Chùm ảnh: Đình Tùng ghi bàn thắng đầu tiên dưới thời HLV Miura

Dù chỉ là một trận đấu tập đối kháng nội bộ nhưng pha lập công của Đình Tùng cũng cho thấy sự bén duyên trước khung thành đối phương của chân sút FLC Thanh Hóa.
Chùm ảnh: Đình Tùng ghi bàn thắng đầu tiên dưới thời HLV Miura
23 cầu thủ có tên trong danh sách triệu tập của HLV Toshiya Miura chuẩn bị cho trận đấu thứ 2 vòng loại World Cup 2018 gặp Đài Loan (TQ) đã có mặt ở Hà Nội cách đây 2 ngày. Tuy nhiên mãi đến sáng nay, họ mới bước vào buổi tập đầu tiên và cũng là duy nhất trên sân Trung tâm đào tạo trẻ Hà Nội.  

Trong số những cầu thủ mà HLV Miura gọi lên lần này, duy chỉ có tiền đạo Hoàng Đình Tùng (FLC Thanh Hóa) và thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa) là chưa từng làm việc với chiến lược gia Nhật Bản, dù rằng họ cũng đã được gọi lên đội tuyển quốc gia trong quá khứ.

Đình Tùng dứt điểm vào góc xa khung thành hạ gục thủ môn Nguyên Mạnh - Ảnh: Trí Công 

Song cá nhân Đình Tùng cũng đã sớm thích nghi với những yêu cầu từ phía HLV Miura đưa ra. Anh tích cực di chuyển, tranh chấp, kiến tạo cho đồng đội cũng như nỗ lực chớp thời cơ. Và một trong số những tình huống đó, tiền đạo 26 tuổi đã có pha dứt điểm cận thành hạ gục thủ môn Nguyên Mạnh. Dù chỉ là đấu tập nhưng đây cũng có thể coi là bàn thắng ghi điểm đầu tiên của chân sút FLC Thanh Hóa trong mắt HLV Miura. 

Ngày mai, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Đài Loan (TQ) và sẽ có 3 ngày chuẩn bị trước khi bước vào trận đấu gặp đối thủ này tối 8/9. Mục tiêu của thầy trò Miura là giành trọn vẹn 3 điểm trước đối thủ này. 

VIDEO: Ghi 2 bàn trong buổi tập, Đình Tùng gây ấn tượng với HLV Miura


Những hình ảnh ấn tượng trong buổi tập sáng nay của ĐT Việt Nam do phóng viên BongdaPlus thực hiện 

ĐT Việt Nam có buổi tập đầu tiên và cũng là cuối cùng tại Hà Nội vào sáng nay (4/9) - Ảnh: Đức Cường 

21/23 cầu thủ đều từng thi đấu dưới thời HLV Miura, nên họ sớm thích nghi với giáo án mà ông thầy Nhật Bản yêu cầu - Ảnh: Đức Cường 

Sau màn khởi động kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ, HLV Miura chia hai đội thi đấu đối kháng trong phần lớn thời gian còn lại - Ảnh: Đức Cường 

HLV người Nhật Bản theo dõi sát sao và liên tục chỉ đạo các học trò khi thi đấu - Ảnh: Đức Cường 

Với những Văn Quyết, Phi Sơn, Công Vinh, Ngọc Hải, đội áo bã trầu có thể được xem là đội hình chính mà HLV Miura nghĩ đến - Ảnh: Đức Cường 

Minh Tuấn (vàng) tranh chấp quyết liệt với Mai Tiến Thành - Ảnh: Đức Cường

Mạc Hồng Quân bị đau sau pha va chạm với Đinh Tiến Thành - Ảnh: Trí Công 

Thành Lương khiến thủ môn Nguyên Mạnh một phen hú vía - Ảnh: Đức Cường 

Đình Tùng ghi bàn thắng cho đội vàng. Pha lập công đầu tiên của anh (dù chỉ là đá tập) dưới thời Miura - Ảnh: Đức Cường 

Công Vinh sau đó lập công để đem về bàn gỡ - Ảnh: Đức Cường 

Khả năng phối hợp giữa Văn Quyết và Công Vinh là tương đối ăn ý - Ảnh: Trí Công

Tuy nhiên Miura nhiều lúc tỏ ra không hài lòng khi học trò thực hiện không đúng ý đồ - Ảnh

Ông yêu cầu học trò chuyền bóng tầm thấp thay vì có những cú phất bóng cao gây khó dễ cho các tiền đạo - Ảnh: Trí Công 

Theo HLV Miura, Đài Loan (TQ) không phải đối thủ dễ nhằn. Do vậy, ông không muốn học trò mình lơi là trong các buổi tập - Ảnh: Trí Công

Sau đó,  ĐT Việt Nam tập luyện các tình huống sút phạt cố định

Theo Miura, đây là một vũ khí quan trọng ở trận đấu gặp Đài Loan (TQ) 

Các cầu thủ nghỉ ngơi sau gần 3 giờ đồng hồ luyện tập - Ảnh: Đức Cường 

Đình Tùng cùng đồng đội cười nói thoải mái khi buổi tập kết thúc - Ảnh: Đức Cường 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Xuân Trường gửi lời chúc và hy vọng U19 Việt Nam vô địch Đông Nam Á Xuân Trường gửi lời chúc và hy vọng U19 Việt Nam vô địch Đông Nam Á

    Trước trận chung kết với U19 Thái Lan diễn ra lúc 19h00 tối nay, cựu tiền vệ của U19 Việt Nam – Lương Xuân Trường đã gửi những lời chúc chiến thắng tới các cầu thủ U19 Việt Nam.

