3 tuyển thủ sang Bồ Đào Nha chơi bóng: Bước ngoặt với bóng đá nữ Việt Nam

HỒNG QUẢNG
14:10 ngày 09-09-2020
Mặc dù vẫn còn phải đợi những thủ tục có tính quyết định đến chuyến xuất ngoại, nhưng việc 3 nữ tuyển thủ Việt Nam được mời sang Bồ Đào Nha thi đấu là tin tức cực kỳ tốt lành, một bước ngoặt với bóng đá nữ Việt Nam. Đó được coi là cơ hội để các cầu thủ nữ có những trải nghiệm tuyệt vời, tích lũy kinh nghiệm trận mạc để về phục vụ tổ quốc.
3 tuyển thủ sang Bồ Đào Nha chơi bóng: Bước ngoặt với bóng đá nữ Việt Nam

Họ là tiền đạo Huỳnh Như (CLB TP.HCM), tiền đạo Phạm Hải Yến (Hà Nội) và tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam). Bộ ba xuất sắc trên hàng công của ĐT nữ Việt Nam sẽ đến đầu quân cho đội bóng Lank FC của Bồ Đào Nha nếu như mọi thủ tục diễn ra suôn sẻ. Tâm trạng chung của cả Huỳnh Như, Hải Yến và Tuyết Dung là có chút lo lắng nhưng rất háo hức và gần như chẳng ngần ngại khi gật đầu đồng ý cho chuyến “phiêu lưu” này sau khi nhận được lời mời. Hẳn nhiên, lãnh đạo của 3 đội bóng trên cũng sẵn sàng tạo điều kiện để cho cả 3 tuyển thủ này xuất ngoại thử sức. Do cùng một đội bóng mời nên Tuyết Dung, Hải Yến và Huỳnh Như cũng không phải cảm thấy cô độc bởi cùng ăn ở, tập luyện với nhau nên dễ bề bầu bạn, tâm sự. 

Về cơ bản, cuộc thương thảo đã xong xuôi. Tất cả chỉ còn đợi ngày sang Bồ Đào Nha kiểm tra y tế trước khi ký hợp đồng nếu sức khỏe đảm bảo tốt. Nhưng vấn đề hiện tại khiến cho cả 2 phía chưa chốt được ngày đi là visa nhập cảnh vào Bồ Đào Nha. Trong những ngày qua, đại diện môi giới của 3 nữ tuyển thủ này đã gửi email sang Đại sứ quán của Bồ Đào Nha tại Thái Lan để làm thủ tục. Nếu được cấp visa, Huỳnh Như, Tuyết Dung và Hải Yến coi như sắp trở thành cầu thủ của Lank FC. Trong trường hợp ngược lại, mối lương duyên trên sẽ không thành nếu như thủ tục xin visa vào Bồ Đào Nha thất bại. 

Hợp đồng giữa 3 nữ tuyển thủ Việt Nam với Lank FC dự kiến kéo dài đến hết tháng 6/2021. Lần đầu tiên có “người nhà” là nữ sang châu Âu tìm kiếm cơ hội nên giới mộ điệu cũng như chuyên môn Việt Nam vừa mừng vừa lo. Mừng là bởi đây có thể là bước tiên phong cho giới cầu thủ nữ, góp phần quảng bá hình ảnh bóng đá Việt Nam. Lo là bởi các cầu thủ khó cạnh tranh lại về chuyên môn nên có thể dẫn đến thui chột về tài năng, ảnh hưởng đến sức mạnh của ĐT nữ Việt Nam. Rõ ràng, đây là lần đầu tiên bóng đá nữ Việt Nam được một đội bóng ở châu Âu để ý đến. Hiệu ứng sẽ khó cao bằng nam nhưng ít nhiều, sự xuất hiện của 3 tuyển thủ nữ trên tại Bồ Đào Nha cũng sẽ góp phần quảng bá rộng rãi hơn về hình ảnh của bóng đá Việt Nam nói chung và bóng đá nữ nói riêng.

Trên phương diện chuyên môn, Tuyết Dung, Huỳnh Như và Hải Yến đều chơi ở hàng công. Họ là những tuyển thủ QG nên có bề dày kinh nghiệm trận mạc. Hơn hết, họ chơi ở tuyến tấn công, không hẳn đòi hỏi phải có thể hình to cao như các hậu vệ nên có hy vọng để có thể được sử dụng miễn là bộ ba này thể hiện được những điểm mạnh về kỹ chiến thuật như từng khẳng định trong màu áo của ĐT nữ Việt Nam. Hơn nữa, bóng đá nữ Bồ Đào Nha cũng không phải quá mạnh như Anh, Đức hay Thụy Điển. Trên bảng xếp hạng của FIFA, Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha đứng thứ 32 trong lúc ĐT nữ Việt Nam đứng thứ 35.  Rõ ràng, việc chỉ hơn kém nhau 3 bậc trên BXH của FIFA ít nhiều đem đến hy vọng không có sự khác biệt lớn về chuyên môn.  

