Hà Nội FC đã không thể vượt qua vòng bán kết AFC Cup 2019. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, họ chưa thể vượt qua được thành tích của B.BD cũng tại đấu trường AFC Cup một thập kỷ trước đây khi họ cũng dừng bước ở bán kết.
Thế nhưng, nhìn hành trình của Hà Nội FC tại đấu trường châu lục mùa này có thể khẳng định, thất bại đáng tiếc ngày hôm qua sẽ mở ra một chương mới cho nhà vô địch V.League cũng như các đội bóng Việt Nam.
Nhiều người đã hy vọng, Hà Nội FC sẽ tạo được cơn địa chấn ở AFC Cup. Đây không phải là giấc mơ thiếu cơ sở bởi Hà Nội FC đang có một đội hình mà nhiều đội bóng hàng đầu châu lục phải kiêng nể. Đó là bộ khung của ĐTQG cùng với những ngoại binh chất lượng.
Hơn thế nữa, AFC được cho là đấu trường vừa sức với những đối thủ không quá vượt trội so với Hà Nội FC về đẳng cấp. Bây giờ, sẽ có nhiều người tiếc nuối bởi nếu như đội bóng Thủ đô không mắc sai lầm trong pha gỡ hòa 2-2 của đối phương ở lượt đi thì cục diện trận lượt về có thể khác rất nhiều.
Việc Hà Nội FC dừng bước khiến giấc mộng thực hiện cú ăn ba mùa giải này không thành. Nhưng rõ ràng, thông qua dấu ấn đã có, một bước ngoặt mang tính chiến lược đã mở ra cho Hà Nội FC và các đội bóng Việt Nam. Đó là việc đấu trường châu lục không phải là địa vực bất khả xâm phạm.
Các đội bóng Việt Nam với con người tốt, khát vọng rực sáng hoàn toàn có thể thi đấu một cách sòng phẳng và đầy tham vọng với những đối thủ hàng đầu châu Á. Vấn đề lớn nhất với các đội bóng Việt Nam chính là tham vọng và sự tự tin về những gì mình có. Và giờ, bài toán nan giải suốt nhiều thập kỷ đã được Hà Nội FC giải thành công.
HLV Park Hang Seo đau đầu vì... Hà Nội FC trước trận gặp Malaysia
Trong trận chung kết lượt về liên khu vực AFC Cup, hàng thủ của Hà Nội FC đã chơi rất xuất sắc để cản phá và cứu nguy cho khung thành của đội nhà trước những pha tấn công liên tục của April 25. Một trong những gương mặt ấn tượng ấy là trung vệ Đỗ Duy Mạnh.
Sự kém duyên của các chân sút trên hàng công khiến Hà Nội FC dừng chân trước ngưỡng cửa chung kết lịch sử AFC Cup 2019 trước April 25 bằng luật bàn thắng sân khách.
Dù chơi đầy nỗ lực nhưng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã không thể một lần làm rung mành lưới April 25, đành chấp nhận tỷ số hoà 0-0 và dừng bước ở chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 bằng luật bàn thắng sân khách.
Đánh bại April 25 là nhiệm vụ không hề dễ dàng với Hà Nội FC. Nhưng nếu cải thiện được cả khả năng tấn công lẫn phòng thủ, đoàn quân của ông Chu Đình Nghiêm hoàn toàn có thể hy vọng vượt qua thử thách.
Hà Nội FC thắng April 25 có khi lại… dễ hơn so với hòa 3-3 trở lên nếu muốn giành vé vào chung kết AFC Cup 2019. Nhưng để ca khúc khải hoàn trên sân đội bóng của CHDCND Triều Tiên, đại diện V.League phải tránh rơi vào cảnh “công làm thủ phá” như trong chặng đường vừa qua.
Đêm 29/9, từ Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Bình Nhưỡng (CHDCND Triều Tiên), HLV Chu Đình Nghiêm đã gọi điện về cho chúng tôi để thông báo tình hình của Hà Nội FC trong những ngày tập trung tại đất khách chuẩn bị cho trận chung kết lượt về liên khu vực AFC Cup 2019 gặp April 25.
Đến Bình Nhưỡng với tâm lý sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn về di chuyển, điều kiện tập luyện cũng như sinh hoạt, nhưng thật bất ngờ, tại đây, Hà Nội FC được đón tiếp vô cùng chu đáo.
Trong chuyến làm khách trên sân của CLB April 25 tới đây, Hà Nội FC sẽ gặp khó khăn thực sự khi ngoài việc đối mặt với đối thủ dồi dào thể lực và được chơi trên sân nhà thì việc phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo là trở ngại vô cùng lớn với các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm. April 25 đã chọn sân Yanggakdo là sân nhà.
Để đối thủ April 25 cầm hòa 2-2 ngay những phút cuối trên sân nhà Hàng Đẫy ở trận chung kết lượt đi liên khu vực AFC Cup, Hà Nội FC đang gặp nhiều bất lợi trong trận chung kết lượt về. Dẫu thế, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn tự tin về cơ hội của đội nhà.
Chấn thương trong một pha va chạm ở phút 35 trong trận chung kết lượt đi liên khu vực AFC Cup 2019 với April 25, thủ thành Nguyễn Văn Công của Hà Nội FC đã buộc phải rời sân, vào thay cho anh là thủ môn Bùi Tiến Dũng.
Tiền vệ Billy Gilmour đã yêu cầu được rời Chelsea theo dạng cho mượn nhằm đảm bảo cơ hội ra sân thường xuyên hơn. Anh rất có thể sẽ là cầu thủ đầu tiên chia tay Chelsea dưới triều đại Thomas Tuchel.
Ngày 26/01/2020, Jose Mourinho đón sinh nhật tuổi 58. Sự nghiệp của Mourinho là một bức tranh nhiều màu sắc, bên cạnh bảng thành tích đồ sộ, còn có những si mê tuyệt đối, và có cả những căm ghét tuyệt đối.
Trung vệ đội trưởng Harry Maguire đã có những chia sẻ về tâm trạng của cầu thủ MU sau trận thua Sheffield United ngay trên sân nhà ở vòng 20 Premier League.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn