NHIỀU ĐỘI BÓNG DỪNG TẬP

Cầu thủ tự tập luyện như thế nào trong mùa dịch Covid-19?

HỒNG QUẢNG
13:42 ngày 31-03-2020
Để phòng tránh Covid-19 lây nhiễm, nhiều đội bóng không còn tập luyện nên các cầu thủ phải tìm cách tự tập để duy trì nền tảng thể lực. Tuy nhiên, họ thừa nhận, khó có thể đảm bảo trạng thái một cách tốt nhất nếu như V.League 2020 quay trở lại.
Cầu thủ tự tập luyện như thế nào trong mùa dịch Covid-19?

Than.QN nghỉ tập từ ngày 16/3 tới nay. Theo kế hoạch, đội bóng vùng Mỏ sẽ trở lại tập luyện từ đầu tuần này sau khi phải nghỉ thêm 1 tuần bởi lệnh cấm tụ tập đông người của tỉnh Quảng Ninh. Nhưng Thủ tướng Chính phủ vừa ra chỉ thị cấm tập trung đông người nên Than.QN lại thêm một lần nữa hủy kế hoạch tập trung. Trở về quê nhà Đà Nẵng từ ngày 16/3, tiền vệ Nguyên Sa cho biết: “Tôi chỉ biết tự tập luyện trong thời gian qua. Hiện tại, các sân cỏ, phòng tập gym đều đóng cửa. Cũng may, tôi có bạn là HLV thể hình, mở phòng tập nên xin tập ké nhưng bạn cũng chỉ hạn chế 2-3 người”. Trong khi đó, tiền vệ Hoàng Thịnh của CLB TP.HCM lại than thở: “Giờ các sân bóng đều đóng cửa, các phòng tập cũng trong diện tương tự nên tôi chỉ biết sáng sớm dậy chạy thể dục”. Một thành viên khác của đội chủ sân Thống Nhất là tiền vệ Thanh Bình cũng chia sẻ, anh tự tập luyện ở nhà chủ yếu thông qua các bài tập chạy bộ và tập cơ. CLB TP.HCM cũng là một trong hai đội (cùng với Than.QN) có thời gian nghỉ dài nhất trong số 14 đội của V.League 2020.

Trong khi Quốc Long (ảnh trên) phải ở lại TP.HCM tự tập luyện thì Hoàng Thịnh cũng chỉ còn biết tập chay ở nhà      Ảnh: Đức Cường

CLB Sài Gòn bắt đầu nghỉ tập từ hôm thứ Bảy vừa qua. Những cầu thủ ở gần khu vực TP.HCM có thể về nhà nhưng những cầu thủ ở các địa phương xa, đòi hỏi di chuyển bằng máy bay buộc phải ở lại đại bản doanh của CLB để tránh nguy cơ lây Covid-19. Quốc Long là một trong những cầu thủ đến từ Hà Nội chơi cho Sài Gòn FC và phải lưu lại TP.HCM trong dịp này thay vì ra Thủ đô để thăm gia đình khi có thời gian nghỉ như trước đó. “Giờ di chuyển sợ lây Covid-19 lắm. Hơn nữa, khu nhà tôi ở đang bị cách ly nên có về cũng chưa chắc đã vào được”, Quốc Long cho biết. Cầu thủ đội trưởng của Sài Gòn FC còn chia sẻ, anh cùng một số đồng đội khác không về đang cố gắng tập luyện trong điều kiện có thể để duy trì thể lực. Theo đó, họ chọn khoảng trống ở khu đội ở để chơi bóng “ma” nhằm duy trì sức khỏe.

Việc các đội bóng phải dừng hẳn việc tập luyện sẽ ảnh hưởng lớn đến thể lực và chuyên môn của các cầu thủ. “Chúng tôi tự tập luyện nhưng thú thật, nền tảng thể lực khó đảm bảo nếu như rèn giũa trong điều kiện như hiện tại. Chuyên môn cũng sẽ bị ảnh hưởng đáng kể khi cảm giác bóng, chiến thuật khó tốt nếu dừng lâu dài. Thậm chí, tôi nghĩ, các cầu thủ phải chuẩn bị chuyên môn lại từ đầu nếu phải nghỉ dài hạn”, tiền vệ Nguyên Sa cho biết. Dịch bệnh do Covid-19 đang diễn biến phức tạp khiến mọi lĩnh vực của cuộc sống đều bị đình trệ. Trao đổi với chúng tôi, hậu vệ Quốc Long mong ước: “Việc phải nghỉ như thế này chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều đến chuyên môn của chúng tôi. Hy vọng rằng, dịch Covid-19 sẽ tan dần trong vòng vài tuần tới để cuộc sống trở lại bình thường và cầu thủ có thể trở lại tập luyện và thi đấu”. Đó cũng là niềm hy vọng của không chỉ giới quần đùi áo số mà toàn người dân Việt Nam.

XEM THÊM

Thầy park ngồi trên lửa vì đại dịch Covid-19

Bán đấu giá áo vô địch AFF Cup, Văn Quyết mua khẩu trang tặng bác sĩ

Thầy Park ủng hộ 5.000 USD cho quỹ phòng chống dịch Covid-19

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x