Dấu hỏi về sự thành công của ngoại binh ở V.League 2020

PHƯƠNG ANH
13:13 ngày 15-02-2020
Mùa giải 2020 chứng kiến sự “thay máu” mạnh mẽ của các CLB khi đón chào 26 ngoại binh mới lần đầu sang Việt Nam chơi bóng. Một số lượng lớn “lính đánh thuê” mang theo nhiều kỳ vọng, nhưng cũng để lại những dấu hỏi về khả năng hòa nhập và thành công của họ ở môi trường mới.
Dấu hỏi về sự thành công của ngoại binh ở V.League 2020

Đông nhưng có chất?

Mùa giải 2020, VPF tiếp tục cho phép mỗi đội đăng ký 3 ngoại binh (CLB dự AFC Cup được đăng ký 4) khiến các đội gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm “lính đánh thuê” mới. Theo đăng ký tạm thời của các CLB, có 26 cầu thủ nước ngoài lần đầu thi đấu ở Việt Nam. Đây được xem là số lượng đông đảo nếu đem so sánh với những mùa giải trước.

Với hy vọng tìm kiếm sự khởi sắc, hướng đến chinh phục những mục tiêu cao hơn, một số đội bóng như TP.HCM, SHB.ĐN, Quảng Nam, SLNA... thậm chí còn thay nguyên dàn ngoại binh cũ ở mùa giải trước. Bên cạnh đó, dù mới “chân ướt chân ráo” lên V.League nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng quyết định đặt niềm tin vào ngoại binh mới, thay vì chọn lại những gương mặt cũ từng nhiều năm chinh chiến ở Việt Nam.

Các đội bóng khác như Viettel, Hải Phòng hay Thanh Hóa cũng chỉ giữ lại một ngoại binh chơi tốt ở mùa giải trước, và tăng cường thêm 2 cái tên hoàn toàn lạ lẫm. Để có thể tạm thời “chốt” số lượng ngoại binh đăng ký lên BTC, các CLB đã phải thử việc trên dưới chục người trong suốt mấy tháng vừa qua.

Tuy nhiên, ngay cả khi sàng lọc kỹ càng, thậm chí được “chào mời” bằng những bản lý lịch “khủng” thì mức độ hòa nhập và sự thành công của các ngoại binh mới này vẫn là dấu hỏi lớn. Và bài học đầu tiên của V.League 2020 đã xuất hiện ở CLB TP.HCM ngay khi bóng vẫn còn chưa lăn. Tiền đạo Viktor Prodell, bản hợp đồng được coi là “bom tấn” đến từ giải VĐQG Thụy Điển đã trở thành “bom xịt” khi dính chấn thương nặng, phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Hà Nội FC tăng cường sức mạnh cho hàng công bằng tân binh Rimario (phải) tới từ Thanh Hóa	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Niềm tin dành cho các cựu binh

Bất chấp cuộc “thay máu” ngoại binh diễn ra hàng loạt, một số ít đội bóng vẫn tiếp tục thể hiện niềm tin dành cho những cựu binh. Khác với cảnh “khốn khổ” tuyển chọn ngoại binh như những mùa giải trước, Than.QN là một trong số ít đội bóng đóng khung đội hình ngay từ sớm. Đội bóng đất Mỏ nhanh tay chiêu mộ bộ đôi tiền đạo trụ cột của Hải Phòng là Fagan và Lynch, đồng thời tái ký hợp đồng với trung vệ Lastro Neven. HLV Phan Thanh Hùng có lý do để hài lòng khi sở hữu 2 chân sút đẳng cấp, có nhiều kinh nghiệm ở V.League.

Tương tự như Than.QN, Hà Nội FC cũng hoàn toàn yên tâm về lực lượng ngoại binh hiện tại. Nhà ĐKVĐ V.League giữ lại Moses, Omar, đồng thời như “hổ mọc thêm cánh” khi tăng cường chân sút Rimario từ Thanh Hóa. Sự xuất hiện của Rimario chắc chắn càng giúp hàng công của đội bóng thủ đô thêm đáng sợ, trở thành nỗi ác mộng của bất kể hàng thủ nào ở mùa giải năm nay.

Những đội bóng khác như B.BD, Sài Gòn FC, HAGL cũng tin dùng các gương mặt cũ, đã khẳng định được bản thân ở V.League như Rabo Ali, Toure, Pedro, Geovane, Medovic, Wash... Đây được xem là phương án an toàn, có thể đem đến sự yên tâm thay vì “phiêu lưu” như những bản hợp đồng mới lần đầu sang Việt Nam chơi bóng của các CLB khác.

DNH.NĐ chưa thể “chốt” xong ngoại binh
Trong số các CLB ở V.League, DNH.NĐ có lẽ là đội bóng tuyển chọn ngoại binh kỹ lưỡng nhất. Dù sớm “chốt” xong bộ ba Đỗ Merlo (ảnh), Tony và Rafaelson nhưng đội bóng thành Nam vẫn đang “đỏ mắt” tìm kiếm thêm một gương mặt nữa có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ để hoàn tất bộ khung. Tuy nhiên, dù đón về hàng chục cái tên nhưng DNH.NĐ vẫn chưa ưng ý cầu thủ nào.

