Chiếc “áo giáp công nghệ” Trong các buổi tập, HLV Park Hang Seo đều yêu cầu học trò mặc chiếc áo với chip công nghệ gắn ở trước ngực và sau lưng nhằm đo chỉ số vận động, năng lượng. Từ dữ liệu thu được, HLV Park Hang Seo sẽ đánh giá cầu thủ nào có thể trạng tốt, đáp ứng được yêu cầu chiến thuật của mình. Đồng thời ông có sự điều chỉnh về cường độ bài tập cho các học trò nhằm có sự thích hợp cho từng thời điểm tập luyện. Chiếc “áo giáp công nghệ” đang là chìa khóa để ông Park nắm bắt cặn kẽ nhất thể trạng và sự sẵn sàng của cầu thủ qua từng ngày tập luyện. |
Khi thầy Park xoay khối rubik
Gọi đến 33 tuyển thủ trong đợi tập trung này, HLV Park Hang Seo đang muốn làm mới đội hình cho 2 trận đấu gặp Malaysia và Indonesia tới đây. Chắc chắn sẽ có đợt sát hạch và xoay vòng cầu thủ được ông Park tạo ra ở đội tuyển.
Đối thủ thay đổi, Việt Nam không đứng yên
Một điểm đáng chú ý trong đợt tập trung lần này, hàng loạt đối thủ nằm cùng bảng với ĐT Việt Nam như Thái Lan, Malaysia và nhất là Indonesia đều có sự thay đổi mạnh về lực lượng. Các đội bóng này đã nhận ra nhiều hạn chế ở các trận đấu trước nên đương nhiên phải có sự điều chỉnh về nhân sự để làm sao có được kết quả tốt nhất ở lượt trận ngày 10/10 tới đây. Đặc biệt, sau 2 trận toàn thua, Indonesia đã có đổi mới về lực lượng khi triệu tập tới 12 cái tên mới so với lần tập trung trước đây, trong đó có những gương mặt đáng chú chú ý như Wawan Hendrawan (Bali United), Wawan Febrianto (Tira Persikabo), Lerby Eliandry (Borneo FC) và Dendi Santoso (Arema FC).
Hơn nữa, Indonesia đã không còn quá trọng dụng các cầu thủ nhập tịch mà điển hình trong số 25 cầu thủ mới lên tuyển chỉ có Goncalves là người gốc ngoại quốc. Rõ ràng, các đối thủ đã có những tính toán để thay đổi hình ảnh, xốc lại đội hình để từ đó hướng đến chiến thắng. Hàng loạt đối thủ đã làm mới nhân sự, vì thế HLV Park Hang Seo cũng tiến hành trao cơ hội cho các tân binh Công Thành, Việt Phong, Văn Vũ, Anh Tuấn hay gọi trở lại nhiều cầu thủ giai đoạn 2015-2017 là trụ cột đội tuyển như Nguyên Mạnh, Hồng Quân, Huy Toàn, Xuân Mạnh. Số cầu thủ này lên tuyển được trải đều khắp các tuyến để sàng lọc nhân sự, lựa chọn ra những mảnh ghép tối ưu nhằm phục vụ cho tính toán của ông Park.
Sát hạch trên diện rộng
Gọi nhiều tân binh và các gương mặt “cũ mà mới” lên tuyển lần này, lập tức HLV Park Hang Seo muốn xem các cầu thủ sẽ thể hiện ra sao, có thích ứng với cách vận hành chiến thuật của đội tuyển hay không. Trong trận đấu tập mới đây với U22 Việt Nam, ĐT Việt Nam đã sử dụng 2 đội hình khác nhau cho 2 hiệp. Cụ thể, hiệp 1 gồm có Nguyên Mạnh, hậu vệ A Hoàng, Hữu Tuấn, Xuân Mạnh, Văn Thanh, Anh Tuấn, Huy Hùng, Công Thành, Trọng Hoàng, Minh Tuấn-Huy Toàn. Trong hiệp 2 ĐT Việt Nam có sự xuất hiện của Văn Cường, Tiến Dũng, Xuân Mạnh, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Toàn, Hồng Quân, Việt Phong. Có thể nói, HLV Park Hang Seo đang có sự thử nghiệm cho mọi vị trí, trong đó đáng chú ý Trọng Hoàng không đá hậu vệ như thường ngày mà được đưa lên đá tiền đạo, rồi Công Thành thử sức với vị trí tiền vệ biên thay vì sở trường hậu vệ. Đặc biệt, Hồng Quân, người có sở trường đá hộ công được đưa lên đá tiền đạo cắm...
Rất nhiều sự thay đổi đã được thực hiện để ĐT Việt Nam có cách vận hành mới và quan trọng hơn cả đó là ông Park đang tìm kiếm nhân tố, vũ khí mới để khi cần có thể sử dụng ở 2 trận đấu tới đây.
HLV Park Hang Seo và “cánh tay phải” Lee Young Jin đã nghiên cứu rất kỹ Malaysia lẫn Indonesia nên đương nhiên quãng thời gian này họ sẽ cùng nhào nặn lực lượng để tạo ra cú đấm bất ngờ với đối thủ vốn khá quen thuộc với bóng đá Việt Nam trong suốt những năm qua.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn