày cho việc đi lại nếu tính cả lượt đi và về.
Với một giải đấu có lịch thi đấu dày đặc, khoảng thời gian này là yếu tố mà các VĐV phải tính toán kỹ để bảo đảm thể lực và thời gian nghỉ ngơi.
Nội dung bóng bàn ASIAD 20 sẽ bắt đầu từ ngày 20/9. Cả ba tay vợt Sun Yingsha, Wang Chuqin và Wang Manyu đều là những nhà vô địch Olympic, đồng thời đang tham dự kỳ ASIAD thứ ba trong sự nghiệp.
Không chỉ di chuyển, việc bố trí chỗ ở trên tàu Costa Serena cũng phát sinh những vấn đề đáng chú ý. Theo Yahoo Japan, một số VĐV nam và nữ ban đầu được xếp chung phòng, trong khi có trường hợp HLV phải ở cùng VĐV khác giới.
Hisashi Mizutori, Phó trưởng đoàn thể thao Nhật Bản, cho biết việc phân bổ phòng dựa chủ yếu vào số lượng người đã dẫn tới nhiều tình huống bất cập. Đoàn Nhật Bản cũng phải điều chỉnh lại phòng và đã tính đến phương án sử dụng các khách sạn dự phòng.
Trước đó, đội tuyển bóng bàn Trung Quốc cũng gặp sự cố ngay khi tới Nagoya. Đoàn phải chờ gần 6 giờ tại khu vực trung chuyển sân bay do hệ thống đăng ký và điều phối gặp trục trặc, làm ảnh hưởng đến lịch tập luyện và nghỉ ngơi của đoàn.

























