Hướng tới đại hội VFF khóa IX nhiệm kỳ 2022-2026: Futsal Việt Nam - ngày càng quy củ và bài bản

Hồng Quảng
09:27 ngày 08-10-2022
Dưới nhiệm kỳ VIII của LĐBĐ Việt Nam, futsal Việt Nam tiếp tục duy trì thành tích ổn định khi tham dự các giải đấu quốc tế. Các giải futsal trong nước ngày càng được tổ chức quy củ và bài bản hơn trong hành trình hướng đến những giải đấu futsal chuyên nghiệp.
Hướng tới đại hội VFF khóa IX nhiệm kỳ 2022-2026: Futsal Việt Nam - ngày càng quy củ và bài bản

Lần thứ hai dự World Cup

Năm 2016, ĐT futsal Việt Nam đã gây chấn động khi quật ngã ĐKVĐ châu Á Nhật Bản ở tứ kết giải futsal châu Á để giành vé trực tiếp dự World Cup futsal 2017. Trong lần đầu tiên góp mặt, thầy trò ông Bruno Garcia tiếp tục tạo tiếng vang lớn khi vượt qua vòng đấu bảng. Lần đầu tiên hiện thực hóa được giấc mơ ở sân chơi thế giới là một kỳ tích nhưng việc tiếp tục duy trì thành tích ấy không hề đơn giản khi nhiều quốc gia của châu Á khác như Iraq, Lebanon, Indonesia… cũng rất chú trọng đầu tư cho futsal. Vì thế, thách thức cho ĐT Việt Nam trong việc lần thứ hai giành quyền chơi ở World Cup là không nhỏ.

Dù đối mặt với thách thức lớn là đại dịch Covid-19 nhưng ĐT Việt Nam vẫn có quá trình chuẩn bị chu đáo và thu về kết quả như ý. Lần đầu tiên được dẫn dắt bởi HLV nội Phạm Minh Giang, ĐT Việt Nam không chỉ giành vé dự World Cup 2021 mà còn ghi dấu ấn mạnh hơn ở sân chơi tại Lithuania khi có cùng 4 điểm như đội đứng nhì bảng (Czech) và hiển nhiên, lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Ở vòng này, Văn Vũ và đồng đội đã cống hiến cho khán giả một trận cầu chất lượng và chỉ chịu thúc thủ trước đương kim á quân thế giới Nga 2-3. Đây được coi là điểm nhấn nổi bật của futsal Việt Nam ở cấp độ ĐTQG trong 4 năm qua bên cạnh thành tích Top 3 ở các giải của khu vực. Tại giải futsal châu Á 2022, ĐT Việt Nam cũng đã giành vé vào vòng tứ kết sau 2 trận thắng và 1 trận thua ở vòng bảng. 

Có thể thấy, tất cả các kế hoạch chuẩn bị và thi đấu của các ĐTQG trong vài năm qua đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Covid-19. ĐT Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, LĐBĐ Việt Nam bằng mối quan hệ cũng như sự chủ động của mình đã giúp cho ĐT Việt Nam có kế hoạch chuẩn bị tốt nhất trong điều kiện cho phép. Như trước trận play-off xác định vé dự World Cup 2021 với Lebanon, thầy trò ông Phạm Minh Giang đã có 2 trận giao hữu với đối thủ mạnh là Iraq tại UAE. Hay trong hành trình chuẩn bị cho World Cup 2021, ĐT Việt Nam đã có chuyến tập huấn và tham dự giải tứ hùng trước các đối thủ rất mạnh là Tây Ban Nha, Nhật Bản và Guatemala tại Tây Ban Nha... 

