
Theo chia sẻ của Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú vào chiều 10/9, thủ môn Phạm Đình Hải chưa thể hội quân cùng U23 Việt Nam do dính chấn thương và phía CLB Hà Nội chưa đồng ý nhả người. Điều này khiến đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh chỉ còn hai thủ môn là Hoa Xuân Tín và Cao Văn Bình.
Việc Đình Hải chưa thể tập trung khiến vị trí này lập tức đứng trước nguy cơ thiếu người. Theo Phó Chủ tịch Trần Anh Tú, việc thay thế thủ môn cũng không đơn giản bởi cần có xác nhận cụ thể về tình trạng chấn thương nếu cầu thủ gặp vấn đề về thể trạng. Vì vậy, U23 Việt Nam vẫn phải chờ Đình Hải hội quân cùng toàn đội.
“Về quy định thủ môn, chúng ta bắt buộc phải có 3 thủ môn. Điều lệ quy định bắt buộc 3 thủ môn nên chắc chắn là phải bổ sung”, Phó Chủ tịch Trần Anh Tú cho biết.
Không chỉ vị trí thủ môn biến động, tuyến giữa của U23 Việt Nam cũng chịu tổn thất khi Nguyễn Công Phương không thể góp mặt tại ASIAD 2026. Theo thông tin của Bongdaplus, tiền vệ đang khoác áo Hải Phòng bị phù nề cơ đùi và không kịp bình phục để cùng toàn đội sang Nhật Bản.

Mới nhất, HLV Đinh Hồng Vinh quyết định bổ sung tiền vệ Hoàng Quang Dũng của CLB Huế. Đây là phương án bất đắc dĩ trong bối cảnh quỹ thời gian chuẩn bị cho ASIAD 2026 vốn đã rất hạn chế. Bên cạnh đó, hậu vệ Đặng Tuấn Phong dự kiến chỉ hội quân vào ngày 15/9. Cầu thủ của Hải Phòng vì thế nhiều khả năng không kịp góp mặt trong trận đấu mở màn với Kuwait.
“Mục tiêu là vượt qua vòng bảng, vào tứ kết, nhưng thời gian lắp ghép không như mong muốn nên sẽ ảnh hưởng tới mục tiêu của đội”, Phó Chủ tịch Trần Anh Tú nhấn mạnh.
Theo kế hoạch, U23 Việt Nam lên đường sang Nhật Bản vào đêm 12/9 và có trận ra quân gặp Kuwait vào ngày 15/9. U23 Việt Nam đang hướng tới ASIAD 2026 với lực lượng được định hướng phục vụ cho cả những nhiệm vụ quốc tế trong năm 2027. Tuy nhiên, những biến động liên tiếp về nhân sự khiến HLV Đinh Hồng Vinh phải gấp rút hoàn thiện đội hình trước khi bước vào giải đấu.



_m.jpg)

