  • Tường thuật U19 Việt Nam 0-6 U19 Thái Lan Tường thuật U19 Việt Nam 0-6 U19 Thái Lan

    Trọng tài đã nổi hồi còi kết thúc trận chung kết giữa U19 Việt Nam với U19 Thái Lan. Với lối chơi lấn lướt, U19 Thái Lan đã giành chiến thắng 6-0 trước U19 Việt Nam để lần đầu tiên sau 3 năm giành chức vô địch giải U19 Đông Nam Á.

  • Thủ môn ĐT Việt Nam - Trần Nguyên Mạnh: Vận đen qua rồi! Thủ môn ĐT Việt Nam - Trần Nguyên Mạnh: Vận đen qua rồi!

    Trước khi bước vào trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup 2018 gặp Thái Lan hồi tháng 5 vừa qua. ĐT Việt Nam gặp bất lợi rất lớn vì thủ môn Trần Nguyên Mạnh bị chấn thương. Đây là tổn thất không nhỏ vì Nguyên Mạnh được đánh giá cao nhất trong số các thủ môn được gọi lên tuyển lúc đó.

  • Hoàng Đình Tùng tin U19 Việt Nam sẽ vô địch Hoàng Đình Tùng tin U19 Việt Nam sẽ vô địch

    Trước trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2015 giữa Việt Nam – Thái Lan, tuyển thủ Hoàng Đình Tùng tin tưởng các đàn em của U19 Việt Nam sẽ mang về chức vô địch vào tối nay (4/9).

  • HLV Miura suýt chọn Văn Thắng vào ĐT Việt Nam HLV Miura suýt chọn Văn Thắng vào ĐT Việt Nam

    HLV Toshiya Miura cho biết ông đã xin visa cho Lê Văn Thắng (XSKT Cần Thơ). Nhưng sau cùng, chiến lược gia Nhật Bản đành gạch tên anh vào giờ chót vì những lý do chiến thuật.

  • HLV Miura quyết giành 3 điểm trước ĐT Đài Loan ở VL World Cup 2018 HLV Miura quyết giành 3 điểm trước ĐT Đài Loan ở VL World Cup 2018

    Hôm qua (3/9), sau khi các tuyển thủ hoàn tất quá trình kiểm tra y tế, ĐT Việt Nam đã tổ chức cuộc họp nội bộ dưới sự chủ trì của HLV trưởng Toshiya Miura. Tại đây, chiến thuật gia người Nhật Bản đã phổ biến với toàn đội về mục tiêu mà ĐT Việt Nam hướng tới trong đợt tập trung lần này.

  • ĐT Việt Nam ưu tiên cho hàng công ở vòng loại World Cup 2018 ĐT Việt Nam ưu tiên cho hàng công ở vòng loại World Cup 2018

    Trước đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng F là ĐT Đài Loan (Trung Quốc), ĐT Việt Nam cần phải thắng để nuôi hy vọng cạnh tranh tấm vé vào vòng trong. Và để phục vụ mục tiêu này, HLV Toshiya Miura đã có sự thay đổi trong cách tuyển người và có thể cả lối chơi nữa.

  • ĐT Việt Nam: Ông Miura nặng gánh ĐT Việt Nam: Ông Miura nặng gánh

    Những ngày qua, dư luận đã bàn tán rất nhiều về danh sách ĐT Việt Nam được ông Toshiya Miura triệu tập lần này. Người ủng hộ, kẻ lăn tăn, thậm chí là tiếc nuối cho nhiều cầu thủ không có mặt trong lần tập trung lần này.

  • Chùm tin bóng đá Việt Nam ngày 4/9 Chùm tin bóng đá Việt Nam ngày 4/9

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh bóng đá trong nước 24h qua.

  • ĐT Việt Nam kiểm tra y tế: Tất cả đều khỏe mạnh ĐT Việt Nam kiểm tra y tế: Tất cả đều khỏe mạnh

    Hôm qua (3/9), quá trình kiểm tra y tế đối với các tuyển thủ ĐT Việt Nam trong đợt tập trung lần này đã khép lại với kết quả lạc quan là không có bất cứ trường hợp chấn thương nào. Như vậy, HLV Toshiya Miura đã có thể an tâm thực hiện những kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Đài Loan (Trung Quốc) sắp tới.

  • U19 Thái Lan trông vào “thần đồng” Worachit U19 Thái Lan trông vào “thần đồng” Worachit

    Đội hình U19 Thái Lan tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2015 được đánh giá là có trình độ chuyên môn rất đồng đều và có nhiều tài năng triển vọng. Trong số đó, tiền vệ Worachit Kanitsribampen là gương mặt nổi trội hơn cả và được coi là “linh hồn” trong lối chơi của đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x