Chính việc được tạo cơ hội chuẩn bị tốt, thi đấu giao hữu với những đội futsal đẳng cấp đã giúp cho ĐT Việt Nam nâng cao kinh nghiệm, bản lĩnh cũng như chuyên môn, để từ đó thi đấu tốt ở World Cup, giải châu Á…

Minh Trí (8) và đồng đội vẫn đang nỗ lực hoàn thiện mình để lập nên những đỉnh cao mới	Ảnh: Đức Nguyễn

Giải trong nước ngày càng quy củ

ĐT Việt Nam tiếp tục để lại ấn tượng mạnh mỗi khi tham dự các giải đấu của châu lục và thế giới nhưng để có được thành tích ấy thì phải thấy rằng, chất lượng của các giải đấu trong nước ngày càng được hoàn thiện đã góp phần nâng cao hình ảnh của ĐT futsal Việt Nam. Trong mục tiêu của mình, LĐBĐ Việt Nam luôn hướng đến xây dựng các giải trong nước theo tiêu chuẩn của những giải futsal chuyên nghiệp và đang ngày càng hoàn thiện theo những tiêu chí ấy.

Để đảm bảo cho chất lượng của các trận đấu diễn ra hay, gay cấn và đẹp mắt, không tạo sự chênh lệch lớn về trình độ giữa các đội khi tham dự cuộc đua vô địch, việc phân các đội thành 2 nhóm để thi đấu là hết sức cần thiết. Đó là lý do giải VĐQG được chia thành 2 giai đoạn khi giai đoạn 1 được coi là vòng loại để xác định một số đội có trình độ tốt vào giai đoạn 2 để cùng những đội bóng có thành tích tốt của mùa giải trước đó đua vô địch. Chính sự “chắt lọc” này giúp cho cuộc đua vô địch ở giải futsal VĐQG trở nên chất lượng, gay cấn hơn. Dưới sự định hướng của LĐBĐ Việt Nam, giải futsal cũng đã được tổ chức ở một số địa phương khác như Lâm Đồng, Đắk Lắk, Cần Thơ… chứ không chỉ  gói gọn ở TP.HCM. Đây cũng là cách để đem futsal đến nhiều hơn với khán giả, thúc đẩy và cổ vũ cho phong trào futsal phát triển rộng hơn trong cả nước. 

Việc xây dựng lịch thi đấu cũng ngày càng khoa học hơn khi các đội có quãng nghỉ tốt hơn để phục hồi chuyên môn nhằm có thể cống hiến tốt hơn cho lượt trận kế tiếp, thay vì phải thi đấu với mật độ 2 ngày/trận như trước. Đặc biệt, hình ảnh các giải futsal trong nước cũng ngày càng đẹp hơn khi các cầu thủ thi đấu tuân thủ luật lệ tốt hơn, không còn (nhiều) hình ảnh phản cảm như thường thấy trước đây. Nói cách khác, tinh thần thi đấu của các cầu thủ, thái độ ứng xử của các thành viên đội tham dự các giải đấu cũng đã được thay đổi theo hướng chuyên nghiệp hơn trước sự thay đổi mạnh mẽ từ cách thức tổ chức các giải đấu của LĐBĐ Việt Nam. 

THÀNH TÍCH CỦA CÁC ĐỘI TUYỂN

ĐT FUTSAL NAM 

Giải ĐNA 
2022: hạng ba
2019: hạng ba
2018: hạng tư
HCĐ SEA Games 2021
Fusal AFC 2022: Tứ kết 
World Cup 2021: tứ kết 

ĐT FUTSAL NỮ 
HCB SEA Games 2021
Giải CLB futsal châu Á 
Thái Sơn Nam: hạng ba năm 2019

Thái Sơn Nam vẫn ở Top 3 châu Á
Do ảnh hưởng của đại dịch nên các giải futsal châu lục ở cấp độ CLB không được tổ chức liên tục trong những năm qua. Tuy nhiên, Thái Sơn Nam vẫn tiếp tục làm rạng danh futsal Việt Nam khi tham dự giải futsal CLB châu Á. Lần gần như Thái Sơn Nam đại diện cho futsal Việt Nam tham dự giải châu Á là năm 2019 và đứng ở vị trí thứ ba, tiếp tục duy trì Top 3 châu Á ở 4 trong 5 lần góp mặt từ năm 2015-2019 (một năm không tham dự). Do Covid-19 nên AFC không tổ chức giải futsal CLB châu Á trong 2 năm 2020 và 2021. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x