CLB TP.HCM, danh vọng vẫn còn xa

HỒNG QUẢNG
10:13 ngày 18-09-2020
Trận thua đậm trước Hà Nội FC đã chấm dứt giấc mơ vô địch cúp QG của CLB TP.HCM. Hơn hết, nếu không thể hiện được hình ảnh khác ở V.League thì danh vọng ở giải đấu này vẫn sẽ xa tầm với đối với thầy trò ông Chung Hae Soung.
CLB TP.HCM, danh vọng vẫn còn xa

Thất bại 1-5 tại Hàng Đẫy là trận thua đậm nhất trong lịch sử đối đầu của CLB TP.HCM với Hà Nội. Về mặt chủ quan, đội bóng này có thể lý giải sự thiếu vắng của 4 trụ cột gồm Diakite, Hữu Tuấn (hàng thủ), Công Phượng hay Huy Toàn (hàng công) đã làm suy yếu sức mạnh. Ở một chừng mực nào đó thì có thể chấp nhận cho lý giải ấy. Nhưng nhìn tổng thể, CLB TP.HCM vẫn chưa thể sánh bằng Hà Nội trong khát vọng soán ngôi cao của đội bóng Thủ đô. So sánh tổng thể giữa 2 đội, người xem vẫn thấy đoàn quân của ông Chung Hae Soung kém các học trò của ông Chu Đình Nghiêm vài bậc. Điều đó không chỉ nhìn vào màn trình diễn trên sân Hàng Đẫy vào tối 16/9 mà cả thất bại (0-3) trước đó trên sân Thống Nhất ở V.League 2020.

Nếu xét về mặt thế trận, TP.HCM luôn nhập cuộc chủ động hơn so với Hà Nội. Ngay cả tại sân Hàng Đẫy, đoàn quân của ông Chung Hae Soung vẫn kiểm soát bóng chủ động hơn so với đội chủ nhà. Tuy nhiên, tính hiệu quả trong các pha hãm thành của TP.HCM là không cao khi gần như chỉ có 1 pha phối hợp để xé toang hàng thủ của Hà Nội nhưng cú dứt điểm trống trải của Phi Sơn lại không thắng được thủ môn Tấn Trường. Bên kia chiến tuyến, Hà Nội chỉ cần một vài cơ hội hiếm hoi là đã tìm được bàn thắng dẫn điểm. Rõ ràng, có sự khác biệt về khả năng làm thay đổi cục diện trận đấu trên sân của 2 đội khi TP.HCM vẫn thiếu phẩm chất của một đội bóng lớn là sự lạnh lùng cần thiết ở những tình huống quyết định. Nói cách khác, người xem vẫn thấy đoàn quân của ông Chung Hae Soung cần học hỏi nhiều hơn ở bản lĩnh thi đấu của Hà Nội FC nếu muốn trở thành một đối trọng lớn trong cuộc chiến xưng vương ở trong nước. 

Đội trưởng Sầm Ngọc Đức loay hoay đi bóng trong vòng vây của các cầu thủ Hà Nội FC - Ảnh: Đức Cường

Dễ thấy, B.Bình Dương trước đây hay Hà Nội hiện tại đều có thể sắp xếp 2 đội hình có chất lượng không quá chênh lệch nhau. Chính lực lượng có chiều sâu ấy nên bộ đôi này dễ bề xoay trở mỗi khi cầu thủ trụ cột bị chấn thương. Nhưng trong hành trình cho tham vọng trở thành đại gia, người xem vẫn thấy TP.HCM chưa xây dựng được đội quân dự bị vững mạnh trên mọi vị trí để đề phòng bất trắc. Thất bại trước Hà Nội là minh chứng khi Hữu Tuấn và Diakite bị chấn thương, HLV Chung Hae Soung đã bất đắc dĩ phải kéo tiền vệ trụ Hoàng Thịnh về để khỏa lấp khoảng trống ở vị trí trung vệ. Hẳn nhiên, Hoàng Thịnh cũng từng chơi trung vệ nhưng động thái này ít nhiều cho thấy, những gương mặt dự bị khác hoặc không đủ khả năng thay thế hoặc không sẵn sàng để xung trận. 

Lối chơi của TP.HCM là vấn đề khác cần bàn tới. Năm ngoái, đội bóng này trở thành “hiện tượng” với vị trí á quân cùng chiến thuật phòng ngự phản công sắc nét. Nhưng có vẻ như ở mùa giải này khi để chứng tỏ mình là “đại gia”, CLB TP.HCM phải thay đổi phong cách chơi khi lấy tấn công làm chủ đạo. Nhưng do nhiều lý do khác nhau, đoàn quân của ông Chung Hae Soung chưa thể biến lối đá này thành sở trường để rồi chưa tạo nên được một khối uyển chuyển trong cách thức tiếp cận trận đấu, dẫn đến lối đá không thực sự rõ ràng. Hơn nữa, sự thay đổi về ngoại binh khi 2 tiền đạo Ariel và Ortiz đều mới đến khiến cho việc vận hành lối đá càng trở nên thiếu trơn tru. 

Tất nhiên, CLB TP.HCM sẽ có hình hài mới một khi có đầy đủ tinh binh trong đội hình. Nhưng hy vọng có thể leo đến đỉnh danh vọng ở V.League 2020  của thầy trò ông Chung Hae Seong là không cao. Bởi V.League còn có những đội bóng gây ấn tượng mạnh hơn đội chủ sân Thống Nhất khi không chỉ Hà Nội mà ngay cả Viettel cũng đang chơi tốt dần lên. 

XEM THÊM

Khả năng khán giả sẽ được vào sân xem chung kết Cúp QG

'Sao trẻ' Hai Long khiến HLV Park Hang Seo ngày càng ấn tượng

SỰ KIỆN NÓNG trong ngày 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x