
Tại buổi gặp, Madam Pang đã trao tặng bình hoa như một biểu tượng của sự chân thành và thiện chí, đồng thời gửi lời xin lỗi tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và người dân Việt Nam.
Bà Madam Pang phát biểu: “Tôi hoàn toàn hiểu được cảm xúc của người dân Việt Nam về sai sót đáng tiếc này. Liên đoàn Bóng đá Thái Lan luôn tôn trọng các biểu tượng quốc gia, vì đó là niềm tự hào và danh dự của mỗi dân tộc. Tôi chân thành hy vọng người dân Việt Nam sẽ thấu hiểu và tha thứ cho sai sót không cố ý này”.
Đại sứ Phạm Việt Hùng bày tỏ lời cảm ơn trước thiện chí và sự nhanh chóng của LĐBĐ Thái Lan trong việc chủ động xin lỗi và xử lý sự việc. Đại sứ khẳng định rằng Việt Nam hiểu đây là sự cố ngoài ý muốn, bắt nguồn từ đơn vị tổ chức sự kiện, đồng thời đánh giá cao thái độ cầu thị và sự tôn trọng của phía Thái Lan.
Trước đó, chiều ngày 29/10/2025, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), thay mặt Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (bà Nualphan Lamsam) đoàn công tác của LĐBĐ Thái Lan (FAT) do Phó Chủ tịch Adisak Benjasiriwan dẫn đầu đã có buổi làm việc và giải trình với lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam tại Lễ bốc thăm Giải Futsal U16 và U19 Đông Nam Á 2025, do LĐBĐ Thái Lan tổ chức chiều 28/10 tại Bangkok (Thái Lan). Cuộc gặp có sự chứng kiến của Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) – ông Winston Lee.

Ngay đầu buổi làm việc, Phó Chủ tịch Adisak Benjasiriwan đã đọc thư xin lỗi chính thức của Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan gửi tới LĐBĐ Việt Nam. Trong thư, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc và gửi lời xin lỗi chân thành nhất về sự cố đáng tiếc liên quan đến việc đặt nhầm Quốc kỳ Việt Nam trong Lễ bốc thăm Giải vô địch Futsal nam U19 Đông Nam Á 2025.
Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan khẳng định: “Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sai sót này và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự cố đã xảy ra. LĐBĐ Thái Lan đã ngay lập tức tiến hành các biện pháp khắc phục, rà soát và siết chặt quy trình tổ chức sự kiện, nhằm đảm bảo những sai sót tương tự sẽ không tái diễn”.
Về phía LĐBĐ Việt Nam ghi nhận lời xin lỗi chân thành của LĐBĐ Thái Lan và đánh giá cao tinh thần chủ động, cầu thị, tôn trọng đối tác mà LĐBĐ Thái Lan thể hiện. LĐBĐ Việt Nam xem đây là một sai lầm nghiêm trọng, đồng thời khẳng định đây là bài học sâu sắc trong công tác chuẩn bị và tổ chức các sự kiện quốc tế, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong hệ thống thi đấu của LĐBĐ Đông Nam Á.

























