Đây không chỉ là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao của lực lượng Công an Nhân dân, mà còn là công trình biểu tượng mới mang tầm cỡ quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình.
Cùng tham dự Lễ khởi công có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.
Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, đại diện các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp đồng hành cùng bóng đá Công an Nhân dân. Thay mặt BCH và Thường trực BCH VFF, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã tham dự sự kiện.
Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, Lễ khởi công xây dựng sân vận động là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, của lực lượng Công an Nhân dân; đồng thời, là bước cụ thể hóa, triển khai phong trào thi đua “Ba Nhất” – kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.
Sân vận động PVF nằm trong lòng Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên). Công trình do Bộ Công an làm chủ đầu tư, Công ty CP Vinhomes (Tập đoàn Vingroup) là tổng thầu xây dựng. SVĐ PVF có tổng diện tích hơn 55.000 m², với sức chứa khoảng 60.000 chỗ ngồi. Cấu trúc gồm 4 khán đài chính (A, B, C, D), có các khu chức năng: Kỹ thuật, an ninh, trung tâm điều hành - phát sóng, báo chí, khu cầu thủ, khu VIP, dịch vụ và ẩm thực. Bên cạnh đó, sân gồm các hạng mục phụ trợ như quảng trường ngoài trời và bãi đỗ xe hiện đại rộng 18 ha.
SVĐ PVF được thiết kế đạt chuẩn FIFA, đủ điều kiện đăng cai các trận đấu World Cup và các giải đấu tầm khu vực. Điểm vượt trội khác biệt của sân vận động PVF là thiết kế mái vòm khổng lồ có thể đóng - mở hoàn toàn chỉ trong 12-20 phút, công nghệ lần đầu tiên được ứng dụng tại Việt Nam. Mái vòm đóng mở tự động hiện đại được tham chiếu từ mô hình và công nghệ của sân vận động AT&T (Mỹ), sân có mái đóng mở lớn nhất thế giới hiện nay. SVĐ PVF sử dụng cỏ mô-đun hybrid (kết hợp cỏ tự nhiên và sợi nhân tạo). Ngoài ra, sân PVF cũng được trang bị màn hình LED cỡ lớn, hệ thống âm thanh – ánh sáng đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu cho các sự kiện thể thao và văn hoá quy mô lớn.
Sân vận động PVF khi hoàn thành, không chỉ trở thành "ngôi nhà chung" của các thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam, mà còn là trung tâm huấn luyện – thi đấu quy mô lớn của lực lượng Công an nhân dân, phục vụ công tác rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe và tinh thần chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ.