Khi thầy Park chọn Văn Toàn là... số 1

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
20:50 ngày 09-06-2019
Công Phượng bị hoài nghi về phong độ trong lúc cùng thời điểm, Văn Toàn thăng hoa tại V.League. Thế nên, không khó hiểu khi HLV Park Hang Seo chọn Văn Toàn đá chính trên hàng công tại King’s Cup 2019.
Khi thầy Park chọn Văn Toàn là... số 1
Cả 2 trận đấu với Thái Lan và Curacao, Văn Toàn đều có tên ở đội hình xuất phát. Có lẽ chính cầu thủ người Hải Dương cũng phải ngạc nhiên vì điều này. Dưới triều đại của HLV Park Hang Seo, Toàn chưa bao giờ là sự lựa chọn số 1 trong sơ đồ chiến thuật. Nếu có, đấy là những trận đấu không quá quan trọng hoặc anh vào sân thay người. Nói như dân trong nghề, Toàn là “siêu dự bị”.

Câu chuyện ấy đã thay đổi tại King’s Cup. HLV Park Hang Seo đã trao cơ hội cho Văn Toàn khi anh có phong độ cực tốt với 12 trận đá chính, ghi 5 bàn thắng cho HAGL tại V.League 2019. Đó là sự công bằng với Văn Toàn bởi ở vị trí tiền đạo phải hoặc tiền vệ công cánh phải không còn ai tốt hơn anh. Người có thể đá tốt ở vị trí này là Công Phượng lại bị hoài nghi khi phải ngồi dự bị dài hạn tại Incheon United. 

Văn Toàn ngày càng hoàn thiện chuyên môn

Thực tế, sẽ trọn vẹn hơn nếu như Văn Toàn có được cho mình một bàn thắng tại King’s Cup 2019. Hoặc chí ít, các đồng đội của anh chuyển hóa những pha kiến tạo của Văn Toàn thành bàn thắng. 

Chẳng hạn như cú vê bóng điệu nghệ ở phút 52, rồi chuyền ngược trở lại cho Minh Vương băng xuống dứt điểm trong trận đấu với Curacao. Đấy thực sự là một pha “dọn cỗ” nhưng người đồng đội ở HAGL của Toàn lại dứt điểm lên trời.

Có thể khẳng định, trình độ chơi bóng của Văn Toàn đã ở một đẳng cấp mới. Sự đáng sợ không chỉ từ những pha bứt tốc, đi bóng lắt léo mà cả khả năng kiến tạo và dứt điểm của Văn Toàn ngày càng được cải thiện một cách đáng kể. 

Song sát Văn Toàn - Công Phượng đã khiến hàng thủ Curacao khổ sở thế nào

Dĩ nhiên, sự cải thiện ấy mới chỉ giúp Văn Toàn được lựa chọn trong đội hình xuất phát, còn để trở thành một cầu thủ không thể thay thế lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Vậy nên, tiền đạo người Hải Dương cần nỗ lực hơn nữa để không phải rời sân khi trận đấu vẫn còn nhiều thời gian.

“Thực sự rất vui khi tôi được thầy Park điền tên vào đội hình chính thức. Tiếc là tôi không thể ghi được một bàn thắng. Nhưng không sao cả, quan trọng là ĐT Việt Nam đã chơi tốt. Chúng tôi đã có một giải đấu thành công. Với cá nhân tôi, đóng “kép chính” hay đóng “kép phụ” đều hạnh phúc, bởi tôi là một phần của đội tuyển”, Văn Toàn chia sẻ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x