
Không quá khi có người ví von với đại ý, Ronaldo “béo” là cầu thủ số 9 xuất sắc nhất mọi thời đại của bóng đá. Đẳng cấp của huyền thoại có biệt danh "R9" đã được tất cả thừa nhận. Sở hữu tốc độ, kỹ thuật điêu luyện và khả năng dứt điểm đa dạng, Ronaldo đã khẳng định mình là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, dù là trong màu áo của Cruzeiro, PSV Eindhoven, Barca hay Inter cũng như ĐT Brazil. Chân sút người Brazil ghi được 309 bàn thắng sau 482 trận, đồng thời giành được hai danh hiệu Quả Bóng Vàng, hai chức vô địch World Cup (1994, 2002) và một danh hiệu vô địch La Liga.

Không phải ngẫu nhiên mà Alan Shearer lại có thể nắm giữ kỷ lục ghi 260 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh. Shearer đã nhanh chóng khẳng định mình là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá Anh, trước khi chuyển đến Blackburn vào năm 1992, nơi anh giành danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh sau đó 3 năm. Năm 1996, Shearer chuyển đến CLB thời thơ ấu Newcastle, và gắn bó suốt thời gian còn lại. Shearer được yêu mến bởi khả năng ghi bàn ổn định, sự mạnh mẽ và phong cách thi đấu không ngại va chạm.

Luis Suarez là một trong những cầu thủ gây tranh cãi nhất trong thời gian gần đây. Với tình huống dùng tay cản bóng tai tiếng tại World Cup 2010 và 3 lần... cắn người, Suarez từng bị không ít người ghét bỏ. Tuy nhiên, vẫn không ai phủ nhận được phẩm chất của một sát thủ nơi Suarez. Tiền đạo người Uruguay đã chơi gần 800 trận, ghi gần 600 bàn thắng trong sự nghiệp, và hiện đang thi đấu cho Inter Miami, cùng với ngôi sao người Argentina, Lionel Messi. Suarez từng giành Pichichi ở La Liga, phá thế độc tôn của Ronaldo và Messi.

Huyền thoại người Anh, Bobby Charlton đã vô địch World Cup năm 1966, đồng thời giữ kỷ lục ghi bàn cho ĐT Anh (49 bàn) trong suốt một thời gian dài, trước khi bị Wayne Rooney phá kỉ lục với bàn thắng thứ 50 vào lưới Thụy Sĩ ở vòng loại EURO 2016. Charlton bắt đầu ở vị trí chạy cánh trước khi trở thành số 9 toàn diện. Năm 1968, Charlton cùng MU vô địch Cúp C1 châu Âu, một chiến thắng mang ý nghĩa lịch sử sau thảm họa Munich trước đó 10 năm. Cần biết, Charlton là một trong số những người may mắn sống sót sau vụ máy bay chở ban huấn luyện và cầu thủ MU gặp nạn.

Trước khi đến Real Madrid năm 1953, Di Stefano đã gặt hái thành công đáng kể ở Argentina và Colombia. Tại Real Madrid, Di Stefano đã ghi dấu ấn sâu đậm, khi góp công lớn giúp CLB thống trị châu Âu với 5 danh hiệu vô địch C1 châu Âu liên tiếp. Huyền thoại mang biệt danh là "Mũi tên bạc" được đánh giá là mẫu cầu thủ toàn diện, từ khâu ghi bàn, đến kiến tạo, và tổ chức lối chơi. Tính ra, Di Stefano đã ghi 300 bàn, và từng giành 2 Quả Bóng Vàng trong sự nghiệp.
Bạn có đồng ý với danh sách này không? Nếu được lựa chọn, bạn sẽ bổ sung cầu thủ nào khác vào danh sách này? Và liệu Ronaldo “béo” ở vị trí số 1 có thực sự hợp lý? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn nhé!























