Bàn tròn World Cup: 'Các ông lớn sẽ sớm đứng dậy sau cú sốc'

World Cup 2018 đang diễn ra khá hấp dẫn và có nhiều bất ngờ. Nhiều đội bóng được đánh giá cao như Argentina, Brazil và đặc biệt là ĐKVĐ Đức đã thi đấu không hiệu quả. Đấy cũng là chủ đề chính của cuộc đối thoại bàn tròn giữa báo Bóng đá với 3 vị khách mời là diễn viên Huy Khánh, HLV Phan Thanh Hùng và tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh.
Bàn tròn World Cup: 'Các ông lớn sẽ sớm đứng dậy sau cú sốc'
P/V: Câu hỏi đầu tiên dành cho các vị khách mời, Argentina và Brazil đều bị các đội bóng dưới cơ cầm hòa, đặc biệt nhà ĐKVĐ Đức còn để thua. Các ông có sốc trước hàng loạt bất ngờ vừa qua?

HLV PHAN THANH HÙNG (THAN.QN)
Với kết quả vừa qua của các ứng cử viên lớn cho chức vô địch như Argentina, Brazil và Đức thì đương nhiên nó gây bất ngờ với nhiều người.

Nhưng như thế mới là bóng đá. Các đội mạnh bước vào giải chưa có được trạng thái tốt và có phần nóng vội khi vấp phải sự chống đỡ quyết liệt của đối phương. Hơn nữa, tôi thấy họ chủ quan khi nhập cuộc. Chẳng hạn như Đức đánh giá không hết sức mạnh của Mexico nên hệ thống phòng ngự không bọc lót tốt. Nếu các chân sút Mexico dứt điểm tốt thì có lẽ họ còn có nhiều hơn 1 bàn thắng. Tuy nhiên, đây mới là trận mở màn nên chưa thể nói trước điều gì. Tôi nghĩ ở các trận tới, các đội mạnh sẽ không chủ quan, chơi hiệu quả hơn.


DIỄN VIÊN DUY KHÁNH
Các đội mạnh không có được chiến thắng thì không chỉ tôi sốc mà hàng tỷ người trên thế giới cũng sẽ có cảm giác như vậy. Thật sự, tôi không nghĩ đá với ĐKVĐ Đức mà các cầu thủ trẻ của Mexico lại chơi hay như thế. Nhìn Đức thi đấu trận ra quân, tôi lo họ sẽ bị loại sớm. Anh có nghe câu “tốt mã rã đám” không, ĐT Đức năm nay đang đốn tim các fan nữ vì vẻ đẹp trai của các tuyển thủ, nhưng coi chừng điều ấy sẽ hại họ. Riêng trận hòa của Argentina, tôi nghĩ do họ xui khi Messi thực hiện quả phạt đền không thành công. Còn Brazil có vẻ như vẫn đang giữ chân để chờ bùng nổ ở các trận tiếp theo, chưa kể có cảm giác các tuyển thủ của họ như những mảnh ghép chưa được kết dính.

NGÔ HOÀNG THỊ (TIỀN VỆ FLC THANH HÓA)
Bóng đá không phải phép tính chuẩn mực rằng, cứ mạnh là giành chiến thắng. Các ứng cử viên vô địch sớm nhận kết quả không tốt báo hiệu mùa World Cup sẽ có nhiều bất ngờ. Tôi có cảm giác Brazil, Argentina và Đức chưa chơi ăn khớp. Ai cũng biết, đội hình chính của 3 đội tuyển trên đều là những nhân tố chủ đạo ở cấp CLB nên đương nhiên, họ vừa trải qua mùa giải căng thẳng và lúc này chưa lấy lại phong độ cao nhất.

PV: Trong khi Ronaldo đã tỏa sáng với cú hat-trick thì hai ngôi sao khác là Neymar và Messi đang đem đến sự thất vọng. Vì sao bộ đôi này chơi kém như vậy?
- Diễn viên Huy Khánh: Trận gặp Iceland, nói Messi chơi tệ e hơi bất công cho anh ấy. Vì thật sự mọi người đều thấy, Messi gần như một mình “gánh team”. Một cầu thủ phải tả xung hữu đột như thế nên áp lực lớn lắm và cũng dễ đuối. Hy vọng thời gian tới Messi sẽ chơi ổn hơn và cũng mong anh ấy sẽ có sự hỗ trợ nhiều hơn từ đồng đội. Riêng trường hợp Neymar, tôi có cảm giác anh ấy vẫn còn nhát chân khi vừa trở lại sau chấn thương. Nhiều người bảo lối chơi của Neymar quá màu mè, nhưng tôi thấy điều ấy cũng bình thường. Bởi ngay ở CLB thì Neymar vốn đã rườm rà, nhưng nhiều người vẫn khoái, nên tôi thấy cũng không có gì lạ.

