ĐT Việt Nam trở lại guồng quay

PHƯƠNG ANH
14:14 ngày 10-11-2019
Khép lại 3 ngày liên tiếp vinh danh ở AFF Awards 2019 và ấn định chuyện tương lai, HLV Park Hang Seo cùng các học trò sẽ trở lại guồng quay bình thường khi chỉ còn 5 ngày nữa, trận đấu với UAE (14/11) sẽ diễn ra. Đó có thể xem là bước ngoặt quan trọng trong việc quyết định hướng đi và mục tiêu của ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.
ĐT Việt Nam trở lại guồng quay

Động lực của thầy Park
Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng VFF và HLV Park Hang Seo cũng đã “chốt” bản hợp đồng mới với thời hạn 3 năm, kèm mức lương, chế độ đãi ngộ cao hơn trước nhiều lần. Buổi lễ ký kết hợp đồng mới diễn ra ngay trước thời điểm ĐT Việt Nam chuẩn bị gặp UAE (ngày 14/11) và Thái Lan (19/11) ở vòng loại thứ hai bảng G World Cup 2022 - khu vực châu Á.

Đây là hai trận đấu cực kỳ quan trọng, bởi việc thành-bại có thể sẽ quyết định đến cơ hội vào vòng loại thứ ba của ĐT Việt Nam ở sân chơi thế giới. Đó là chưa kể, sau khi hai trận đấu này kết thúc 1 tuần, U22 Việt Nam cũng sẽ bước vào chiến dịch SEA Games 2019, giải đấu mà ông Park được kỳ vọng và nhận trọng trách mang về tấm Huy chương vàng cho bóng đá Việt Nam.

Việc nhà cầm quân 60 tuổi sớm chốt hợp đồng mới với VFF là bởi muốn dồn tập trung cho những mục tiêu quan trọng sắp tới. Hơn ai hết, thầy Park là người hiểu rõ nhất hai trận chiến với UAE và Thái Lan quan trọng thế nào, và mục tiêu “săn vàng” SEA Games có ý nghĩa ra sao với bóng đá Việt Nam. Thế nên, thay vì phải phân tâm với những thông tin ngoài hậu trường xung quanh bản hợp đồng mới, thầy Park quyết định “chốt” nhanh để tập trung vào chuyên môn với những nhiệm vụ hết sức nặng nề trước mắt.

Bên cạnh công bố bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm, ông thầy người Hàn Quốc cũng đánh dấu cột mốc 2 năm làm việc ở Việt Nam theo cách không thể tuyệt vời hơn khi nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất Đông Nam Á ở AFF Awards 2019. Đây được xem là sự ghi nhận, phần thưởng hoàn toàn xứng đáng sau những gì vị chiến lược gia kỳ cựu này mang về cho bóng đá Việt Nam.

“Tôi vừa tái ký hợp đồng với VFF và nay lại nhận giải thưởng ở AFF Awards 2019. Tuy là giải thưởng cá nhân, nhưng tôi nghĩ, đây là sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực của tôi, BHL, đội ngũ hậu cần và tất cả các cầu thủ trong thời gian qua. Đặc biệt là nhờ sự cổ vũ, hỗ trợ của người dân Việt Nam. Tôi xin tặng giải thưởng này cho những con người kể trên”, HLV Park Hang Seo chia sẻ sau khi được vinh danh ở AFF Awards 2019.

Tự tin chinh phục từng mục tiêu
Sau 2 chiến thắng liên tiếp trước Malaysia tại Mỹ Đình và Indonesia ở Bali, ĐT Việt Nam có 7 điểm, tạm xếp thứ hai bảng G sau Thái Lan (bằng điểm nhưng kém hiệu số - PV), rộng cửa giành vé lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Bởi khởi đầu ấn tượng ở sân chơi World Cup, nên không ngạc nhiên đội quân của HLV Park Hang Seo tràn đầy tự tin khi nhìn về chặng đường kế tiếp với những trận đấu được coi còn khó khăn hơn trên sân nhà trước UAE và Thái Lan.

Và thực tế, sau chiến thắng ấn tượng trước Indonesia ngay trên sân khách, HLV Park Hang Seo từng khẳng định: “Hai trận đấu sắp tới sẽ khó khăn hơn rất nhiều, bởi đây đều là những đối thủ mạnh, cạnh tranh ngôi đầu với Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta có lợi thế sân nhà và nếu chuẩn bị thật tốt, Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại UAE và Thái Lan”.

Sự tự tin của thầy Park là có cơ sở. Bởi so với những đợt hội quân trước, ĐT Việt Nam sẽ có được sự chuẩn bị tốt nhất khi các cầu thủ toàn tâm toàn ý, không còn vướng bận nhiệm vụ ở CLB. Bên cạnh đó, việc được chơi trên sân nhà Mỹ Đình cũng sẽ là lợi thế nhất định với ĐT Việt Nam dù thầy Park thẳng thắn thừa nhận: “Đó là động lực nhưng cũng là áp lực vô hình về tâm lý cho các cầu thủ của tôi”.

“ĐT Việt Nam sẽ cố gắng hướng tới một kết quả tốt khi đối đầu UAE. Còn với Thái Lan, họ đang ngày càng tiến bộ dưới bàn tay của HLV Nishino Akira. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam cũng sẽ biết cách tìm và khai thác những yếu điểm của đối phương. Chúng tôi đã được thầy Park chỉ dạy cách phòng ngự khi đối đầu những đối thủ mạnh như này. Toàn đội sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng, dồn sự tập trung và quyết tâm cao nhất ở hai trận đấu sắp tới”, hậu vệ kỳ cựu Trọng Hoàng chia sẻ khi được hỏi mục tiêu của ĐT Việt Nam trước 2 trận đấu với UAE và Thái Lan.

ĐT Việt Nam đấu tập nội bộ với U22 Việt Nam
Để chuẩn bị cho trận đấu với UAE và Thái Lan sắp tới, HLV Park Hang Seo tiếp tục cho ĐT Việt Nam đấu tập nội bộ với U22 Việt Nam vào chiều qua. Đây vẫn là trận đấu kín của thầy trò HLV Park Hang Seo và theo quy định, truyền thông không được phép tác nghiệp. Màn so tài nội bộ này cũng giúp “thuyền trưởng” người Hàn Quốc thử nghiệm để chọn ra danh sách cuối cùng tham dự hai cuộc đối đầu với UAE và Thái Lan.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x