Với kế hoạch tiến gần với châu Âu, Thai League đã xác lập một quỹ đạo mới. Họ muốn cạnh tranh với hai giải đấu hàng đầu châu lục là J.League và K.League. Tham vọng thiết thực nhất là sớm bán được bản quyền truyền hình cho các nước trong khu vực và châu lục. Và để hoàn thành mục tiêu quyến rũ, gia tăng ảnh hưởng với khu vực, họ đã quyết định mở cửa cho các cầu thủ ĐNÁ trong đội hình mỗi đội bóng. Đó chính là cây cầu ngắn nhất đưa Thai League đi ra ngoài biên giới.
Một kế hoạch tổng thể đưa bóng đá Thái Lan ra biển lớn đã được xác lập. Chỉ có điều, dù chân đế là Thai League đang vô cùng sôi động với những kế hoạch nhiều tham vọng và sự đầu tư lớn từ các tỷ phú và các chính đảng, nhưng ở cấp độ đội tuyển, Thái Lan đang đánh mất vai trò. ĐTQG và U23 QG đã bị đánh bật khỏi ngôi vương tại khu vực; ở cấp châu lục, U23 và Olympic Thái Lan cũng không thu được kết quả như mong muốn.
Việc bóng đá Thái Lan không có được ngôi nhà lộng lẫy ở cấp độ đội tuyển dù có chân đế vững chắc là Thai League có thể do họ đang ở buổi chuyển giao tầm vĩ mô. Chiếc ghế Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan vốn được sở hữu bởi ông trùm Worawi đã được chuyển cho cựu tướng Somyos Pumpanmuang. Người mới, những mối quan hệ mới, sự điều hành mới và tham vọng lớn có thể khiến bóng đá Thái Lan có đôi chút trục trặc trên hành trình khẳng định vị thế.
Thái Lan muốn tạo đột phá trong 20 năm nữa |
XEM THÊM
Malaysia nhập tịch cầu thủ từng đá ở Champions League
Cựu tuyển thủ Malaysia van xin đừng hủy M-League
‘Messi Thái’ tiết kiệm, chỉ bỏ 2 triệu/tháng để thuê nhà mới ở Nhật Bản
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn