HLV Park Hang-seo nói gì sau trận đấu đầu tay?

Ngọc Anh (ghi)
22:45 ngày 14-11-2017
Dù đặt ra mục tiêu giành chiến thắng nhưng cuối cùng ĐT Việt Nam chỉ có được kết quả hoà trước Afghanistan. Dù vậy, HLV Park Hang-seo vẫn tỏ ra lạc quan về kết quả và ông thầy người Hàn Quốc cho biết cần thêm thời gian hơn nữa.
HLV Park Hang-seo nói gì sau trận đấu đầu tay?

- P/V: Trận đấu đầu tiên dẫn dắt ĐT Việt Nam nhưng ông không thể giành chiến thắng cùng ĐT Việt Nam. Chắc hẳn điều đó khiến ông không thể vui?
HLV Park Hang-seo: Trước khi bước vào trận đấu tôi đã đặt ra mục tiêu sẽ giành chiến thắng. Nhưng trong trận đấu này, mọi thứ đã không diễn ra như tính toán của mình. Tuy nhiên, có được 1 điểm cũng là điều rất cần thiết cho ĐT Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Chúng ta đã giành được vé dự VCK Asian Cup 2019.

- Ông vừa nói kế hoạch của ông đã bị đảo lộn ở trận đấu với Afghanistan, sự xáo trộn trong tính toán đó như thế nào, thưa ông?
Đầu tiên là trường hợp trung vệ Tiến Dũng bị chấn thương, phải rời sân bất đắc dĩ và như thế chúng ta phí phạm 1 sự thay đổi người. Ở hiệp 2, tôi rất muốn làm mới hàng công bằng 3 sự thay đổi người nhưng do trước đó Duy Mạnh đã vào sân thay cho Tiến Dũng nên chỉ Văn Toàn, Quang Hải được vào sân. Tôi khá tiếc nuối khi chúng ta không thể thi đấu áp đặt được đối phương trong hiệp 2.

Việc phải đưa Duy Mạnh vào thay Tiến Dũng bị chấn thương ảnh hưởng nhiều đến tính toán nhân sự của HLV Park Hang-seo - Ảnh: Phan Tùng 

- Nhiều ý kiến cho rằng lối chơi của ĐT Việt Nam vẫn chưa vận hành trơn tru và hiệu quả. Ông nghĩ sao về điều này?
Qua trận đấu vừa qua, tôi thấy các cầu thủ còn hạn chế ở khả năng chuyền bóng nhanh, chính xác. Có thể do họ chưa có sự ăn ý nên dẫn đến việc nhiều tình huống chúng ta bị bẻ gãy các đường chuyền và vô tình tạo cơ hội cho đối thủ phản công. Tôi mới sang Việt Nam làm việc và tôi nghĩ rằng mình cần thêm thời gian để tạo sự gắn kết trong lối chơi cho các học trò.

Thời gian qua, một số cầu thủ bận đá cúp QG nên hội quân muộn dẫn đến việc chưa thể tạo sự kết dính với các đồng đội. Tất nhiên, tôi nói ra như vậy không có nghĩa đỗ lỗi cho trận hoà vừa qua, nhưng các bạn nên nhớ, kết quả hoà vừa qua đủ giúp ĐT Việt Nam vượt qua vòng loại. Trong tay tôi đang có lực lượng tốt và tôi tin rằng với quá trình tập luyện dài hơi và trải qua nhiều trận đấu thì đội tuyển sẽ vận hành tốt, đem lại sự hiệu quả.

Tuấn Mạnh đã làm nản lòng các chân sút của Afghanistan thế nào?


- Thế còn Công Phượng, cầu thủ được ông xếp đá chính nhưng thi đấu vẫn chưa hiệu quả thì sao?
Công Phượng là cầu thủ có tài và là nhân tố quan trọng của đội tuyển. Tôi mới làm việc cùng cậu ấy nên chưa nắm rõ tâm lý của học trò. Có lẽ thời gian tới tôi sẽ trao đổi, nắm bắt suy nghĩ tâm lý của cậu ấy rõ hơn. Tôi nghĩ Công Phượng đang gặp vấn đề tâm lý chứ chuyên môn không có điều gì phải quan ngại.

HLV Park Hang-seo cùng Việt Nam trải qua một trận vất vả - Ảnh: Phan Tùng 

- Bước vào phòng họp báo với sự quan tâm lớn từ giới truyền thông và ngay cả dư luận cũng rất hi vọng vào ông. Điều đó có gây nên áp lực với ông trong trận ra mắt gặp Afghanistan?
Tôi biết NHM Việt Nam rất quan tâm tới bóng đá. Ngay cả các bạn phóng viên cũng dành nhiều câu hỏi cho tôi thế này khiến tôi có chút áp lực. Nhưng không sao cả, áp lực trong bóng đá là điều khó tránh khỏi. Tôi xác định rằng đội tuyển đang đi đúng hướng và có chăng khi có thêm thời gian thì đội tuyển sẽ mạnh lên.

- Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi này!

HLV Park Hang-seo cùng các học trò ăn mừng kiểu Viking


  HLV Otto Pfister tiếc nuối khi không giành 3 điểm

Bước vào phòng họp báo với sự tức giận, HLV Otto Pfister chỉ trả lời đúng 2 câu hỏi của phóng viên. Ở đó, nhà cầm quân lão luyện này chia sẻ: “Một trận đấu không công bằng với chúng tôi. Afghanistan đã tạo ra 4 cơ hội nguy hiểm nhưng các cầu thủ dứt điểm quá tệ, không ghi nổi bàn thắng nào. Tôi cho rằng đây là trận đấu khó chấp nhận với toàn đội. Tôi tiếc vì dù đã bị loại nhưng một chiến thắng bao giờ cũng tốt hơn là bị cầm hoà”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x