Vì sao Messi, Neymar, Icardi tin người thân làm đại diện?

Hà Trang
15:40 ngày 02-09-2020
Chính vào những thời điểm kiểu này, khi mà cuộc chiến pháp lý với BLĐ Barcelona lên đến đỉnh điểm, Lionel Messi mới thấy hết giá trị của gia đình khi anh có thể núp sau cái bóng của ông Jorge - bố và là đại diện, để đương đầu với bước ngoặt lớn nhất cuộc đời mình.
Vì sao Messi, Neymar, Icardi tin người thân làm đại diện?

Ông Jorge sẽ dẫn đầu đoàn đàm phán phía Messi tham gia cuộc họp với chủ tịch Josep Bartomeu vào thứ Tư tuần này theo giờ địa phương để chốt hạ tương lai của siêu sao người Argentina. Truyền thông Tây Ban Nha thông báo phía thượng tầng Barca muốn gia hạn 2 năm với Messi, còn ông Jorge thì kiên quyết tìm ra một hướng thoát khỏi Camp Nou cho con trai của mình.

Bất chấp kết quả ra sao, điều tiên quyết là Messi phải tin đại diện của mình. Và "lòng tin" chính là sự khác biệt lớn nhất để chọn giữa một người thân và một người lạ làm đại diện. 

Năm 2019, Jorge Mendes, đại diện của Cristiano Ronaldo và Jose Mourinho, thu lợi 75 triệu bảng từ thân chủ của mình. Jonathan Barnett, người đứng đầu mọi cuộc đàm phán về Gareth Bale, thu 60 triệu bảng. Mino Raiola xếp thứ 3 trong danh sách các "siêu cò" kiếm bộn nhất với 47 triệu bảng.

Đương nhiên, để nhận được những món tiền khổng lồ này, Mendes, Barnett và Raiola phải mang về những lợi ích tương ứng cho thân chủ của mình. Nhưng nếu các cầu thủ muốn tối ưu hóa doanh thu, biến những mắt xích xung quanh mình thành một hệ thống "lọt sàng xuống nia", họ sẽ muốn những món tiền trung gian thuộc về những người mà mình có thể tin tưởng hơn.

Ông Jorge (phía sau Messi) sẽ bảo vệ con trai mình thế nào?

Việc dỡ bỏ các hạn chế với bên đại diện - hay còn gọi là trung gian, khiến việc phải lựa chọn một người thay mặt đúng đắn trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. FIFA đã thay đổi quy định vào tháng 4/2015, bỏ kỳ thi đầu vào và một loạt các kiểm soát chất lượng đại diện khác.

Giờ thì phần lớn mọi người đều có thể trở thành đại diện của cầu thủ, việc đầu tiên chỉ là đóng 500 bảng phí đầu vào trong năm đầu tiên và 250 bảng (cộng thêm VAT) phí làm mới mỗi năm sau đó.

Trung bình mỗi tháng, FA cấp phép cho khoảng 2.000 đại diện đăng ký, nghĩa là số lượng rất lớn. Miễn là bạn không có tiền án và sở hữu một bằng lái xe sạch sẽ, như vậy đã đủ rồi. 

Trong bối cảnh như vậy, rõ ràng hiểu lý do vì sao các cầu thủ nên chọn tin tưởng một người thân (gia đình, bạn bè, vợ/chồng), thay vì một người lạ mặt dù họ có tiếng. Cách đây không lâu, sao trẻ được mệnh danh là "Francesco Totti đệ nhị" Nicolo Zaniolo được Raiola tiếp cận và đề nghị hợp tác. Zaniolo lưỡng lự nhưng sau đó từ chối để chọn Igor - bố mình làm đại diện.

Đây không còn là một hiện tượng lạ nữa mà dần trở thành xu hướng của bóng đá thế giới. Những người trung gian luôn bị dò xét bởi những ánh mắt nghi ngờ từ mọi phía. Thêm vào đó, giống như các cầu thủ, họ cũng mất rất nhiều thời gian, công sức để leo tới đỉnh cao sự nghiệp. Nhìn chung, để cầu thủ chọn ra một đại diện tin tưởng được là cực kỳ mất công.