XEM THÊM

Công Phượng bị ‘cấm cửa’ khi đối đầu với Văn Toàn và đồng đội?

Có Công Phượng, hàng công TP.HCM vẫn chưa ổn định

HAGL cho CAND mượn 9 cầu thủ

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • V.League 2020: Trung phong ngoại vẫn lấn lướt nội binh V.League 2020: Trung phong ngoại vẫn lấn lướt nội binh

    V.League 2019 khép lại với danh sách 5 chân sút hàng đầu đều không phải những cầu thủ sinh ra ở Việt Nam. Ngoại trừ tiền đạo Hoàng Vũ Samson đã nhập tịch, 4 cầu thủ còn lại gồm Bruno Cunha (Viettel), Pape Omar (Hà Nội FC), Pedro Paulo (Sài Gòn FC) và Diogo Pereira (DNH Nam Định) đều là các ngoại binh. Đáng chú ý, ba trong số đó đến từ Brazil.

  • Hướng tới V.League 2020: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khiêm tốn với mục tiêu trụ hạng Hướng tới V.League 2020: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khiêm tốn với mục tiêu trụ hạng

    Lần đầu tiên có mặt ở sân chơi V.League, thầy trò HLV Phạm Minh Đức của HL Hà Tĩnh chỉ dám đặt chỉ tiêu trụ hạng, dù để đạt được điều ấy cũng không phải dễ dàng với đội bóng tân binh này.

  • Lê Tấn Tài: Lá cờ đầu của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Lê Tấn Tài: Lá cờ đầu của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

    Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - đội bóng với tuổi đời non trẻ chưa kịp hít thở bầu không khí tại V.League đã phải trải qua một loạt những biến động về nhân sự.

  • Martin Lò dính chấn thương ngay khi gia nhập Hải Phòng Martin Lò dính chấn thương ngay khi gia nhập Hải Phòng

    Tiền vệ Việt kiều dính chấn thương trong buổi tập mới đây, cần nghỉ ngơi ít nhất 2 tuần mới có thể quay trở lại.

  • Quảng Nam FC không dám mơ cao Quảng Nam FC không dám mơ cao

    Chủ tịch Quảng Nam FC, Nguyễn Húp cho biết, đội bóng xứ Quảng chỉ đặt mục tiêu nằm trong Top 8 ở mùa giải 2020 chứ không dám mơ cao. Cũng thật dễ hiểu khi Quảng Nam FC không có bổ sung nào đáng kể, trong lúc một số trụ cột ngày càng lớn tuổi.

  • Tấn Sinh, 'tấm lá chắn' ở đội bóng xứ Quảng Tấn Sinh, 'tấm lá chắn' ở đội bóng xứ Quảng

    Hai năm gần đây, trung vệ trẻ Huỳnh Tấn Sinh nổi lên như một ngôi sao của bóng đá xứ Quảng và được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng của Quảng Nam FC trong tương lai.

  • Tiền vệ Văn Thuận không cần phải phẫu thuật Tiền vệ Văn Thuận không cần phải phẫu thuật

    Sau pha va chạm trong buổi tập trước Tết nguyên đán, tiền vệ Văn Thuận (CLB TP.HCM) đã được xác định là đứt dây chằng. Nhưng sau kiểm tra chấn thương tại Hàn Quốc, các bác sĩ cho biết anh không cần phẫu thuật.

  • Công Phượng bị ‘cấm cửa’ khi đối đầu với Văn Toàn và đồng đội? Công Phượng bị ‘cấm cửa’ khi đối đầu với Văn Toàn và đồng đội?

    Theo một điều khoản được ký giữa đôi bên, nhiều khả năng tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ không được đăng ký thi đấu, nếu như CLB TP.HCM (đơn vị chủ quản hiện tại) đối đầu với HAGL tại đấu trường quốc nội.

  • Có Công Phượng, hàng công TP.HCM vẫn chưa ổn định Có Công Phượng, hàng công TP.HCM vẫn chưa ổn định

    Theo đánh giá từ HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC, TP.HCM - đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch V.League với họ vẫn chưa ổn định hàng công, dù có sự hiện diện của Công Phượng.

  • HAGL cho CAND mượn 9 cầu thủ HAGL cho CAND mượn 9 cầu thủ

    Sau một thời gian cân nhắc, HAGL đã quyết định cho đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhì là Công an Nhân dân (CAND) mượn 9 cầu thủ.

  • HLV Hoàng Văn Phúc, ngôi sao mới của  Sài Gòn FC HLV Hoàng Văn Phúc, ngôi sao mới của Sài Gòn FC

    Nhiều người ở Sài Gòn FC đùa rằng, tân HLV trưởng Hoàng Văn Phúc là ngôi sao mới của CLB. Thực sự, nhìn vào những bản hợp đồng vừa được đội bóng Sài Thành mang về, có lẽ chẳng ai nổi trội hơn HLV lão làng Hoàng Văn Phúc, nên gọi ông là “ngôi sao mới của Sài Gòn FC” ở mùa này cũng chẳng sai.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x