HLV Howard Wilkinson đã có khoảng thời gian vô cùng tồi tệ tại Sunderland. Tỷ lệ thắng của Wilkinson tại "Mèo đen" ở chỉ là 14,81% sau 27 trận dẫn dắt đội bóng này, trước khi bị sa thải. Wilkinson được bổ nhiệm vào tháng 10/2002, nhưng cuối cùng đã phải rời đi vào tháng 3/2003, khi không thể giúp Sunderland trụ hạng. Sunderland xếp cuối bảng Ngoại hạng Anh mùa đó với vỏn vẹn 19 điểm.
Sau một thời gian thành công khi dẫn dắt đội tuyển Bắc Ireland, Lawrie Sanchez đã được Fulham bổ nhiệm vào tháng 4/2007, thay thế Chris Coleman. Mặc dù được Fulham bổ nhiệm theo bản hợp đồng lâu dài, nhưng Sanchez lại sớm bị sa thải chỉ chưa đầy 1 mùa giải. Thống kê cho thấy Fulham thắng 4, hòa 8 và thua 12 sau 24 trận dẫn dắt Fulham. Tính ra số điểm trung bình của Fulham là 1,2 điểm mỗi trận, dưới sự dẫn dắt của Sanhez.
Cựu trung vệ MU, Jaap Stam là minh chứng sống động cho thấy các cầu thủ giỏi chưa chắc đã thành công khi làm HLV. Ở mùa giải 2020/21, Stam đã bị sa thải, khi FC Cincinnati xếp cuối bảng MLS miền Đông và chỉ có 4 trận thắng trong cả mùa giải. Tính ra, số điểm trung bình của FC Cincinnati chỉ là 1,2 điểm dưới sự dẫn dắt của Stam. Cần biết, FC Cincinnati chỉ thành lập được 5 năm, ở thời điểm Stam tới tiếp quản.
Sự nghiệp huấn luyện của cựu sao Arsenal, Tony Adams quả là đáng quên. Cụ thể,Tony Adams trải qua thời gian tệ hại khi dẫn dắt Portsmouth ở mùa giải 2008/09.Tony Adams chỉ giành được 4 chiến thắng, hòa 7 và thua 11 sau 22 trận cầm quân tại Fratton Park. Như vậy, tỷ lệ giành chiến thắng của Portsmouth chỉ là 18,2 %. Còn số điểm trung bình của Adams tại Portsmouth là 1,1 điểm mỗi trận. Nhiều người cho rằng Adams đã đánh mất cơ hội phát triển sự nghiệp HLV. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là Adams vẫn tiếp tục dẫn dắt FK Qabala ở Azerbaijan, và sau đó là Granada.
Terry Butcher phải rời khỏi ghế huấn luyện viên tại Hibernian ở mùa bóng 2013/14, trong sự bẽ bàng vì thất bại. Cụ thể, Hibernian chỉ giành được 1 chiến thắng trong 18 trận đấu của mùa bóng 2013/14. Còn nhìn rộng ra, Hibernian thắng 6, hòa 8 và thua 15 sau 29 trận dưới triều đại Terry Butcher. Số điểm trung bình của Butcher chỉ là 1,1 điểm mỗi trận và khiến Hibernian chính thức xuống hạng sau đó. Phong độ kém cỏi của Hibernian dưới triều đại HLV Butcher khiến nhiều người hâm mộ chỉ trích ông là "kẻ hèn nhát".