
Đây là năm thứ 30 giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam được tổ chức, bắt đầu từ sau bàn thắng vàng của danh thủ Trần Minh Chiến ở trận bán kết SEA Games 18-1995 với Myanmar, đưa ĐT Việt Nam lần đầu có mặt ở trận chung kết môn bóng đá nam tại đại hội thể thao Đông Nam Á năm ấy, sau thời gian quay lại hoà nhập với thể thao khu vực.
Sau 30 năm, Quả bóng vàng Việt Nam ngày càng lớn mạnh và trở thành một giải thưởng cá nhân đầy uy tín với giới bóng đá Việt Nam. Vì vậy, cứ đến mỗi dịp cuối năm, giới bóng đá Việt lại rộn ràng với câu hỏi ai sẽ là người đăng quang, khi nhìn lại một năm hoạt động nhộn nhịp của bóng đá nước nhà.
Phải nói thẳng, 2025 là một năm rất khó để các chuyên gia có thể “chọn mặt gửi vàng”, bởi các ĐT Việt Nam không có quá nhiều giải đấu nổi trội, ngoài các trận vòng loại của Asian Cup 2027 ở cấp độ ĐTQG, giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33-2025 ở cấp độ U22 Việt Nam…

Trong danh sách hơn 20 gương mặt được BTC gửi đến để nhờ các chuyên gia bầu chọn cho giải thưởng cao nhất là giải Quả bóng vàng nam, thực sự đang làm khó không ít cho những người bầu chọn, khi những cầu thủ ấy khá ngang tầm nhau từ các giải đấu trong nước và cả ở cấp độ ĐTQG, các ĐT trẻ. Ngược lại, cũng khá đáng tiếc khi có nhiều gương mặt nổi trội của bóng đá Việt, nhưng không có tên do chấn thương hoặc ít có mặt trong ĐT Việt Nam như Tuấn Anh, Hồng Duy, Tấn Tài, Vĩ Hào, Nguyễn Xuân Son (Rafael), Patrik Lê Giang…
Đặc biệt, nhiều người cảm thấy tiếc cho cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son, bởi anh là người góp công lớn vào chức vô địch AFF Cup 2024 của ĐT Việt Nam, nhưng sau đó Son bị chấn thương nặng nên không thể thi đấu suốt cả năm 2025. Với nhiều người, nếu thi đấu biết đâu phong độ và sự thể hiện của anh sẽ là đối thủ đáng ngại của các đồng nghiệp người Việt.

Với những sự thể hiện không quá nổi trội của nhiều gương mặt kỳ cựu của bóng đá Việt Nam trong năm 2025, nhiều người đang kỳ vọng đấy sẽ là cơ hội cho các tuyển thủ trẻ đang thi đấu ở cấp độ ĐT U22 tại SEA Games sắp tới. Nói thế, bởi thời gian qua, nhiều cầu thủ trẻ đã có sự thể hiện rất ổn ở V.League, các đội tuyển trẻ và ĐTQG. Do đó, nếu họ có sự thể hiện nổi trội ở SEA Games, đấy sẽ là tấm vé quyết định cho việc họ có mặt ở ngôi vị cao nhất của bóng đá Việt. Hy vọng thế!
























