Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh tái đắc cử

Bóng Tròn
13:01 ngày 31-12-2021
Sáng 31/12, tại Hà Nội, trong phiên chính thức Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI đã ra mắt Đại hội với 52 thành viên. Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa X tiếp tục tái đắc cử với số phiếu tuyệt đối.
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh tái đắc cử

Với phương châm "Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, sáng 31/12, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam đã khai mạc chính thức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô, Hà Nội với sự tham gia của gần 500 hội viên, đại diện cho hơn 27 nghìn hội viên Hội Nhà báo Việt Nam trên cả nước.

Đại hội đã vinh dự được đón các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, lãnh đạo các tỉnh, thành phố; Các nhà báo lão thành, các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam qua các thời kỳ đến dự.

Đồng chí Võ Văn Thưởng (bìa phải), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí và các đồng chí lãnh đạo tham dự Đại hội - Ảnh: Nhân dân

Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cả hệ thống chính trị đang hướng tới dấu mốc lịch sử, đó là năm 2030 nhân 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và năm 2045 kỷ niệm 100 năm lập quốc. 

Bên cạnh đó, nhà báo Lê Quốc Minh nhận định về thách thức mà báo chí thế giới nói chung và báo chí Việt Nam nói riêng phải đối diện trong thời gian qua và cả chặng đường sắp tới. Đó là việc nhiều cơ quan báo chí trên thế giới phải thu hẹp hoạt động, giảm bớt việc làm do vấp phải cạnh tranh gay gắt từ các tập đoàn công nghệ-truyền thông khổng lồ, doanh thu quảng cáo giảm sút không chỉ với báo in mà ngay cả phát thanh-truyền hình và báo điện tử, sự thay đổi về hành vi tiếp nhận thông tin của người dùng.

Điều này tạo ra nhiều thách thức với báo chí chính thống, đòi hỏi phải có những thay đổi quan trọng nhằm giúp báo chí vừa hoàn thành sứ mệnh lịch sử, vừa đảm bảo vị thế trên mặt trận thông tin và tăng cường khả năng cạnh tranh về nội dung, công nghệ và khai thác kinh doanh. Cũng chính vì điều này mà Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI diễn ra với phương châm: "Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”. Đổi mới, sáng tạo là trung tâm và là động lực để phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam trong chặng đường sắp tới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội - Ảnh: Nhân dân

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí cho biết: Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta vui mừng trước sự trưởng thành, vững vàng của đội ngũ báo chí cả nước, ngày thêm nâng cao về năng lực, phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đã và đang nỗ lực từng bước làm chủ công nghệ làm báo hiện đại, không ngừng đổi mới, sáng tạo.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Nội dung trên báo chí ngày càng toàn diện, đa dạng, phong phú; Đội ngũ những người làm báo hôm nay đã và đang phát huy vai trò xung kích không quản khó khăn, gian khổ, dũng cảm xông pha có mặt ở những điểm nóng thực hiện tốt trách nhiệm sứ mệnh người làm báo cách mạng; Nhiều bài báo mang tính phát hiện, góp sức tổng kết thực tiễn, lan tỏa các gương điển hình tiên tiến, cảnh báo những nguy cơ hiện hữu, kiến nghị các giải pháp thiết thực trên từng lĩnh vực…

Nhà báo Nguyễn Văn Phú, Tổng Biên tập - Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Bóng đá, chụp ảnh lưu niệm với Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (bìa phải), tại Đại hội.

Trong các ngày làm việc, Đại hội đã thảo luận và thông qua văn kiện Đại hội Hội nhà báo Việt Nam lần thứ XI, báo cáo công tác kiểm tra nhiệm kỳ 2015-2020; bầu ra Ban chấp hành mới với 52 thành viên (5 vị trí sẽ bổ sung sau Đại hội).

Tổng Biên tập - Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Bóng đá Nguyễn Văn Phú (bìa phải) và Phó chủ tịch Hiệp các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam - Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục Việt Nam Nguyễn Tiến Bình tại Đại hội

Ban chấp hành Hội nhà báo Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu ra Ban thường vụ Hội với 12 thành viên, Uỷ ban kiểm tra với 15 thành viên.

Ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa X được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội khóa XI với số phiếu 100%. Ông Nguyễn Đức Lợi - Nguyên Tổng Giám đốc TTXVN và ông Trần Trọng Dũng - Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI.

Nhà báo Nguyễn Thị Trường Giang, Phó giám đốc Học viện Báo chí và Truyên truyền (bìa trái, hàng thứ hai) đắc cử Uỷ viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

Danh sách 12 ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI

1. Ông Đoàn Xuân Bộ - Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân

2. Ông Trương Văn Chuyển - Tổng Biên tập Báo Cần Thơ, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Cần Thơ

3. Ông Trần Trọng Dũng - Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM

4. Ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam

5. Ông Phạm Quang Khải - Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân

6. Ông Nguyễn Đức Lợi - Nguyên Tổng Giám đốc TTXVN

7. Ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân

8. Ông Nguyễn Đức Nam - Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Đà Nẵng

9. Ông Tô Quang Phán - Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội

10. Ông Nguyễn Tấn Phong - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP.HCM

11. Ông Lê Ngọc Quang - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

12. Bà Vũ Việt Trang - Tổng Giám đốc TTXVN, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo TTXVN

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Tứ kết futsal châu Á 2024, Uzbekistan 2-1 Việt Nam: Tiếc cho Việt Nam! Thua kịch tính, Việt Nam vuột vé vào bán kết futsal châu Á 2024

    Dẫn bàn trước, nhưng ĐT futsal Việt Nam đã không thể bảo toàn tỷ số khi để đối thủ gỡ hoà trong hiệp 2, sau đó vượt lên dẫn trước ở phút cuối trận. Tiếc cho Hồ Văn Ý và các đồng đội khi không thể giành vé vào bán kết dẫu đã có một trận đấu hay.

  • Riot Games sẽ tổ chức thêm một giải LMHT quốc tế? Riot Games sẽ tổ chức thêm một giải LMHT quốc tế?

    Theo Sheep Esports, Riot Games sẽ thêm một giải LMHT quốc tế trong năm 2025. Giải đấu sẽ diễn ra trong giai đoạn giữa mùa Đông và mùa Xuân của các giải LMHT.

  • PUBG Mobile: Rabiz và StarLong bị cấm thi đấu 1 năm PUBG Mobile: Rabiz và StarLong bị cấm thi đấu 1 năm

    Theo thông báo trên trang chủ PUBG Mobile Esports Việt Nam, tuyển thủ Đinh "Rabiz" Dương Thành sẽ bị cấm thi đấu 1 năm vì hành vi vi phạm tính trung thực về danh tính trong thi đấu. Bên cạnh đó, tuyển thủ Trần "StarLong" Hoàng Long cũng nhận án phạt cấm thi đấu tương tự.

  • VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam: 2-1 (Tứ kết Futsal châu Á 2024) VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam: 2-1 (Tứ kết Futsal châu Á 2024)

    VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam Dù có bàn thắng dẫn trước nhưng ĐT Futsal Việt Nam đã không bảo toàn được lợi thế và để thua ngược 1-2 Futsal Uzbekistan. Như vậy, thầy trò HLV Diego Giustozzi vuột mất tấm vé vào thẳng World Cup và sẽ phải tìm kiếm cơ hội qua vòng play-off. Ghi bàn Futsal Uzbekistan: Tulkinov (6:36'), Juraev (0:59') Futsal Việt Nam: Thịnh Phát (3:25')

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x