
5. Manuel Pellegrini – 5 năm 8 tháng
Dù đã bước sang tuổi 70, Manuel Pellegrini vẫn chứng minh đẳng cấp tại Real Betis. Chiến lược gia người Chile không chỉ giúp đội bóng duy trì sự ổn định mà còn đưa họ trở thành khách quen ở các đấu trường châu Âu.
Đỉnh cao trong nhiệm kỳ của ông là chức vô địch Cúp Nhà vua 2021/22. Đáng chú ý, Pellegrini còn “hồi sinh” Antony, cầu thủ từng gây thất vọng tại MU, cho thấy khả năng quản lý và phát triển con người của ông vẫn rất đáng nể.
4. Mikel Arteta – 6 năm 8 tháng

Arteta đã gắn bó với Arsenal gần 7 năm, bắt đầu bằng những thành công sớm với FA Cup và Community Shield. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, Pháo thủ vẫn chưa có thêm danh hiệu lớn, khiến áp lực với chiến lược gia người Tây Ban Nha ngày càng gia tăng.
Dẫu vậy, không thể phủ nhận Arteta đã biến Arsenal thành một thế lực thực sự tại Premier League, liên tục cạnh tranh chức vô địch và thậm chí còn đứng trước cơ hội lớn vô địch Champions League mùa này.
3. Pep Guardiola – 9 năm 9 tháng

Guardiola đang trải qua quãng thời gian dài nhất trong sự nghiệp cầm quân tại một đội bóng. Sau mùa đầu tiên làm quen, ông nhanh chóng biến Man City thành cỗ máy chiến thắng với 5 chức vô địch Premier League trong 6 mùa, cùng đỉnh cao là cú ăn ba lịch sử mùa 2022/23.
Với hợp đồng kéo dài đến năm 2027 và 19 danh hiệu đã giành được, Pep vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và hoàn toàn có thể tiếp tục bổ sung thêm danh hiệu vào bộ sưu tập đồ sộ của mình.
2. Diego Simeone – 14 năm 3 tháng

Diego Simeone là linh hồn của Atletico Madrid suốt hơn một thập kỷ qua. Với cá tính mạnh mẽ và tinh thần chiến đấu không khoan nhượng, ông đã biến Atletico thành một trong những đội bóng khó chịu nhất châu Âu.
Dù chưa thể chạm tay vào chức vô địch Champions League, họ đã tiến rất gần với hai trận chung kết vào các năm 2014 và 2016. Simeone không chỉ là HLV mà còn là biểu tượng, người truyền lửa cho cả đội bóng và người hâm mộ.
1. Frank Schmidt – 18 năm 6 tháng

Đứng đầu danh sách là một cái tên ít hào nhoáng nhưng cực kỳ đáng nể, đó là Frank Schmidt của Heidenheim. Gắn bó gần hai thập kỷ với CLB quê hương, ông đã đưa đội bóng từ những giải đấu thấp lên Bundesliga và thậm chí giành vé dự cúp châu Âu.
Với hơn 600 trận dẫn dắt, Schmidt là hiện thân của sự trung thành trong bóng đá hiện đại. Ông từng khẳng định chưa bao giờ muốn rời đi, và với quy mô khiêm tốn của Heidenheim, việc trụ lại Bundesliga cũng đã là một thành công lớn.

























