Thậm chí mùa giải 2018, nếu không gặp sự cố loạn đả trên sân Thống Nhất khiến nhiều trụ cột bị treo giò, có lẽ PP.Hà Nam cũng không thể thắng được họ ở trận chung kết giải VĐQG năm ấy. Sở dĩ nói thế, bởi sau đó ở môn bóng đá nữ tại Đại hội TDTT toàn quốc 2018, TP.HCM đã giành HCV.
Lý do nào giúp bóng đá nữ TP.HCM trở lại thời hoàng kim như thế? Trò truyện cùng chúng tôi, HLV Đoàn Thị Kim Chi đã chia sẻ: “TP.HCM I vô địch liên tiếp là nhờ lực lượng có chiều sâu. Việc TP.HCM chia ra 2 đội góp mặt tại giải VĐQG đã giúp các cầu thủ trẻ của chúng tôi có nhiều cơ hội cọ xát, nên khi được đôn lên đội 1 các em đều đáp ứng tốt về chuyên môn”.
Thời gian qua, bóng đá nữ TP.HCM luôn duy trì cùng lúc 2 đội bóng thi đấu ở giải VĐQG. Theo đó, việc các gương mặt trẻ nằm trong đội hình TP.HCM 2 được tạo điều kiện thi đấu cọ xát ở giải đấu lớn và quan trọng nhất của bóng đá nữ Việt Nam, giúp các cầu thủ trẻ trui rèn bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu rất nhiều. Việc xây dựng lớp kế thừa mang tính liên tục và có chiều sâu đã giúp cho lực lượng của bóng đá nữ TP.HCM luôn ổn định. Đồng thời đây cũng một trong những nơi cung cấp quân số nhiều nhất cho các ĐTQG trong thời gian qua.
Cần nói thêm, trước đây bóng đá nữ Hà Nội cũng xây dựng lực lượng tương tự TP.HCM và cũng cùng lúc có 2 đội bóng góp mặt tại giải VĐQG, nhưng 2 năm gần đây, vì nhiều lý do nên họ gom lại còn 1 đội, âu cũng là một thiệt thòi lớn cho các cầu thủ trẻ của bóng đá nữ thủ đô.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn