
Chiều ngày 12/9, tờ BallThai của Thái Lan đưa tin tiền đạo Suphanat Mueanta dính chấn thương nặng, không thể cùng “Voi chiến” dự FIFA ASEAN Cup 2026. Theo thông tin từ truyền thông xứ Chùa Vàng, tiền đạo 24 tuổi đã dính chấn thương gân khoeo khá nặng, nhiều khả năng đến trong buổi tập mới đây của Omiya Ardija. Trước đó, Suphanat vẫn cùng ra sân trong màu áo RB Omiya Ardija ở trận hòa Blaublitz Akita tại J.League 2.
Với chấn thương này, Suphanat dự kiến sẽ phải ngồi ngoài sân cỏ 1-2 tháng. Điều này cũng đồng nghĩa gần như chắc chắn ngôi sao 24 tuổi sẽ phải vắng mặt ở FIFA ASEAN Cup 2026. Suphanat sinh năm 2002, là ngôi sao được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá cao nhất trong làng bóng đá Thái Lan hiện tại, với giá trị lên đến 1 triệu euro (30 tỉ đồng).
Suphanat hiện là trụ cột của CLB Omiya. Chân sút 24 tuổi đang thể hiện phong độ ấn tượng khi đã ghi 1 bàn thắng, góp 1 kiến tạo trong 3 trận gần nhất của đội bóng thuộc J.League 2. Trong màu áo tuyển Thái Lan, Suphanat ghi 15 bàn thắng sau 36 lần ra sân, trong đó có 1 lần anh "nổ súng" vào lưới tuyển Việt Nam hồi năm 2024.
Sự vắng mặt của Suphanat sẽ là tổn thất cực lớn với Thái Lan. Đặc biệt, “Voi chiến” đang hướng tới FIFA ASEAN Cup 2026 với quyết tâm tập hợp lực lượng mạnh nhất khi giải đấu diễn ra trong dịp FIFA Days.
Theo kế hoạch, Thái Lan lần lượt gặp Pakistan ngày 26/9, Việt Nam ngày 29/9 và Philippines ngày 2/10 tại bảng B. Đáng chú ý nhất chính là màn so tài với Việt Nam. Hai đội vừa trải qua hai trận chung kết AFF Cup 2026 đầy căng thẳng, trong đó Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 4-2 để bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.
Với Việt Nam, việc Suphanat có thể vắng mặt sẽ phần nào làm giảm sức mạnh của đối thủ. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam cũng đang chịu tổn thất lực lượng khi hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ được xác nhận phải nghỉ hơn một tháng vì rách bắp chân và chắc chắn bỏ lỡ FIFA ASEAN Cup 2026. Bên cạnh đó, các ngôi sao như Hoàng Đức, Tài Lộc hay Xuân Son cũng đang gặp những chấn thương khác, bỏ ngỏ khả năng dự giải đấu số 1 khu vực.





















