ĐT Việt Nam vững vàng trên ngôi đầu bảng G: Bay cao nhờ bệ phóng phòng ngự

Phương Anh
09:08 ngày 21-11-2019
Trong thành tích ấn tượng với việc bất bại và giành ngôi đầu bảng G, hàng phòng ngự được xem là điểm sáng nổi bật của ĐT Việt Nam. Đội quân của HLV Park Hang Seo đang sở hữu hàng thủ thuộc loại tốp đầu châu lục tính đến hiện tại khi mới chỉ thủng lưới 1 bàn sau 5 trận.
ĐT Việt Nam vững vàng trên ngôi đầu bảng G: Bay cao nhờ bệ phóng phòng ngự

Hàng thủ thuộc tốp đầu vòng loại
Sau 5/8 lượt trận của vòng loại, Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm (3 thắng, 2 hòa). Đội bóng của HLV Park Hang Seo ghi được 5 bàn, chỉ để lọt lưới 1 bàn. Indonesia là đội duy nhất ghi được bàn vào lưới của Việt Nam.

Với thành tích này, thầy trò ông Park Hang Seo đang nằm chung nhóm với các “ông lớn” như Australia, Nhật Bản, Qatar, Uzbekistan... trong cuộc đua giành vé trực tiếp dự vòng loại cuối cùng của World Cup 2022. Cần phải nói thêm rằng, chỉ có 8 đội đứng đầu bảng mới giành vé trực tiếp để đi tiếp, trong khi 4 vé còn lại được “vớt” thông qua phép so sánh giữa 4 đội đứng nhì bảng. 

Tính đến lúc này, Việt Nam đang có hàng thủ tốt thứ hai ở vòng loại khi chỉ mới để lọt lưới đúng 1 bàn, ngang bằng với số lần thủng lưới của các đội đứng đầu bảng khác là Australia, Qatar. Hai đội có hàng thủ tốt nhất là Nhật Bản và Hàn Quốc khi chưa để thủng lưới bàn nào. 

Trọng Hoàng (phải) phá bóng ngay trong chân tiền đạo Dangda	Ảnh: Tuấn Cường

Cũng nhờ sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự mà sau 5 trận đấu, Việt Nam vẫn là một trong số ít đội bóng giữ được mạch bất bại, dù rằng bảng G được xem là “bảng tử thần” với sự hiện diện của rất nhiều đội bóng có sự cân bằng nhau về trình độ. Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Park Hang Seo, hàng thủ 5 người được ví như là “pháo đài bất khả xâm phạm” của Việt Nam.

Các đội bóng sở hữu hàng công cực mạnh như Malaysia, UAE và Thái Lan dù rất nỗ lực nhưng không thể khoan thủng được hàng phòng ngự của Việt Nam. Thế nên, sẽ không sai nếu gọi hàng phòng ngự là bệ phóng giúp đội quân của HLV Park Hang Seo thăng hoa, có được thành tích lịch sử với việc lần đầu tiên vươn lên ngôi đầu bảng ở vòng loại sân chơi cấp độ thế giới.

Thăng hoa nhờ sự ổn định
Lý do giúp hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam chơi thăng hoa, có được màn thể hiện ấn tượng suốt thời gian dài qua là nhờ sự ổn định của cả hệ thống. Dưới thời HLV Park Hang Seo, dễ đoán nhất ở đội hình xuất phát của mọi đội tuyển là hệ thống phòng ngự. Sự ổn định luôn được ông thầy người Hàn Quốc đặt lên hàng đầu, trừ trường hợp bất khả kháng như chấn thương, thẻ phạt hay trận đấu không cò nhiều ý nghĩa. 

Khi hệ thống phòng ngự đang vận hành trôi chảy, ông Park gần như không bao giờ có sự xáo trộn. Trong 5 trận kể từ đầu vòng loại, HLV Park Hang Seo chỉ dùng 6 cầu thủ cho 5 vị trí xuất phát ở hàng phòng ngự. Đó là Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Phong Hồng Duy. Đây là sự khác biệt so với các tuyến còn lại khi hầu hết trong mỗi trận đấu, vị chiến lược gia 60 tuổi thường có sự hoán đổi ở 1-2 vị trí.

Hệ thống phòng ngự kín kẽ của Việt Nam khiến cho cả những nhà cầm quân nổi tiếng thế giới như Bert van Marwijk hay Akira Nishino phải ngả mũ thán phục. Trong khi đó, HLV Tan Cheng Hoe, một nhà cầm quân vốn điềm đạm cũng phải bực tức, bỏ luôn họp báo sau khi Malaysia thất thủ 0-1 trước Việt Nam tại trận lượt đi trên sân Mỹ Đình.

Ngọc Hải (giữa) trong một pha tranh bóng	Ảnh: Tuấn Cường

“Việt Nam là tập thể rất tốt. Như tôi đã nói trước trận, Việt Nam vận hành hệ thống lối chơi rất thú vị, hàng thủ của các bạn cũng chơi ấn tượng. Tôi không đánh giá từng cá nhân, nhưng nhìn chung, Việt Nam hôm nay chơi tốt. Các bạn đang có cơ hội rất tốt để đoạt vé đi tiếp”, HLV Bert van Marwijk dành lời khen cho Việt Nam sau trận thua 0-1 ở Mỹ Đình tối ngày 14/11.

Thực tế, nhà cầm quân từng đưa Hà Lan vào chung kết World Cup 2010 không đưa ra lời khen xã giao với đội quân của HLV Park Hang Seo. Bởi sau đó ít ngày, HLV Akira Nishino, người từng giúp Nhật Bản lọt vào vòng 1/8 World Cup 2018 cũng có những đánh giá tương tự khi được hỏi về cách vận hành chiến thuật của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo.

“Trận đấu hôm nay thật sự khó khăn. Từ trước trận, chúng tôi đã biết Việt Nam rất mạnh, chơi với tinh thần máu lửa. Thực tế cho thấy, họ phòng ngự rất chắc chắn và phản công nguy hiểm. 

Hiệp một, chúng tôi chơi không tốt. Sang hiệp hai, tôi muốn các cầu thủ giữ bóng, kiểm soát trận đấu và khoét vào cánh trái của đối phương, thay vì cứ đưa bóng thẳng vào trung lộ. Tôi cũng hy vọng đấu pháp này sẽ phá sức các cầu thủ Việt Nam. Nhưng sau cùng, chúng tôi vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của họ”, HLV Nishino nói với sự ngưỡng mộ cách vận hành chiến thuật của Việt Nam sau trận hoà 0-0 tối ngày 19/11.

Hàng thủ đã chơi hơn 1000 phút cạnh nhau trong năm 2019
Trong năm 2019, ĐTQG đã thi đấu tất cả 12 trận đấu ở các giải đấu chính thức cũng như giao hữu. Từ Asian Cup 2019, King’s Cup cho đến vòng loại World Cup, HLV Park Hang Seo gần như giữ nguyên hàng phòng ngự 5 người của ĐT Việt Nam với Ngọc Hải, Tiến Dũng, Duy Mạnh và hai biên là Trọng Hoàng, Văn Hậu thi đấu cạnh nhau. Ngoại trừ trận đấu mở màn vòng loại World Cup 2022 với Thái Lan trên sân khách (thầy Park xếp Hồng Duy đá từ đầu, Văn Hậu vào sân từ ghế dự bị), còn lại bộ khung này được giữ nguyên trong suốt 1 năm qua với hơn 1000 phút chơi bên nhau.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x