Nói một cách khác, chuyến xuất ngoại mang tính lịch sử của Huỳnh Như, Tuyết Dung và Hải Yến rất được kỳ vọng và nhận được sự ủng hộ lớn. Hy vọng, mọi chuyện sẽ hanh thông để chuyến “phiêu lưu” của bộ ba xuất sắc trên hàng công của ĐT nữ Việt Nam trở thành hiện thực, qua đó, giúp cho họ có những trải nghiệm thực tế để nâng cao trình độ của  chính mình cũng như góp phần quảng bá hình ảnh bóng đá Việt Nam. 

Hồng Nhung từng sang Thái Lan thi đấu
Năm 2019, hậu vệ Trần Thị Hồng Nhung đã được CLB Chonburi (Thái Lan) mời sang thi đấu theo thời vụ. Cầu thủ của Phong Phú Hà Nam sang Thái chơi bóng với tư cách ngoại binh, theo một bản hợp đồng cho mượn ngắn hạn kéo dài 2 tuần.  

Ở bán kết giải VĐQG nữ Thái Lan, Hồng Nhung được xếp đá chính ở cuộc đối đầu giữa Chonburi và Air Force. Trung vệ này đá chính, chơi trọn vẹn 90 phút và giúp đội bóng miền Đông Thái Lan giữ sạch lưới trong 90 phút. Trên chấm luân lưu, CLB Chonburi giành chiến thắng 4-3. Sau đó, do LĐBĐ Thái Lan đã phải hoãn trận chung kết để ĐTQG nước này chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế nên Chonburi đã được trao đồng HCV với Air Force. 

Hồng Nhung trở thành cầu thủ nữ Việt Nam đầu tiên thi đấu cho một đội bóng nước ngoài. Hậu vệ này đã được Chonburi theo dõi trong thời gian dài nên mới đưa ra lời mời, điều đó cho thấy năng lực cầu thủ nữ Việt Nam luôn được các CLB nước ngoài đánh giá cao.

Lank FC quyết lên hạng

Do có quá nhiều đội (52 đội) dự hạng Nhì năm ngoái nên năm nay, LĐBĐ Bồ Đào Nha thành lập thêm giải hạng Ba. Dù mới thành lập nhưng Lank FC được LĐBĐ Bồ Đào Nha sắp xếp thi đấu ở hạng Nhì, thay vì hạng Ba. Mục tiêu của đội bóng này là giành 1 trong 2 suất lên hạng để tham dự giải nữ VĐQG Bồ Đào Nha (giải có 12 đội tham dự). Điều này cũng đồng nghĩa, Lank FC đặt niềm tin lớn vào bộ ba tuyển thủ nữ Việt Nam với hy vọng, Huỳnh Như, Tuyết Dung và Hải Yến sẽ góp phần biến mục tiêu lên chơi ở hạng cao nhất của bóng đá nữ Bồ Đào Nha trở thành hiện thực. 

XEM THÊM

Đoạn kết buồn của “vua về nhì” Alfred Riedl

Trung vệ Bùi Tiến Dũng và đồng đội được học Đại học miễn phí

SỰ KIỆN NÓNG trong ngày 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Tin nóng BĐVN 16/4: Dàn sao U23 Việt Nam sửng sốt trước mặt sân thi đấu quá đẹp trận gặp Kuwait Tin nóng BĐVN 16/4: Dàn sao U23 Việt Nam sửng sốt trước mặt sân thi đấu quá đẹp trận gặp Kuwait

    Tin nóng BĐVN 16/4 - Phát biểu của HLV Hoàng Anh Tuấn trước trận gặp U23 Kuwait - U23 Việt Nam tham quan sân thi đấu chính thức trận mở màn - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia sẽ gửi đơn lên AFC để phản đối một số quyết định của trọng tài - HLV trưởng Diego Giustozzi khẳng định ĐT Futsal Việt Nam đặt mục tiêu tiến sâu tại giải Futsal châu Á.

  • Kết quả U23 Nhật Bản 0-0 U23 Trung Quốc: Bị mất người, U23 Nhật Bản vẫn thắng! Bị mất người, nhưng U23 Nhật Bản vẫn thắng!

    Mất người từ phút 17, nhưng U23 Nhật Bản vẫn giành được trận thắng đầu tiên của bảng B, dẫu họ đã chịu không ít áp lực từ đối thủ U23 Trung Quốc.

  • Nhận định bóng đá U23 Saudi Arabia vs U23 Tajikistan, 01h00 ngày 17/4: Đương kim vô địch trổ tài 01h00 ngày 17/4, U23 Saudi Arabia vs U23 Tajikistan

    Nhận định bóng đá trận U23 Saudi Arabia vs U23 Tajikistan diễn ra vào 01h00 ngày 17/4 trong khuôn khổ bảng B VCK U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Nhận định bóng đá Dortmund vs Atletico, 02h00 ngày 17/4:  Rời cuộc chơi ngay trên sân nhà 02h00 ngày 17/4: Dortmund vs Atletico

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Dortmund vs Atletico trong khuôn khổ tứ kết lượt về Champions League 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 17/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x