Bóng đá Nhật Bản từ lâu đã coi thị trường Đông Nam Á là mục tiêu cần phải chinh phục nếu như muốn đưa J-League 1 vào nhóm những giải VĐQG được mến mộ nhất hành tinh. Để phục vụ cho tham vọng này, chiến lược mang tên “J-Dream” đang được họ triển khai rầm rộ bằng việc đưa hàng loạt ngôi sao Đông Nam Á đến khoác áo các CLB Nhật Bản.
THAM VỌNG CỦA J-LEAGUE
“J-Dream”, hiểu nôm na là “giấc mơ Nhật Bản”, là tập hợp các biện pháp khác nhau được các nhà tổ chức J-League sử dụng nhằm tiếp cận với các thị trường giàu tiềm năng ở khu vực Đông Nam Á. Trong đó, “mũi tấn công” chủ đạo và được bóng đá Nhật Bản hy vọng sẽ giúp họ chinh phục một cách nhanh chóng hàng trăm triệu CĐV Đông Nam Á chính là chiêu mộ những ngôi sao sáng giá nhất của khu vực này. Sau thành công rực rỡ của Consadole Sapporo ở thương vụ mang tên Lê Công Vinh hồi năm 2013, người Nhật Bản càng tin rằng việc đưa những cầu thủ tốt nhất của Đông Nam Á sang chơi bóng tại J-League chẳng khác nào việc tạo ra một cầu nối hoàn hảo giữa Nhật Bản và các thị trường tiềm năng trong mắt họ.
Để thực hiện chiến lược J-Dream, J-League thành lập phòng Chiến lược phát triển thị trường Đông Nam Á. Các nhân viên làm việc ở bộ phận này là những chuyên gia marketing, chuyên gia đàm phán chuyển nhượng hàng đầu của Nhật Bản. Nhiệm vụ của họ là tỏa đi khắp các nước như Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Malaysia, Indonesia, Lào, Campuchia… để tìm kiếm những ngôi sao đủ khả năng đóng vai những chiếc cầu nối, giúp Nhật Bản truyền tải những ấn tượng của J-League tới Đông Nam Á.
Ông Kei Koyama – chuyên viên của phòng Chiến lược phát triển thị trường Đông Nam Á cho biết: “Ngày nay, rất nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã thu được thành công lớn khi nhắm đến thị trường các nước trong khu vực Đông Nam Á, và J-League đang cố gắng để làm được điều tương tự”.
ĐÔNG NAM Á ĐƯỢC HƯỞNG LỢI
Ít ai biết, Kei Koyama là người đã trực tiếp đưa nhiều ngôi sao Đông Nam Á như Irfan Bachdim (Indonesia), Chanathip Songkrasin (Thái Lan) tới J-League để tham quan và mời họ ngồi vào bàn đàm phán hợp đồng với các CLB Nhật Bản. Các ngôi sao của Việt Nam từng được Kei Koyama tiếp cận không chỉ có Công Phượng, Tuấn Anh (HA.GL), mà còn có cả Văn Quyết (HN.T&T), Hồng Quân (Than.QN)…
Lý giải về việc liên tục đưa các ngôi sao Đông Nam Á vào tầm ngắm của mình, Kei Koyama nói: “Chúng tôi đang cố gắng để tăng lượng fan của J-League tại Đông Nam Á. Tôi cho rằng việc đưa các cầu thủ Đông Nam Á sang Nhật Bản cũng đồng thời giúp bóng đá khu vực này phát triển. Tất cả các bên đều có lợi ích trong việc này”.
Thực tế, người Nhật Bản cũng hiểu rằng phần lớn các cầu thủ Đông Nam Á dành sự tôn trọng cho J-League và ước mơ được đến giải đấu này để chơi bóng. Dù mới chỉ có số ít các cầu thủ ở Đông Nam Á thực hiện được giấc mơ này của họ, nhưng khoảng thời gian đến J-League chơi bóng thực sự đã giúp họ cảm nhận về bóng đá chuyên nghiệp một cách chuẩn mực, giúp họ trở về xây dựng nền bóng đá đất nước mình hiệu quả hơn với kinh nghiệm đáng giá nhận được ở Nhật Bản. Điều này cũng tương tự như việc nhiều cầu thủ Nhật Bản sang thi đấu ở châu Âu đã giúp chất lượng và giá trị của các cầu thủ bóng đá Nhật Bản đã được cải thiện đáng kể trong hơn một thập kỷ vừa qua.