- HLV Phan Thanh Hùng: Tôi nghĩ Neymar và đặc biệt là Messi đang gặp áp lực quá lớn. Cách đây 4 năm, Neymar cùng Brazil đã thua tan nát trước Đức nên năm nay sự kỳ vọng vào anh ấy đương nhiên lớn hơn gấp bội. Những bước chân của Neymar chưa được thanh thoát và dứt điểm thường vội vàng. Trong khi đó, Messi đang bị quá tải và năm nay anh ấy đã 31 tuổi, tốc độ không đảm bảo nên thường bị đối thủ chặn lại.

Khi đã vào guồng, các ông lớn như Đức hay Brazil sẽ lại thăng hoa
Khi đã vào guồng, các ông lớn như Đức hay Brazil sẽ lại thăng hoa

- Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh: Đối đầu với Messi hay Neymar, các đội đều dành sự quan tâm đặc biệt. Cách hàng thủ Iceland hay Thụy Sỹ phòng ngự luôn bố trí 2-3 cầu thủ chăm sóc Messi và Neymar nên thành thử khi xử lý bóng hỏng, bộ đôi này luôn bị mất cảm hứng ở tình huống sau đó. Cách chơi chặt chẽ, không cho đối thủ có không gian xử lý hay dứt điểm nguy hiểm đã khiến Messi và Neymar thi đấu không còn sắc sảo. Một cầu thủ tài năng đến mấy mà không có cơ hội dứt điểm thì cũng khó tỏa sáng.

PV: Các đội bóng “chiếu dưới” như Iceland, Mexico và Thụy Sỹ đã thu về kết quả tốt ở lượt trận đầu. Có điểm chung giữa 3 đội bóng này là chơi phòng ngự phản công rất sắc bén. Liệu cách chơi đó có là xu hướng ở World Cup 2018?
- Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh: Ra đấu trường lớn như World Cup thì đội tuyển nào cũng mong gặt hái kết quả tốt. Vì thế, họ không ngần ngại đá phòng ngự, chịu trận cho đối phương tấn công. Bóng đá bây giờ ngày càng thực dụng và điều quan trọng nhất là kết quả. Cách các đội “chiếu dưới” chơi bóng có thể không đẹp mắt, nhưng lại gợi cảm xúc cho người xem. Sự thót tim lên ngôi và tôi tin ở các trận đấu tới, nhiều đội sẽ áp dụng chơi phòng ngự phản công.

- Diễn viên Huy Khánh: Nếu nói hầu hết các đội “chiếu dưới” chơi hay ở lượt trận mở màn vừa qua cũng không hẳn đúng. Thật sự chỉ có các đội như Mexico, Iceland, Thụy Sỹ… để lại ấn tượng khi giành được điểm trước những ông lớn. Ở thế “kèo dưới”, lẽ đương nhiên họ phải chơi phòng ngự phản công, chứ chẳng lẽ bung sức đá đôi công để thua? Đã vào cuộc chơi, buộc lòng người ta phải toan tính, nên chuyện các đội bóng yếu phải đá chọn cách chơi phòng ngự phản công âu cũng dễ hiểu. 

- HLV Phan Thanh Hùng: Trước khi đề ra đấu pháp chơi như thế nào thì các HLV đều phải nắm rõ năng lực của từng cầu thủ. Không thể bắt quân tấn công ào ạt khi năng lực của họ chỉ giỏi phòng ngự. Mặt khác, Tây Ban Nha hay Pháp rất giỏi tấn công mà bắt họ đá phòng ngự phản công là không hợp lý. Thế nên, Iceland, Mexico hay Thụy Sỹ đã biết mình biết ta, lựa chọn đúng đấu pháp để gặt hái kết quả tốt. Tôi nghĩ, khi trình độ của nhiều đội không thể so bì về sức tấn công với các ông lớn thì họ lựa chọn chơi phòng ngự phản công là hợp lý.

- Xin cám ơn các vị khách mời.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Xác định 8 đội dự VCK U17 Quốc gia Xác định 8 đội dự VCK U17 Quốc gia

    Sau một thời gian tranh tài, vòng loại U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2018 đã khép lại, qua đó, xác định danh tính 8 đội dự VCK. Cụ thể, Công An Nhân Dân, Viettel (bảng A), SHB Đà Nẵng, SLNA (bảng B), HAGL, Becamex Bình Dương (bảng C), An Giang (bảng D) cùng chủ nhà PVF sẽ góp mặt ở sân chơi cuối cùng.

  • ĐT futsal Việt Nam bước vào tập luyện ĐT futsal Việt Nam bước vào tập luyện

    Hôm qua (18/6), ĐT futsal Việt Nam đã bước vào tập luyện để chuẩn bị cho giải giao hữu tứ hùng tại Trung Quốc.

  • FLC Thanh Hóa: Đừng tưởng đỏ là chín FLC Thanh Hóa: Đừng tưởng đỏ là chín

    Hai trận thắng liên tiếp đã giúp FLC Thanh Hóa tạm vươn lên vị trí 8/14 với 19 điểm có được. Sau 14 vòng đấu, đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng chỉ còn cách top tranh chấp HCĐ đúng 1 trận thắng.

