
Sáng 26/1, HLV Kim Sang-sik đã có mặt tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để tham gia buổi giao lưu trực tuyến với độc giả Bongdaplus. Tại đây, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chia sẻ lại hành trình giàu cảm xúc của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026, giải đấu mà ông cùng các học trò đã tạo nên dấu ấn đậm nét với tấm HCĐ đầy thuyết phục.
Trong buổi trò chuyện, nhà cầm quân người Hàn đã chia sẻ nhiều góc nhìn xoay quanh màn trình diễn của các cầu thủ, những khó khăn về nhân sự, đặc biệt là chấn thương của Hiểu Minh, cũng như sự thăng hoa của những gương mặt nổi bật. Một trong những cái tên được ông nhắc đến nhiều nhất chính là Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ đã khép lại giải đấu với danh hiệu Vua phá lưới.
Tại VCK U23 châu Á 2026, tiền đạo mang áo số 7 của U23 Việt Nam ghi tổng cộng 4 bàn thắng và có thêm 2 đường kiến tạo, qua đó vượt qua Ryunosuke Sato của U23 Nhật Bản để đứng đầu danh sách ghi bàn. Thành tích này đã phản ánh vai trò then chốt của Đình Bắc trong hành trình vào top 3 châu lục của U23 Việt Nam.
Chia sẻ về cậu học trò, HLV Kim Sang-sik cho biết ông đã sớm đặt nhiều kỳ vọng vào Đình Bắc ngay từ khi đội tuyển còn thi đấu tại Saudi Arabia. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng bày tỏ mong muốn cậu học trò sẽ sớm ra nước ngoài chơi bóng.
"Ở Saudi Arabia, tôi đã có buổi nói chuyện riêng với Đình Bắc và mong rằng cậu ấy có thể giành danh hiệu MVP cũng như Vua phá lưới của giải đấu. Hôm nay, tôi thực sự muốn gửi lời chúc mừng tới cậu ấy vì đã trở thành Vua phá lưới. Trước đó, tôi cũng đã trao đổi rất nhiều, luôn kỳ vọng Đình Bắc có thể ra nước ngoài thi đấu để phát triển hơn nữa".
Trước câu hỏi về sự so sánh giữa Đình Bắc năm 2026 và Quang Hải năm 2018, chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận ông cảm thấy khá bối rối, bởi theo ông, mỗi cầu thủ đều có cá tính và phong cách thi đấu rất riêng.
“Việc so sánh Quang Hải và Đình Bắc thực sự rất khó. Quang Hải là mẫu cầu thủ đa năng, giàu kỹ thuật và sở hữu tài năng đặc biệt. Trong khi đó, Đình Bắc lại có lối chơi mạnh mẽ, giàu đột biến và rất quyết đoán. Hai phong cách khác nhau, nhưng tựu chung lại, cả hai đều là những nhân tố quan trọng và quý giá đối với đội tuyển Việt Nam,” HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Ngoài Đình Bắc, HLV Kim Sang-sik cũng quan tâm đến chấn thương của Hiểu Minh. Thuyền trưởng sinh năm 1976 hi vọng sẽ sớm gặp lại trung vệ của PVF-CAND tại ĐT Việt Nam. “Hiểu Minh là trung vệ cầm trịch của hàng phòng ngự U23 Việt Nam. Trong nửa năm qua, cậu ấy đã tiến bộ và trưởng thành rất nhiều, cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu. Biết rằng sắp tới Hiểu Minh phải trải qua ca phẫu thuật, tôi chỉ mong cậu ấy sớm hồi phục, trở lại mạnh mẽ hơn. Tôi và ban huấn luyện luôn ở bên để động viên, và hy vọng sẽ sớm được gặp lại Hiểu Minh trong màu áo ĐT Việt Nam”, nhà cầm quân người Hàn chia sẻ.





















