Kiatisak: “Chúng tôi có Messi Thái còn họ có Messi Việt Nam”

Thiên Minh
10:09 ngày 13-10-2015
HLV Kiatisak của ĐT Thái Lan cho rằng trận đấu với ĐT Việt Nam vào tối nay sẽ không hề đơn giản khi họ phải thi đấu tại Mỹ Đình. Đáng chú ý, Zico Thái rất muốn được chứng kiến màn trình diễn đỉnh cao của kỹ thuật và tài năng giữa Chanathip và Công Phượng.
Kiatisak: “Chúng tôi có Messi Thái còn họ có Messi Việt Nam”

Vào sáng ngày 11/10, ĐT Thái Lan đã có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Việt Nam trong khuôn khổ bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á. Trái với những khẳng định đầy tự tin trước những câu hỏi của phóng viên Việt Nam, HLV Kiatisak lại tỏ ra thận trọng khi chia sẻ với giới truyền thông nước nhà.

Chia sẻ trên trang Bangkok Post của Thái Lan, chiến lược gia 42 tuổi có phần e ngại về thời tiết lúc này ở Hà Nội. Theo đó Zico Thái đã phải nhanh chóng cảnh báo các học trò của ông cần đối phó với thời tiết tương đối lạnh và có mưa phùn trên đất khách.

Bên cạnh đó, Kiatisak cũng cho rằng ĐT Thái Lan sẽ không dễ dàng giành chiến thắng khi phải thi đấu trước sức ép của số đông khán giả Việt Nam tại Mỹ Đình: “Đối đầu với ĐT Việt Nam không bao giờ là đơn giản. Đặc biệt là khi bạn làm khách trên sân của họ dưới sự chứng kiến của rất đông người hâm mộ thì điều đó thậm chí còn trở nên khó khăn hơn. Họ luôn rất mạnh khi chơi trên sân nhà và Việt Nam hiện có lối chơi khá rắn”.

Chanathip và Công Phượng là hai trong số những tài năng trẻ nổi bật của bóng đá Đông Nam Á vào thời điểm hiện tại 

Điều quan trọng nhất là các cầu thủ Thái Lan cần phải biết kiểm soát được tâm lý thi đấu của mình. Chúng tôi sẽ phải thi đấu trên sân của Việt Nam trước sức ép của rất nhiều khán giả. Song tôi hy vọng trận đấu này là màn trình diễn kỹ thuật của những tài năng. Chúng tôi có Messi Jay (Chanathip Songkrasin) còn Việt Nam cũng có Messi của riêng họ (Nguyễn Công Phượng). Tôi chắc chắn rằng trình độ của cả 2 là ngang nhau và đủ khả năng tạo nên màn so tài ấn tượng. Chúng tôi là hai đội bóng hàng đầu Đông Nam Á và sẽ rất tuyệt nếu cả hai cùng giành vé đi tiếp”, Zico Thái nói thêm.

Hiện tại Thái Lan đang xếp đầu bảng F với 7 điểm sau 3 lượt trận. Nếu trở thành 1/8 đội đầu bảng hoặc nằm trong top 4 đội nhì có thành tích cao nhất thì Thái Lan sẽ giành quyền lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018 – nơi sẽ chọn ra 4 đội bóng cùng 1 suất đá play-off tham dự VCK World Cup tại Nga sau đây 3 năm.

Kiatisak hào hứng: “Chúng tôi hiện là đội đầu bảng và đang hướng đến một chiến thắng trước Việt Nam. Sau trận đấu này, chúng tôi sẽ thi đấu với Đài Loan trên sân nhà và trận cuối sẽ là chạm trán với Iraq. Vì vậy một chiến thắng trước Việt Nam sẽ giúp đội bóng giảm bớt áp lực hơn trước những cuộc tranh tài còn lại”.

BXH (BẢNG F)

STT ĐộiTrận ThắngHòa Thua Hiệu sốĐiểm
1 Thái Lan 3 2 1 0 5-2 7
2 Iraq3 12 0 8-45
3 Việt Nam3 1113-34
4 Đài Loan (TQ)3 0 03 2-9 0
5 Indonesia 0 0 0 0 0-0 0
*Indonesia bị cấm thi đấu
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x