
Mới đây, trong chương trình Nhà Vô Địch của VTV Cab, các nhà báo và bình luận thể thao nổi tiếng đã có những quan điểm riêng sau khi ổ nhóm Xôi Lạc TV bị triệt phá.
Cụ thể, BLV Trương Anh Ngọc tỏ ra gay gắt và chỉ ra sự nguy hiểm tiềm tàng của hệ thống Xôi Lạc TV lên giới trẻ. Ông cho biết: "Có những CĐV trẻ bảo tôi rằng xem trên ấy vui lắm, họ pha trò rồi này kia. Nhưng đằng sau tất cả những chuyện ấy, họ còn dẫn dụ người ta vào cá độ. Tất cả làm một việc cuối cùng: là ăn cắp và cá độ. Nó khiến cho các CĐV cảm thấy cá độ là việc đương nhiên".
Đồng tình với BLV Trương Anh Ngọc, BLV Ngô Quang Tùng khẳng định không ít khán giả đang quá dễ dãi với việc xem lậu bóng đá: "Đông đảo người xem và ủng hộ các kênh đó cho rằng nó vui, nhưng cái vui đó thiếu tính kiểm soát. Những điều ấy dẫn đến những thứ đi lệch chuẩn rất nhiều".
Còn với BLV Vũ Quang Huy, ông tỏ ra thông cảm với các đơn vị truyền hình đã phải gặp khó khăn khi đương đầu với vấn nạn bản quyền lậu. Vị BLV sinh năm 1974 nói: "Điều gì đến cũng phải đến, dù muộn. Bao năm qua các đài truyền hình làm ăn chân chính đã phải chịu thiệt thòi. Một số đơn vị đã phải trả giá rất đắt đến thời điểm này".

Trong khi đó, nhà báo Trịnh Long Vũ nhìn từ vụ việc của Xôi Lạc TV lại hơi chạnh lòng khi chứng kiến môt bộ phận người hâm mộ thờ ơ với câu chuyện bản quyền: "Phát lậu đã đành, nhưng điều khiến tôi buồn là có rất nhiều người ủng hộ điều này. Đây là chuyện nhận thức về mặt pháp luật".
Trở lại với vụ việc, theo đại diện Cục A05, các đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong hệ thống Xôi Lạc TV đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng, thu phát sóng OTT hoặc vệ tinh các trận bóng đá, thể thao. Sau đó, hệ thống này lồng ghép quảng cáo cá độ bóng đá, từ đó phát sinh doanh thu hàng trăm tỷ đồng.
Con số doanh thu này, theo A05, là chưa đầy đủ và đang được tiếp tục làm rõ. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đến nay đã kê biên, truy vết được tài sản tổng giá trị khoảng 300 tỷ đồng, chủ yếu là tiền điện tử.



















-ngay-5-3-2026.jpg)


