Santi Cazorla

Từng được ví là ảo thuật gia của bóng đá thế giới và cá nhân Cazorla đã có thời gian tuyệt vời tại Arsenal. Tuy nhiên, khi càng lớn tuổi, Cazorla không còn phù hợp với bóng đá đỉnh cao. Những màn trình diễn gần đây của anh tại Real Oviedo cho thấy rõ điều đó. Một cầu thủ không có bàn thắng và kiến tạo trong 11 trận đấu, cho thấy sự suy giảm trong sự nghiệp của anh khi đã 40 tuổi. Nếu Cazorla vẫn còn muốn chơi bóng, anh nên lựa chọn một giải đấu ở trình độ thấp hơn so với La Liga, ngược lại, giải nghệ là lựa chọn tối ưu.
Ashley Young
Young có lẽ đã có sự nghiệp tuyệt vời và đáng để nhiều đồng nghiệp phải mơ ước, đặc biệt là quãng thời gian dài gắn bó với MU. Khi còn trẻ nổi tiếng với tốc độ và khả năng linh hoạt đã chuyển sang chơi hậu vệ khi sự nghiệp đã bước hẳn sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Ở tuổi 40, anh hiện đang chơi cho Ipswich Town tại Championship và điều này báo hiệu sự kết thúc của anh sắp kết thúc. Nhưng nếu Young cảm thấy bản thân quá bất ổn, anh cũng không nên tiếp tục ra sân mà nên có lựa chọn khác phù hợp hơn.
Diego Costa

Tiền đạo người Brazil - Tây Ban Nha từng là một mối đe dọa tại Atlético Madrid và Chelsea với khả năng càn lướt, mạnh mẽ, quyết liệt và đôi khi là “hung hãn”. Nhưng kể từ năm 2017, anh đã gặp khó khăn khi sự nghiệp ngày một đi xuống dù từng được Atletico giúp đỡ rất nhiều. Ở độ tuổi 36 tuổi và không còn câu lạc bộ nào muốn ký hợp đồng với mình, có vẻ như sự nghiệp của anh đã kết thúc. Costa hoàn toàn có thể cân nhắc việc theo đuổi sự nghiệp cầm quân ở ngay trong năm 2026 này.
Mario Balotelli
Balotelli từng là một tài năng đáng chú ý nhưng cũng đầy tai tiếng đi kèm với những phát biểu gây chú ý về Mourinho, Ronaldo, Messi hay cả việc thừa nhận bản thân có thể giành vài Quả Bóng Vàng nếu tập trung cho bóng đá. Sau nhiều lần chuyển nhượng qua một loạt các câu lạc bộ từ danh tiếng như Man City, Liverpool, AC Milan, Marseille rồi đến Brescia, Monza, Nice, Genoa... rồi phiêu bạt tới Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ thì vào thời điểm hiện tại, anh đã 35 tuổi và không có câu lạc bộ. Trên thực tế, chẳng CLB nào muốn ký hợp đồng với một tiền đạo lớn tuổi nhưng suy nghĩ và hành động “như trẻ con” kiểu Balotelli.
Chicharito
Là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Mexico, sự nghiệp của Chicharito đã suy giảm do chấn thương. Bây giờ, anh mới chỉ ghi được 4 bàn trong 41 trận đấu trong lần quay lại với CLB cũ Chivas. Hợp đồng của cựu thành viên MU với Chiva sẽ không được gia hạn và việc nghỉ hưu có vẻ sắp đến khi anh đã 37 tuổi.
Raheem Sterling

Sterling từng là cầu thủ chạy cánh số 1 thế giới lúc ở thời kỳ đỉnh cao còn gắn bó với Man City. Nhưng kể từ khi gia nhập Chelsea vào 2022, anh đã gặp khó khăn. Đến khi đầu quân cho Arsenal theo dạng cho mượn, Sterling cũng chẳng phát huy được điều gì dù được Mikel Arteta khá ưu ái. Hiện tại, ở tuổi 31 tuổi, anh đang luyện tập cùng đội dự bị của Chelsea. Ngoài kỹ năng săn bàn đại giảm, tốc độ của anh đã kém hơn xưa rất nhiều kèm theo việc không chịu giảm sâu lương hiện có, dẫn đến việc tìm kiếm một câu lạc bộ mới trở nên khó khăn.
Neymar
Neymar, từng được xem là người kế thừa hoàn hảo sau thời Messi và Ronaldo. Tuy vậy sự nghiệp của anh đã bị tàn phá bởi chấn thương và từ chính lối sinh hoạt bừa bãi. Mặc dù đã có một giai đoạn hứa hẹn tại Santos, hiện tại anh đang phục hồi sau ca phẫu thuật đầu gối nhưng cơ hội tham dự World Cup 2026 với ĐT Brazil là không lớn. Ở tuổi 33, cơ thể của Neymar đã chẳng còn phù hợp với bóng đá đỉnh cao.
