Neymar chỉ tin cha mình

Thêm vào đó, dù hiếm nhưng chuyện xung đột với đại diện có thể kết thúc sự nghiệp của cầu thủ. Đơn cử như trường hợp của Emmanuel Eboue. Cựu hậu vệ Arsenal đã từ chối trả cho người đại diện cũ Sebastien Boisseau khoản tiền khoảng 800.000 bảng từ hệ quả của một vụ tranh chấp năm 2013. Hậu quả ra sao? Eboue bị cấm thi đấu 1 năm vào thời điểm 2016, bị Sunderland thanh lý hợp đồng và biến mất khỏi bản đồ bóng đá chuyên nghiệp.

Sam Stapleton, một đại diện nổi tiếng ở Anh, giải thích về trào lưu sử dụng người nhà hiện nay: "Tôi nghĩ mọi chuyện liên quan lên niềm tin. Các cầu thủ nhìn vào đại diện và nghĩ rằng họ nhận được rất nhiều tiền phí trung gian và số tiền đó đi ra ngoài phạm vi gia đình. 

Khi một khách hàng chọn một đại diện, họ muốn làm ăn lâu dài. Bạn phải xây dựng mối quan hệ đó để cầu thủ có thể cảm nhận rằng anh ta có thể hợp tác với bạn trong một thời gian dài. Rất tự nhiên, cầu thủ bị thu hút tới ý tưởng chọn một thành viên trong gia đình hoặc một người bạn thân từ bé để trở thành đại diện. Bởi lẽ đó là những người họ tin tưởng nhất".

Nhìn qua, có vẻ như trào lưu này là một hệ thống kiện toàn không có mặt hại. Nhưng thực tế là nó có. Không phải ngẫu nhiên Mendes hay Raiola kiếm được rất nhiều tiền, họ có những thứ mà các "tay mơ" không có. Stapleton đi vào cụ thể:

"Mọi thương vụ đều có tính cá nhân, mà vì cá nhân nên mỗi vụ đều rất khác biệt. Tôi không có ý chống lại trào lưu này, mọi cầu thủ có thể chọn đại diện tùy ý. Nhưng tôi lo lắng rằng một vài người đại diện kiểu người thân không hiểu thị trường như thế nào - và đó là điều mấu chốt.

Higuain bên cạnh người đại diện vừa là anh trai

Đại diện phải biết thúc đẩy cầu thủ, biết đàm phán hợp đồng, biết mọi điều khoản, biết những cầu thủ khác đàm phán ra sao. Điều đó đến từ kinh nghiệm, học hành và sự hiểu biết của bản thân - điều mà một thành viên gia đình có thể không có.

Vẫn có rất nhiều quy định và luật lệ, dù FIFA đã sửa đổi năm 2015, mà các đại diện vi phạm hàng năm. Họ có thể bị phạt hoặc cấm hoạt động. Mọi người đều có thể trở thành đại diện cầu thủ, nhưng hãy chắc chắn rằng bạn có kiến thức để làm điều đó".

Messi và Neymar - 2 trong số những siêu sao hàng đầu thế giới lúc này, đều có bố làm đại diện. Ông Neymar Santos Sr đã bị chỉ trích từ lâu khi được gắn mác là "kẻ ham tiền" chuyên xúi bậy con trai. Đến bây giờ, công chúng sẽ có cái nhìn rõ nhất về tài nghệ của ông Jorge Messi trong cuộc chiến pháp lý với Barca. Liệu rằng đây mới thật sự là những người "ngồi mát ăn bát vàng", trong khi chẳng biết một chút gì về ngành nghề mình dấn thân?

Những ngôi sao lớn có người thân làm người đại diện
Lionel Messi (bố), Neymar (bố), Mauro Icardi (vợ), Juan Mata (bố), Callum Hudson-Odoi (bố), Gonzalo Higuain (anh trai), Ilkay Guendogan (chú), Shkodran Mustafi (bố), Pierre-Emerick Aubameyang (bố), Alex Oxlade-Chamberlain (bố)

XEM THÊM

Đồng đội tiết lộ về tình trạng của Messi ở Barca

'Messi đang thực hiện sự phản bội vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá'

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x