Giúp Đông Nam Á là giúp cả châu Á
Nếu các cầu thủ Đông Nam Á có cơ hội để chứng minh năng lực ở J-League, giá trị và chất lượng của bóng đá Đông Nam Á cũng sẽ được cải thiện. Thậm chí, người Nhật Bản còn tin rằng, việc Đông Nam Á mạnh lên cũng giúp sức mạnh chung của bóng đá châu Á – với lá cờ đầu chính là Nhật Bản sẽ được nâng lên một tầm cao mới.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Song song với kế hoạch mua sắm các cầu thủ nổi tiếng, có chuyên môn cao nhằm tạo nên đội hình mạnh thì trong thời gian qua, FLC Thanh Hóa đã có kế hoạch gắn kết với khán giả quê nhà hơn bằng việc tài trợ cho nhiều giải bóng đá phong trào tại Thanh Hóa.
Hôm qua (3/11), đại diện lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đến Thanh Hóa để tiếp tục chương trình làm việc với các đơn vị thành viên, và lần này là với LĐBĐ Thanh Hoá cùng CLB FLC Thanh Hoá.
Giải bóng đá nữ quốc tế TP.HCM diễn ra từ ngày 4-8/11/2015 trên SVĐ Thống Nhất, với sự góp mặt của 4 đội bóng gồm: CLB TP.HCM (Việt Nam), ĐT Hong Kong (TQ), ĐT Myanmar và CLB FEU (Philippines). Đây là dịp để các đội bóng cọ xát và nâng cao chuyên môn.
Tiền vệ Cao Sỹ Cường vừa chính thức gia hạn hợp đồng thêm 1 mùa giải với đội bóng xứ Thanh vào cuối tháng 10 vừa qua. Sau đó, anh đã vào Huế để chuẩn bị theo học lớp HLV bằng C.
Trước khi rời Nhật Bản, kết thúc chuyến thăm và làm việc trên đất nước Mặt trời mọc, Công Phượng đã có buổi gặp gỡ với Chủ tịch CLB Mito Hollyhock. Trong đó, tiền đạo của HA.GL cũng có những đánh giá của riêng mình.
Sau 2 năm phiêu lưu trong màu áo B.Bình Dương, tiền vệ Hoàng Văn Bình đã quyết định về đầu quân cho FLC Thanh Hóa. Thêm một lần “chuyển kênh” với cựu tuyển thủ này được anh kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo sau suốt 2 năm chìm nổi ở đất Thủ.
Một trong những đặc điểm nổi bật của CLB Hà Nội, tân binh V-League 2016, là có một đội hình trẻ trung nhưng lại sát cánh bên nhau nhiều năm. Những cầu thủ trẻ của họ cùng trưởng thành từ lò đào tạo của bóng đá Thủ đô và đang khát khao được khẳng định tên tuổi.
Hôm qua (2/11), tiền đạo Nguyễn Công Phượng cùng đại diện lãnh đạo CLB HA.GL đã có cuộc đàm phán hợp đồng với lãnh đạo CLB Mito Hollyhock. Kết quả của cuộc đàm phán nói trên là nếu không có gì thay đổi vào phút chót, Công Phượng sẽ chơi cho đội bóng của J-League 2 với thời hạn 1 năm theo dạng mượn, bắt đầu từ tháng 1/2016.
Đội bóng trẻ Hà Nội T&T vừa lên ngôi vô địch VCK U21 QG báo Thanh Niên - Cúp Clear Men 2015 đầy ấn tượng. Dưới góc nhìn của HLV Phan Thanh Hùng thì đây là thành quả từ một quá trình đầu tư và đào tạo đúng hướng của những người làm bóng đá ở Hà Nội T&T.
Tham vọng thuyết phục HLV Oliver Glasner rời Crystal Palace để gia nhập Bayern của BLĐ Hùm xám thất bại, qua đó giáng một đòn mạnh vào kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới.
Chelsea đã có 3 chiến thắng liến tiếp tại Premier League và sống lại hy vọng dự cúp châu Âu mùa tới. Vậy lý do gì giúp The Blues bỗng nhiên lại thăng hoa đến vậy?
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn