HLV Park Hang Seo: 'Trận gặp Thái Lan quan trọng nhất với Việt Nam'

Tú phạm (ghi)
09:09 ngày 15-11-2019
Dù rất vui mừng khi đội nhà vượt qua UAE để vươn lên ngôi đầu bảng G, nhưng HLV Park Hang Seo khẳng định trận gặp Thái Lan (19/11) sắp tới mới có ý nghĩa quan trọng nhất với ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ hai Wolrd Cup 2022 - khu vực châu Á.
HLV Park Hang Seo: 'Trận gặp Thái Lan quan trọng nhất với Việt Nam'

“Việc giành chiến thắng trước UAE là sự báo đáp cho nỗ lực của các cầu thủ. Họ đã nỗ lực hết sức”, HLV Park Hang Seo mở đầu phần họp báo sau trận Việt Nam - UAE tối qua. 

Ông thầy người Hàn Quốc chia sẻ thêm: “Trận đấu này, lúc chúng ta chơi dễ, lúc cũng rất khó khăn. Các cầu thủ đã thực hiện hết vai trò mà BHL giao. Tôi muốn gửi lời cảm ơn các cầu thủ”. 

Tuấn Anh tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng trước UAE. Khi được hỏi về sự hồi sinh của tiền vệ tài hoa này thời gian qua, HLV Park Hang Seo cho biết: “Ngày 14/11 cách đây 2 năm, khi ĐT Việt Nam gặp Afghanistan là trận ra mắt của tôi. Sau trận đấu đó, tôi luôn theo dõi Tuấn Anh, cậu ấy là một tài năng. Nhưng không may mỗi lần đội tuyển tập trung, Tuấn Anh lại dính chấn thương. Tôi biết cậu ấy từng sang Hàn Quốc chữa trị. Đây là cầu thủ không chỉ tài năng mà còn có tinh thần, nghị lực rất lớn. Không phải dưới bàn tay của tôi cậu ấy mới hồi sinh, mà bản thân Tuấn Anh đã là một tài năng rồi. Tôi chỉ gọi cậu ấy lên ĐTQG, còn để có được Tuấn Anh như hôm nay là sự dạy dỗ chỉ bảo của nhiều HLV khác nữa”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng dành lời khen có cánh cho Tiến Linh, người ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng cho ĐT Việt Nam trước UAE. “Tiến Linh đã ghi bàn trong trận gặp Indonesia. Ở Việt Nam, Tiến Linh là tiền đạo trẻ có triển vọng nhất hiện nay. Kết thúc trận gặp Thái Lan sắp tới, Tiến Linh sẽ cùng U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 30. Tôi xin chúc mừng Tiến Linh vì bàn thắng quý giá vào lưới UAE”, thầy Park nói.

Tiến Linh ăn mừng bàn thắng

Về cơ hội đi tiếp của ĐT Việt Nam sau khi thắng UAE, HLV Park Hang Seo cho biết: “Chúng ta vẫn còn 4 trận đấu nữa. Đường còn dài lắm. Sắp tới có trận đấu rất quan trọng với đối thủ lớn của chúng ta là Thái Lan. Hôm nay dù thắng UAE, nhưng rồi niềm vui cũng phải khép lại để ngày mai chúng ta tiếp tục hướng đến trận gặp Thái Lan. Đó là trận đấu quan trọng nhất và khó nhất của ĐT Việt Nam”.

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng không cho rằng thẻ đỏ dành cho cầu thủ UAE là không chính xác. Ông nói: “Trọng tài chính xác với tình huống đó. Tôi nghĩ nếu không có pha phạm lỗi đấy thì ĐT Việt Nam có thể ghi bàn luôn. Tôi còn cảm thấy tiếc nuối khi ĐT Việt Nam không ghi bàn ở tình huống dẫn đến thẻ đỏ của hậu vệ UAE”.

“Thực ra, tôi cũng không quá bất ngờ khi Thái Lan thua Malaysia. Bởi Malaysia không yếu đâu. Họ hoàn toàn thắng được Thái Lan. Việc Thái Lan thua mang lại ý nghĩa lớn hơn với Việt Nam là có được ngôi đầu bảng G. Tôi không cử trợ lý đi theo dõi trận đấu này được. Đội ngũ trợ lý của tôi sẽ lấy hình để phân tích trận đấu. Chúng tôi không chỉ phân tích trận đấu này mà còn nhiều trận khác”, thầy Park thể hiện sự bình thản trước thông tin Thái Lan thua Malaysia. Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định ĐT Việt Nam sẽ giữ nguyên lối chơi quen thuộc để hướng đến chiến thắng trước Thái Lan vào ngày 19/11 tới.

HLV Van Marwijk tâm phục khẩu phục chiến thắng của ĐT Việt Nam
“ĐT Việt Nam thi đấu rất xuất sắc. Họ có cơ hội lớn để đi tiếp. Trước trận, tôi đã tìm hiểu rất nhiều về lối chơi của ĐT Việt Nam và đưa ra các phương án đối phó, nhưng mọi thứ không được như ý”, HLV Van Marwijk của UAE cho biết.

Ông Van Marwijk từ chối chỉ ra cá nhân xuất sắc nhất bên phía ĐT Việt Nam. Nhà cầm quân này nhận định, ĐT Việt Nam là một tập thể mạnh, gồm nhiều cầu thủ kiệt xuất.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x