
Trưởng thành tại châu Âu & sự kết nối với Mạc Hồng Quân
Trần Duy Tân sinh năm 2005 trong một gia đình người Việt định cư tại CH Séc. Cũng như nhiều cầu thủ Việt kiều khác, Duy Tân sớm tiếp xúc với bóng đá châu Âu từ khi còn nhỏ, được rèn luyện trong môi trường có tính cạnh tranh cao và nền tảng đào tạo bài bản. Ngay từ giai đoạn U, anh đã bộc lộ tố chất mạnh mẽ ở vị trí hậu vệ cánh, một vai trò đòi hỏi sự toàn diện cả trong phòng ngự lẫn hỗ trợ tấn công.
Teplice, đội bóng mà Tân đang thuộc biên chế, không phải là cái tên xa lạ trong hệ thống đào tạo trẻ của Séc. CLB này có truyền thống phát triển nhân tài và từng giới thiệu nhiều cầu thủ lên đội tuyển quốc gia. Việc được đào tạo và thi đấu tại đây giúp Tân có cơ hội tiếp cận triết lý bóng đá hiện đại, từ đó phát triển nhanh chóng về mặt tư duy chiến thuật và kỹ năng thi đấu.
Điểm thú vị trong hành trình của Trần Duy Tân là anh có mối quan hệ thân thiết với cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam, Mạc Hồng Quân. Trong gia đình, Duy Tân gọi Hồng Quân là cậu, và chính tiền đạo từng khoác áo Than Quảng Ninh này là người theo dõi sát sao sự phát triển của Tân trong nhiều năm.
Năm 2023, khi Tân bắt đầu bước sang giai đoạn đủ tuổi thi đấu ở các giải trẻ chuyên nghiệp, Mạc Hồng Quân đã chủ động tiến cử anh với một số HLV, nhà tuyển trạch của bóng đá Việt Nam. Dù khi đó VFF chưa đẩy mạnh việc tìm kiếm tài năng Việt kiều thế hệ 2000-2010 như hiện nay, nhưng Mạc Hồng Quân vẫn đánh giá rất cao tiềm năng của người cháu.
“Tân có thể hình, tốc độ và tư duy chơi bóng hiện đại. Nếu được trao cơ hội, tôi tin cậu ấy đủ khả năng cạnh tranh ở môi trường bóng đá Việt Nam”, Mạc Hồng Quân từng chia sẻ trong một cuộc nói chuyện với bạn bè và giới làm nghề. Đây là lời đánh giá có trọng lượng, bởi Mạc Hồng Quân từng trưởng thành ở chính môi trường bóng đá CH Séc và hiểu rất rõ tố chất cần thiết để hòa nhập vào bóng đá Việt Nam.
Muốn trở về Việt Nam thi đấu

Từ khi mới là cậu bé lên 5, Trần Duy Tân đã rất mê trái bóng tròn và thường xuyên tham gia đá bóng trong trường mẫu giáo. “Ngày còn bé, khi tôi đã luôn có mặt trong danh sách đội bóng của trường và mê đá bóng hơn bất kỳ một trò chơi nào. Khi đó cậu của tôi là cầu thủ Mạc Hồng Quân đang đá và tập luyện ở CLB Sparta Prague. Ai cũng biết đây là cái nôi đào tạo bóng đá trẻ của CH Séc và tôi luôn có khát khao được chơi bóng ở đó như cậu của mình”, Trần Duy Tân cho biết.
Năm lên 6 tuổi, Duy Tân đã được Mạc Hồng Quân đưa đến CLB Sparta Prague để tuyển chọn, được nhận và được đưa đến tập bóng ở CLB Motorlet Praha, CLB vệ tinh của Sparta Prague. Từ đây, chàng trai sinh năm 2005 bắt đầu vừa đi học phổ thông vừa tập luyện bóng đá chuyên nghiệp.
Tập luyện được hai năm, gia đình chuyển về thị trấn Varnsdorf và Tân cũng chuyển sang tập bóng trong CLB ở đây. Đến năm 15 tuổi, Trần Duy Tân chuyển đến CLB Teplice của CH Séc để chơi bóng trong đội U16 và từ đó đến nay, chàng hậu vệ cao kều Duy Tân đã gắn bó với đội bóng chuyên nghiệp này.
Đam mê trái bóng từ nhỏ, Duy Tân kể rằng thần tượng bóng đá của em là Lionel Messi và Carles Puyol. Từng được mẹ đưa về Việt Nam thử việc, nhưng khi đó Duy Tân còn nhỏ và chưa có ý định sẽ trở về quê hương thi đấu. Tuy nhiên, khi trưởng thành hơn, chàng hậu vệ này nhận thức giản dị: “Tôi muốn được trở về thi đấu bởi tôi là người Việt Nam”.
Còn một người cháu khác nữa

Ngoài Duy Tân, Hồng Quân còn có một người cháu khác là Trần Quý Long. Quý Long bắt đầu đá bóng từ năm 9 tuổi ở CLB Dobromerice trong vòng 5 năm. Sau đó chuyển tới CLB Hạng Nhì của CH Séc là Varnsdorf. Năm 16 tuổi, Quý Long đã được tuyển vào CLB Hạng Nhất tại CH Séc là Jablonec, nhưng do hoàn cảnh gia đình nên đã quay lại Varnsdorf để tập luyện và thi đấu.
Cũng như Duy Tân, Quý Long muốn cống hiến cho bóng đá Việt Nam. “Tôi muốn trở về nước thi đấu vì tôi thật sự khát khao được khoác lên mình màu cờ sắc áo Việt Nam”, Quý Long tự tin cho biết.
Bản thân Hồng Quân cũng từng chia sẻ: “Duy Tân và Quý Long đều còn trẻ, các cháu đều được đào tạo bóng đá bài bản, chuyên nghiệp từ nhỏ. Mong là sẽ hai cháu có thể viết tiếp giấc mơ của tôi”.
Mẫu hậu vệ cánh của bóng đá hiện đại
Nhìn vào phong cách thi đấu của Trần Duy Tân, dễ dàng nhận ra anh là mẫu hậu vệ cánh điển hình của bóng đá hiện đại: sở hữu tốc độ, thể hình, khả năng càn lướt và sự đa năng trong cả hai pha hướng lên và lùi về. Các HLV trẻ tại Teplice từng đánh giá Tân là “hậu vệ có thể lên công về thủ suốt 90 phút mà không bị hụt hơi”. Dù sở trường là hậu vệ cánh phải, Tân có thể chơi tốt ở cả hai biên nhờ khả năng dùng chân không thuận khá tốt. Điều này giúp các HLV linh hoạt trong sơ đồ, từ 4 hậu vệ truyền thống đến 3-5-2 hoặc 3-4-3 với vai trò wing-back.




















-ngay-27-11-20.jpg)


