Giải đấu được ủng hộ
Đây là giải đấu do Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Hà Nội thuộc Công ty Cổ phần Thể thao Hà Nội T&T chịu trách nhiệm đầu mối thành lập Ban Tổ chức. Ở mùa giải đầu tiên, các đội U14 thuộc CLB, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ chuyên nghiệp thuộc khu vực phía Bắc gồm: Hà Nội, Thể Công Viettel, Công an Hà Nội, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF, Nam Định, Hải Phòng, Hoài Đức, Thanh Hoá, Sông Lam Nghệ An.
Khác với những giải trẻ quốc gia như thông lệ, U14 các CLB khu vực phía Bắc quy tụ 9 đội kể trên sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm, xét vị trí trên bảng xếp hạng. Mỗi vòng đấu diễn ra vào lúc 14h00 chiều thứ Bảy hàng tuần, kéo dài từ tháng 10/2025 đến 1/2026. Điều đó đồng nghĩa, mỗi đội bóng trẻ đều được thi đấu tổng cộng 14 trận như nhau. Nhờ vậy, hàng loạt cầu thủ 11-13 tuổi sẽ có nhiều cơ hội ra sân chơi bóng đều đặn hàng tuần.
Đội vô địch sẽ nhận 10 triệu đồng. Các đội á quân và hạng Ba lần lượt nhận thưởng 5 triệu cùng 3 triệu đồng. Thời gian thi đấu có sự điều chỉnh nhằm phù hợp với lứa tuổi. Theo đó, cầu thủ U14 sẽ chơi 40 phút/ hiệp thay vì 45 phút. Ngay khi giải đấu khởi tranh, cổ động viên đã đánh giá rất cao đây là bước đệm để bóng đá Việt Nam mở rộng hệ thống mùa giải cho các lứa cầu thủ trẻ. Đây là điều đã diễn ra ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có cả Thái Lan. Nhưng tại Việt Nam, trong suốt cả chục năm trời, những gương mặt từ 15 đến 19 tuổi chỉ tham dự vòng loại đến vòng chung kết U15, U17, U19 và U21 Quốc gia. Bất chấp nỗ lực thay đổi thể thức, gia tăng thêm số trận từ phía LĐBĐ Việt Nam, đa số các cầu thủ thiếu niên chỉ ra sân dao động từ 8-15 lần!
Lời giải cho những trăn trở của các chuyên gia
"LĐBĐ Việt Nam đã cố gắng để mang tới các giải trẻ. Nhưng thực tế, ngay cả một đội vào chung kết như U17 Hà Nội tại VCK U17 Quốc gia, chuyện các cầu thủ có 16 trận để đá là một điều may mắn", HLV Cristiano Roland của U17 Hà Nội từng bày tỏ. "Còn những đội bóng không vượt qua vòng loại thì sao? Họ chỉ có 8 trận mỗi năm mà thôi. Con số đó quá ít để cầu thủ làm quen với áp lực thi đấu".
Theo thống kê, giải U17 Quốc gia có tổng cộng 16 trận đấu, bao gồm 10 lượt vòng loại và 6 màn so tài ở vòng chung kết. Con số tương tự với giải U19 Quốc gia. Trong khi đó, giải U21 Quốc gia cũng chạm ngưỡng 11 trận, bao gồm 6 trận ở vòng loại và 5 lượt cạnh tranh tại vòng chung kết.
Bên cạnh đó, cầu thủ tuổi teen của Việt Nam có thể được thử sức tại giải hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất hay thậm chí là V.League. Nếu xét về lý thuyết, hệ thống giải trẻ quốc gia cộng thêm hạng nhì và hạng Ba giúp cho cầu thủ từ 16-19 tuổi có thể chơi tới 50 trận. Nhưng trên thực tế, đúng như HLV Roland chia sẻ, không phải cầu thủ nào cũng đủ khả năng để chơi trọn vẹn tất cả các giải đấu kể trên. Sự phân bổ không đều về quỹ trận đấu diễn ra ngay từ cấp độ trẻ. Có trường hợp cầu thủ được thi đấu liên tục để phát triển. Nhưng đồng thời với đó, nhiều gương mặt thậm chí chưa kịp phát lộ tài năng vì quỹ trận đấu được tham gia quá ít.
Mật độ phân bổ giải đấu cũng chưa trải đều. Các giải trẻ quốc gia cũng chỉ bao quát tối đa 2/3 thời gian trong 1 năm. Đồng nghĩa, một số cầu thủ 16-19 tuổi thường phải tập chay trong khoảng 5-6 tháng trong năm. "Nếu không được thi đấu thường xuyên, cầu thủ trẻ không bắt nhịp tốt với guồng chuẩn bị cho một trận đấu, có thể sẽ bỡ ngỡ trước sức ép, chẳng quen với việc hát Quốc ca hay có người hâm mộ đến sân theo dõi. Cầu thủ càng quen với áp lực, rào cản tâm lý càng dễ bị xóa nhòa", HLV Roland bày tỏ.
Do vậy, sự xuất hiện của giải U14 các CLB khu vực phía Bắc có thể là khởi đầu cho một phương án giải quyết thấu đáo, đối với trăn trở của các chuyên gia bóng đá tại Việt Nam. Ông Yusuke Adachi, Giám đốc kỹ thuật CLB Hà Nội nhấn mạnh: “Bản thân tôi, ngay từ khi còn giữ cương vị Giám đốc Kỹ thuật của VFF, đã luôn mong mỏi việc tổ chức các giải đấu theo thể thức league (vòng tròn). Sau 5 năm chờ đợi, nhờ có sự hỗ trợ to lớn từ T&T Group cùng với sự đồng lòng và thấu hiểu từ các học viện bóng đá, cuối cùng chúng tôi đã hiện thực hóa được giải U14 miền Bắc.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu cho việc triển khai hệ thống giải đấu kéo dài quanh năm cho tất cả các lứa tuổi trẻ. Nếu bóng đá Việt Nam muốn thực sự vươn lên nhóm hàng đầu châu Á, đây là con đường không thể khác được”.
Ông nói tiếp: “Tôi hy vọng rằng giải U14 lần này sẽ sớm được mở rộng ra khu vực miền Trung và miền Nam, và sau đó các lứa tuổi khác cũng sẽ được bổ sung để hệ thống ngày càng hoàn thiện và toàn diện hơn.
Giải đấu theo thể thức league không chỉ đơn thuần nhằm tăng số lượng trận đấu, mà còn tạo ra một môi trường phát triển quan trọng, nơi cầu thủ và HLV có thể trưởng thành thông qua chu trình "trận đấu – tập luyện – trận đấu” lặp lại mỗi tuần. Đây là điều mà thể thức đấu loại trực tiếp hoàn toàn không thể mang lại, đặc biệt là trong việc phát triển năng lực cá nhân của cầu thủ trong suốt cả năm. Cuối cùng, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc tới tất cả những người đã đồng hành và hỗ trợ để giải đấu này trở thành hiện thực”.