  • Tăng Tiến tiếp tục bị kêu ca vì đá xấu Tăng Tiến tiếp tục bị kêu ca vì đá xấu

    Vừa trở lại sau án treo giò của Ban kỷ luật VFF lẫn treo giày nội bộ của HAGL, trung vệ Nguyễn Tăng Tiến tiếp tục bị kêu ca vì lỗi đá xấu với đối phương.

  • V.League 2018: Kịch tính cuộc đua ở nhóm 'đèn đỏ' V.League 2018: Kịch tính cuộc đua ở nhóm 'đèn đỏ'

    Sau vòng 14, nhóm đua trụ hạng V.League đã có thêm CLB TP.HCM. Đây là một bất ngờ và làm cuộc đua tranh ở nhóm đèn đỏ càng thêm khó lường.

  • Cú ngã… cần thiết của Hà Nội FC Cú ngã… cần thiết của Hà Nội FC

    Không mấy ai tin, Sài Gòn FC hạ Hà Nội trong bối cảnh phong độ, trình độ tương phản nhau quá lớn. Nhưng đội bóng Thủ đô đã thua đây là thất bại cần thiết cho chính họ và cho cả Nuti Café V.League 2018.

  • VFF gặp gỡ báo chí phía Bắc nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam VFF gặp gỡ báo chí phía Bắc nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

    Sáng 18/6 tại Hà Nội, LĐBĐ Việt Nam đã tổ chức buổi gặp gỡ các nhà báo phóng viên thể thao ở khu vực phía Bắc nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6).

  • U19 Việt Nam chạy đà cho giải U19 ĐNÁ U19 Việt Nam chạy đà cho giải U19 ĐNÁ

    Để chuẩn bị cho giải U19 ĐNÁ, U19 Việt Nam đã lên đường sang Quảng Châu (Trung Quốc) để tập huấn vào ngày 16/6.

  • Sanna.KH 2-2 Quảng Nam FC: Đương kim vô địch bị cầm chân Sanna.KH 2-2 Quảng Nam FC: Đương kim vô địch bị cầm chân

    Chiều qua, trận đấu trên sân Nha Trang giữa chủ nhà Sanna.KH và Quảng Nam FC đã diễn ra rất kịch tính, cống hiến cho người xem những tình huống và cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục.

  • Nam Định 1-1 Than Quảng Ninh: Quá tiếc cho Nam Định Nam Định 1-1 Than Quảng Ninh: Quá tiếc cho Nam Định

    Phải tiếp đội bóng đang đứng thứ 2 trên BXH là Than.QN, nhưng Nam Định không hề e ngại và có lúc tưởng như họ sẽ có được chiến thắng với bàn dẫn trước từ phút 22. Nhưng thêm một lần, đội bóng thành Nam không thể nở nụ cười chiến thắng vì sự non yếu kinh nghiệm trận mạc.

  • B.Bình Dương 1-2 SLNA: 3 điểm quý như vàng B.Bình Dương 1-2 SLNA: 3 điểm quý như vàng

    Trước trận đấu, SLNA đối diện với muôn vàn sức ép. Các đối thủ phía dưới liên tục giành điểm để thổi lửa vào đội bóng xứ Nghệ. Trong khi đó, SLNA vẫn chưa phát đi dấu hiệu cho thấy đã thực sự thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng về phong độ và tâm lý.

  • Bayern nhắm 'người cũ' MU thế chỗ Tuchel Bayern nhắm 'người cũ' MU thế chỗ Tuchel

    Sau khi phi vụ theo đuổi Xabi Alonso đổ bể, Bayern đang chuyển hướng sang một cái tên thay thế, đó là Ralf Rangnick, tờ Kicker cho biết.

  • Barca trông cả vào Valverde Barca trông cả vào Valverde

    Barca vẫn chưa từ bỏ hi vọng nhỏ nhất trong việc bắt kịp Real Madrid tại La Liga mùa này. Và gã khổng lồ xứ Catalunya đang gửi gắm phần nào niềm tin vào "người cũ" Ernesto Valverde - HLV sẽ dẫn dắt Bilbao đối đầu với Los Blancos tại Bernabeu vào ngày 1/4 tới.

  • Nhận định bóng đá Real Madrid vs Bilbao, 02h00 ngày 1/4: 02h00 ngày 1/4: Real Madrid vs Bilbao

    Nhận định bóng đá trận Real Madrid vs Bilbao diễn ra vào lúc 02h00 ngày 1/4 trong khuôn khổ vòng 30 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Stuttgart vs Heidenheim, 22h30 ngày 31/3: Đòi cả vốn lẫn lãi 22h30 ngày 31/3: Stuttgart vs Heidenheim

    Nhận định bóng đá trận Stuttgart vs Heidenheim diễn ra vào lúc 22h30 ngày 31/3 trong khuôn khổ vòng 27 Bundesliga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x